Pep muốn xây dựng đế chế như Sir Alex: Haaland chỉ là bước đầu tiên

VIỆT HÙNG |

Việc có được Haaland tưởng chừng đã hoàn hảo với Man City nhưng với Pep, như vậy vẫn chưa đủ.

Pep từ lâu đã tạo được thói quen trong chuyển nhượng, ông không tập trung mua những cầu thủ thuộc dạng sao số và có tên tuổi được đánh bóng. Cái Pep cần là khát khao, mọi cầu thủ dưới quyền phải trang bị thói quen nỗ lực trên sân, tinh thần chiến đấu và sự mong mỏi về các chiến thắng. Nếu những người đó chưa phải ngôi sao, ông sẽ đưa họ lên đẳng cấp đó. Nếu những người đã là ngôi sao như Haaland, mọi thứ được dự đoán còn tiến xa hơn nữa.

Manchester City chuẩn bị chính thức nâng cao danh hiệu Premier League thứ 4 trong 5 năm dương lịch, một thành tích quá vượt trội, hệt như những gì Sir Alex và Man United từng làm được trong giai đoạn 2007 - 2011.

Pep sẽ còn tiếp tục suy nghĩ nhiều hơn để biến Man City trở nên hoàn hảo. Ảnh: AFP
Pep sẽ còn tiếp tục suy nghĩ nhiều hơn để biến Man City trở nên hoàn hảo. Ảnh: AFP

Dù có được Haaland nhưng như vậy vẫn chưa đủ với Pep Guardiola. Thuyền trưởng của The Citizens muốn nhiều hơn thế và ông đang nghĩ cách chi tiêu hợp lý để không bị Luật công bằng tài chính giơ chiếc búa ngay trên đầu.

Ngoài Haaland, Pep đang nhắm đến 2 mục tiêu là hậu vệ trái và tiền vệ phòng ngự để thay Fernandinho. Một đội hình mới đang dần xuất hiện và Haaland chỉ là viên gạch đầu tiên.

"Có rất nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới muốn chơi bóng ở đây, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi không nói là tất cả nhưng hãy chờ xem sắp tới có điều gì tuyệt vời diễn ra ở đây.

Thế giới này rất rộng lớn, có hàng triệu đội bóng, hàng chục triệu cầu thủ tài năng ở ngoài kia. Chỉ cần họ có tâm lý chiến thắng liên tục, mọi thứ sẽ ổn. Họ phải trang bị trong đầu tâm lý không được hài lòng với chính bản thân, qua đó nỗ lực mỗi ngày.

Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra những nhân tố như vậy. Chỉ cần họ có suy nghĩ như thế trong đầu là đủ để trở thành điểm xuất phát cho những thành quả tốt đẹp" - Pep Guardiola chia sẻ.

Haaland đã đến Etihad nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ảnh: AFP
Haaland đã đến Etihad nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ảnh: AFP

Pep đang có một đội hình tuyệt vời, đủ để thống trị Premier League thêm một thời gian nữa và ông không muốn điều gì xáo trộn. Thế nhưng, chiến lược gia này cũng cần đề phòng một vài trường hợp muốn rời Etihad như Torres vừa thể hiện trong tháng 1 vừa qua.

Đế chế của Pep xây dựng hiện tại là thành quả không thể bị phủ nhận dưới bất cứ góc nhìn nào. Sau khi Kompany, Silva và Aguero rời đội, ông đã thay đổi rất nhanh và biến những con người hiện tại như De Bruyne hay Foden trở nên xuất sắc, thậm chí xuất chúng. Chức vô địch giải quốc nội thứ 10 chuẩn bị được trưng trong phòng sưu tập cá nhân, Pep xứng đáng với mọi lời ca ngợi.

Thế hệ của Aguero qua đi nhưng Man City vẫn chưa vô địch Champions League. Ảnh: AFP
Thế hệ của Aguero qua đi nhưng Man City vẫn chưa vô địch Champions League. Ảnh: AFP

"Sẽ khó có chuyện một đội hình trẻ và cùng lứa có thể gắn bó liên tục với nhau trong 5-6 năm. Mọi thứ sẽ thay đổi theo mùa và chúng ta phải thích nghi cũng như xoay chuyển liên tục. Các cầu thủ cần được chơi bóng và hạnh phúc. Nếu ai đó không còn cảm thấy như vậy, họ sẽ ra đi và phải được thay thế.

Đội bóng luôn tiến về phía trước, nếu có 5 cầu thủ rời đi, lập tức phải có 5 người mới về thay thế" - Pep chia sẻ.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

De Bruyne ăn mừng giống Haaland: Cặp đôi hủy diệt thành hình ở Etihad

VIỆT HÙNG |

Tiền vệ xuất sắc nhất thế giới - De Bruyne và trung phong hay bậc nhất - Haaland đã nằm trong tay Pep, hứa hẹn về một sức tấn công bùng nổ của Man City trong mùa giải tiếp theo.

Hỏi đáp Haaland gia nhập Man City: Tại sao lại rẻ và nhanh đến thế?

VIỆT HÙNG |

Một thương vụ bom tấn nhưng không tốn quá nhiều tiền, việc Haaland đầu quân cho Man City còn có những câu hỏi nào cần giải đáp?

Haaland sẽ sắm vai nào trong sơ đồ biến ảo của Pep Guardiola?

VIỆT HÙNG |

Nổi tiếng là trung phong hàng đầu thế giới lúc này nhưng nếu đã chơi dưới trướng Pep Guardiola, Haaland liệu có phải thích nghi nhiều vai trò hơn?

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

De Bruyne ăn mừng giống Haaland: Cặp đôi hủy diệt thành hình ở Etihad

VIỆT HÙNG |

Tiền vệ xuất sắc nhất thế giới - De Bruyne và trung phong hay bậc nhất - Haaland đã nằm trong tay Pep, hứa hẹn về một sức tấn công bùng nổ của Man City trong mùa giải tiếp theo.

Hỏi đáp Haaland gia nhập Man City: Tại sao lại rẻ và nhanh đến thế?

VIỆT HÙNG |

Một thương vụ bom tấn nhưng không tốn quá nhiều tiền, việc Haaland đầu quân cho Man City còn có những câu hỏi nào cần giải đáp?

Haaland sẽ sắm vai nào trong sơ đồ biến ảo của Pep Guardiola?

VIỆT HÙNG |

Nổi tiếng là trung phong hàng đầu thế giới lúc này nhưng nếu đã chơi dưới trướng Pep Guardiola, Haaland liệu có phải thích nghi nhiều vai trò hơn?