Pep Guardiola và Lionel Messi: Khi chân ái là dành cho nhau

Nguyễn Văn An |

Pep Guardiola thêm một lần nữa không thể giúp Man City lên ngôi tại Champions League, để mối lương duyên giữa ông và Lionel Messi được nhắc lại...

Mối lương duyên giữa Pep Guardiola và Lionel Messi

Từ trước khi Guardiola dẫn dắt đội 1 của Barcelona, Messi đã chiếm được suất đá chính trong đội hình. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina chỉ thực sự bước ra ánh sáng cùng Pep.

Messi trở thành trung tâm trong lối chơi Tiqui-taca mà Pep xây dựng ở Barca. "Bọ chét nguyên tử" chơi xuất sắc ở vị trí "số 9 ảo". Không chỉ trên sân, 2 thầy trò còn rất thân thiết với nhau ở ngoài đời. Thậm chí, chỉ cần nhìn cử chỉ tay và mắt của Pep, Messi cũng hiểu được huấn luyện viên 51 tuổi muốn gì.

Pep Guardiola đã góp công trong việc giúp Messi bước ra ánh sáng.  Ảnh: AFP
Pep Guardiola đã góp công trong việc giúp Messi bước ra ánh sáng. Ảnh: AFP

Guardiola cùng Barca và Messi 2 lần lên ngôi ở Champions League vào các năm 2009, 2011 và Blaugrana khi ấy là tập thể bất khả chiến bại ở Châu Âu.

Lý do gì khiến Guardiola thất bại?

Sau khi rời Barcelona, Pep lần lượt dẫn dắt Bayern Munich - ông lớn của bóng đá Châu Âu, và hiện tại là Manchester City - gã nhà giàu mới nổi. Tuy vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa có thêm bất kỳ lần nào được hưởng trọn niềm vui ở sân chơi danh giá nhất cấp câu lạc bộ.

Cùng "Hùm xám" nước Đức, Pep có 3 lần lọt vào bán kết Champions League từ 2013 đến 2016 và đều bị loại bởi các đội bóng Tây Ban Nha. Đến Man City và dành nhiều thời gian hơn, được đầu tư mạnh hơn, Pep có tập thể được đánh giá xuất sắc hơn Bayern, tuy nhiên, vào chung kết năm 2021 là kết quả tốt nhất của nửa xanh thành Manchester.

Pep có tất cả với Bayern Munich, ngoại trừ Champions League. Ảnh: AFP
Pep có mọi thứ ở trong nước với Bayern Munich, nhưng thất bại ở Champions League. Ảnh: AFP

Pep luôn tạo ra một tập thể với lối chơi gắn kết, ổn định và thống trị ở giải vô địch quốc gia, tuy nhiên, tại Champions League, ông luôn thất bại một cách khó hiểu. Trong tay huấn luyện viên 51 tuổi không thiếu ngôi sao, thậm chí là rất nhiều. Trong cả quá trình, họ đánh đâu thắng đó, vậy nhưng, đến những thời điểm quan trọng nhất, ông và các học trò lại gục ngã.

Như Man City trong cả 6 mùa giải đã qua, họ gần như chơi áp đảo suốt cả trận đấu, nhưng đối thủ chỉ cần vài phút để kết liễu họ. Điều đó lặp đi lặp lại, để câu hỏi đặt ra là, dường như Pep thiếu một thứ gì đó, phải chăng là Messi?

Man City và những nét tương đồng với Barca khi Pep còn dẫn dắt

Pep luôn tôn thờ lối chơi kiểm soát bóng, cho dù ở bất kỳ câu lạc bộ nào. Tiqui-taca của Barca ngày trước tất nhiên có nhiều điểm khác biệt với Man City bây giờ, nhưng cốt lõi của nó vẫn là kiểm soát và pressing liên tục.

Một điểm giống nhau nữa là vị trí số 9 ảo. Chính Pep là người "nhào nặn" Messi để siêu sao này trở nên hoàn thiện và biến ảo. Ở Man City hiện tại, Gabriel Jesus hay Phil Foden là những cầu thủ đảm nhiệm vai trò đó. Tất nhiên, so sánh với Messi thật khập khiễng.

Pep rất muốn biến Foden trở thành Messi thứ 2 nhưng rất khó...  Ảnh: AFP
Pep muốn biến Foden trở thành "Messi thứ 2" nhưng rất khó... Ảnh: AFP

Man City bây giờ không thiếu ngôi sao nhưng lại không có một cầu thủ sẵn sàng kết liễu đối thủ với những khoảnh khắc quyết định. Kevin De Bruyne xuất sắc thật, nhưng ở những trận cầu quan trọng, không lý do này thì lý do khác, tiền vệ người Bỉ không thể thi đấu 90 phút trọn vẹn.

Còn với Messi, trong tập thể Paris St Germain đầy "sao số", cũng không thể vô địch Champions League. Hơn thế, bản thân Messi cũng chơi không tốt, với lý do mà ai cũng thấy là Mauricio Pochettino không định hình được lối chơi phù hợp và có bản sắc.

Messi không thể giúp PSG lên ngôi tại Champions League.  Ảnh: AFP
Messi không thể giúp PSG lên ngôi tại Champions League. Ảnh: AFP

Ngược lại, Pep xây dựng được phong cách cho riêng mình thì lại không có Messi... Có khả năng nào để họ tái hợp ở Man City, sau khi từng xuất hiện tin đồn về chuyện này hồi hè năm ngoái?

Nguyễn Văn An
TIN LIÊN QUAN

Còn nghĩ đến bao giờ nữa, Pep Guardiola?

VIỆT HÙNG |

Chỉ vì những lần toan tính quá mức cần thiết, Pep Guardiola đã bước sang năm thứ 11 không vô địch Champions League, một quãng thời gian đáng buồn với chiến lược gia đại tài này.

Vì sao Pep Guardiola cần Champions League để trở nên vĩ đại?

Chi Trần |

Chức vô địch Champions League sẽ biến Pep Guardiola trở thành nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử của Man City, nhưng một lần nữa mục tiêu dang dở...

Pep Guardiola - Thuận theo tự nhiên nghĩa là… “chết”

TAM NGUYÊN |

Nếu bắt Pep Guardiola “đừng nghĩ quá nhiều nữa”, chắc ông sẽ giải nghệ…

Phát hiện voi hoang dã trên đồi ngô ở Sơn La

Minh Thành |

Sáng 6.9, tại xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, người dân địa phương đã phát hiện một con voi hoang dã trưởng thành.

Bảo hiểm thất nghiệp ''cứu cánh'' giúp người lao động vượt qua khó khăn

MINH HÀ - LƯƠNG HẠNH |

Trong bối cảnh nhiều người lao động mất việc hoặc nghỉ việc với những lý do khác nhau, bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành "phao cứu sinh", giúp họ và gia đình trang trải cuộc sống trong thời điểm khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đầu tư hơn nữa về nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 6.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Khánh thành điểm trường nơi biên giới, trao học bổng đến học sinh vùng cao

An Trịnh |

Cao Bằng - Sáng 6.9, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức làm lễ khánh thành, bàn giao công trình tại điểm trường Bản Khoòng (huyện Hạ Lang).

Còn nghĩ đến bao giờ nữa, Pep Guardiola?

VIỆT HÙNG |

Chỉ vì những lần toan tính quá mức cần thiết, Pep Guardiola đã bước sang năm thứ 11 không vô địch Champions League, một quãng thời gian đáng buồn với chiến lược gia đại tài này.

Vì sao Pep Guardiola cần Champions League để trở nên vĩ đại?

Chi Trần |

Chức vô địch Champions League sẽ biến Pep Guardiola trở thành nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử của Man City, nhưng một lần nữa mục tiêu dang dở...

Pep Guardiola - Thuận theo tự nhiên nghĩa là… “chết”

TAM NGUYÊN |

Nếu bắt Pep Guardiola “đừng nghĩ quá nhiều nữa”, chắc ông sẽ giải nghệ…