Phản đối Super League, FIFA mở rộng Club World Cup

TAM NGUYÊN |

FIFA thông báo kế hoạch mở rộng giải Club World Cup lên 32 đội trong khi vẫn phản đối European Super League.

1 ngày sau khi Tòa án công lý Châu Âu đưa ra phán quyết phần nào có lợi cho FIFA và UEFA trong việc chống lại giải European Super League, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cho biết, tổ chức này sẽ ra mắt Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ nam (FIFA Club World Cup) gồm 32 đội mới bắt đầu từ năm 2025.

Ngoải ra, ông cũng tiết lộ họ sẽ 'thảo luận lại' về thể thức vòng bảng World Cup 2026.

Khái niệm Club World Cup mới ban đầu được dự định ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2021 với 24 đội nhưng đã bị hủy bỏ do đại dịch - và hiện được thiết lập để mở rộng hơn nữa từ tháng 6.2025.

"Các chi tiết về địa điểm vẫn cần được thảo luận nhưng đã được thống nhất và quyết định rằng Club World Cup gồm 32 đội sẽ được tiến hành để nó giống như một kỳ World Cup”, Chủ tịch FIFA nói trong cuộc họp báo.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantin, công bố kế hoạch mới cho Club World Cup trong cuộc họp báo tại Doha, Qatar. Ảnh: Daily Mail
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantin, công bố kế hoạch mới cho Club World Cup trong cuộc họp báo tại Doha, Qatar. Ảnh: Daily Mail

“Tôi không biết báo chí nói gì hoặc không nói gì, nhưng tôi biết những gì chúng tôi đã quyết định và đó là sẽ có một Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ gồm 32 đội được tổ chức 4 năm một lần và phiên bản đầu tiên sẽ diễn ra năm 2025 vào mùa hè.

Với 32 đội, giải sẽ kéo dài hơn một chút nhưng sẽ là những đội hay nhất thế giới, tất cả sẽ được mời tham gia.

Chi tiết của giải đấu sẽ được phát triển đúng hạn và chúng tôi sẽ quyết định địa điểm tổ chức trong vài tuần hoặc vài tháng tới với sự tham vấn của tất cả các bên liên quan.

Hội đồng FIFA đã đưa ra quyết định về nguyên tắc tổ chức Club World Cup. Đừng quên rằng chúng tôi là tổ chức bóng đá duy nhất trên thế giới, ít nhất là ở cấp độ quốc tế, không tổ chức một giải đấu nào trong thời gian dịch bệnh.

Chúng tôi đã lên kế hoạch cho Club World Cup vào năm 2020 với 24 đội nhưng đã bị hủy, để nhường chỗ cho các giải đấu khác như Copa America, EURO. Chúng tôi muốn bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ. Chúng tôi không muốn làm quá tải lịch trình”.

Richard Masters - Giám đốc điều hành của Premier League, đã phản đối ý tưởng của FIFA. Ảnh: Daily Mail
Richard Masters - Giám đốc điều hành của Premier League, đã phản đối ý tưởng của FIFA. Ảnh: Daily Mail

Dù chưa có nhiều thông tin cụ thể về Club World Cup mới nhưng theo phản ứng ban đầu, đã có khá nhiều sự phản đối, trong đó, Premier League của Anh thể hiện rõ nhất. Trong khi đó, Hiệp hội các câu lạc bộ Châu Âu (ECA) muốn tìm hiểu kỹ hơn về lịch trình trước khi có quyết định ký kết.

Hôm thứ Năm (15.12), Tòa án công lý Châu Âu đưa ra tuyên bố, “Các quy tắc của UEFA và FIFA trao cho họ quyền ngăn chặn các câu lạc bộ tham gia một giải đấu ly khai và phạt các cầu thủ vì làm như vậy là phù hợp với luật của EU”, đẩy European Super League do các câu lạc bộ hàng đầu đứng ra thành lập vào nguy cơ phá sản.

Vì thế, việc FIFA tuyên bố tăng số đội tại Club World Cup lên 32 vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó phản đối không ít, bởi như vậy “chẳng khác nào Super League”.

Nghiên cứu lại thể thức của World Cup 2026

Ngoài chuyện Club World Cup, ông Infantino cũng đề cập đến World Cup 2026, với khả năng thay đổi thể thức vòng bảng. “Chúng tôi đã thông qua thể thức World Cup 48 đội với 16 bảng 3 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp”, ông nói.

"Tôi phải nói rằng, sau World Cup 2022 và sự thành công của thể thức bảng 4 đội, cũng như xem xét một số giải đấu khác như EURO chẳng hạn, nơi có 24 đội và 2 đội đứng đầu cùng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp.

Ở đây, thể thức bảng 4 đội đã mang đến những kịch bản kinh ngạc, bởi cho đến phút cuối cùng của trận đấu cuối cùng, bạn sẽ không biết ai sẽ vượt qua.

Chúng tôi sẽ phải xem xét lại hoặc ít nhất là thảo luận lại về thể thức - chọn 16 bảng 3 đội hoặc 12 bảng 4 đội. Đây là điều chắc chắn sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong các cuộc họp tiếp theo".

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Maroc khiếu nại lên FIFA về trọng tài Cesar Ramos

TAM NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Maroc đã gửi lên FIFA sự bất bình của họ với cách trọng tài làm việc ở trận bán kết World Cup 2022.

Big Six Premier League thu về bao nhiêu tiền từ FIFA ở World Cup 2022?

VIỆT HÙNG |

Không có gì trên đời này là miễn phí. Những đội tại Premier League đang có thêm những khoản tiền dù không quá lớn nhưng cũng cho thấy cách World Cup 2022 và những đội bóng cùng bắt tay để kiếm tiền hiệu quả ra sao.

Vì sao FIFA không nên thay đổi thể thức vòng bảng World Cup?

TAM NGUYÊN |

World Cup 2022 đang đến giai đoạn đấu loại trực tiếp, nhưng những gì xảy ra ở vòng bảng khiến giới chuyên môn phải suy nghĩ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Maroc khiếu nại lên FIFA về trọng tài Cesar Ramos

TAM NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Maroc đã gửi lên FIFA sự bất bình của họ với cách trọng tài làm việc ở trận bán kết World Cup 2022.

Big Six Premier League thu về bao nhiêu tiền từ FIFA ở World Cup 2022?

VIỆT HÙNG |

Không có gì trên đời này là miễn phí. Những đội tại Premier League đang có thêm những khoản tiền dù không quá lớn nhưng cũng cho thấy cách World Cup 2022 và những đội bóng cùng bắt tay để kiếm tiền hiệu quả ra sao.

Vì sao FIFA không nên thay đổi thể thức vòng bảng World Cup?

TAM NGUYÊN |

World Cup 2022 đang đến giai đoạn đấu loại trực tiếp, nhưng những gì xảy ra ở vòng bảng khiến giới chuyên môn phải suy nghĩ.