Pep Guardiola và cơ hội đưa Man City lên "mặt trăng" như Alex Ferguson

Văn An |

Cú ăn ba hiếm có trong bóng đá Anh đến nỗi khi Sir Alex Ferguson nói chuyện với các học trò tại Camp Nou trước trận chung kết Champions League 1999, ông đã ví như bay lên mặt trăng...

Manchester United nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League và FA Cup trong 10 ngày trước đó, đứng trước cơ hội trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành cú ăn ba.

Nhưng bất chấp bài phát biểu sôi nổi trước trận đấu, Alex Ferguson nhanh chóng nhận ra rằng ngay cả đối với một đội xuất sắc, trận đấu cuối cùng của một mùa giải cam go với 90 phút chiến đấu trên 3 mặt trận là quá mệt mỏi.

Bayern Munich chơi tốt hơn, ngoại trừ 3 phút bù giờ khi Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer ghi những bàn thắng đưa Man United đi vào sử sách.

Gần một phần tư thế kỉ trôi qua, Pep Guardiola và Manchester City còn 2 trận đấu nữa để làm điều tương tự. Premier League đã là của The Citizens, trong khi tất cả những gì ngăn cản họ là trận chung kết FA Cup với Man United vào ngày 3.6 và trận chung kết Champions League với Inter Milan 1 tuần sau đó.

Giống như Ferguson 24 năm trước, nhiệm vụ của Pep trong 3 tuần còn lại là đảm bảo Man City không bỏ lỡ cơ hội "lên mặt trăng".

Cuộc chạy đua của Man City cho đến nay phần nào êm đềm hơn so với Man United trải qua vào năm 1999. Đoàn quân của Pep có 12 trận thắng liên tiếp để vượt qua Arsenal ở Premier League. The Citizens giành chiến thắng trong trận bán kết FA Cup trước Sheffield và đánh bại Real Madrid 4-0 ở trận bán kết lượt về Champions League.

Pep cần thêm chức vô địch Champions League tại Man City để vĩ đại như Sir Alex.  Ảnh: AFP
Pep cần thêm chức vô địch Champions League tại Man City để vĩ đại như Sir Alex. Ảnh: AFP

Ngược lại, Man United hòa 4 trong 8 trận gần nhất tại giải quốc nội. Họ phải đánh bại Tottenham tại Old Trafford vào ngày cuối cùng của mùa giải để giành chức vô địch Premier League. Trận bán kết FA Cup với Arsenal phải đá lại, trong đó Roy Keane bị đuổi khỏi sân và thủ thành Peter Schmeichel xuất thần cản phá quả phạt đền của Dennis Bergkamp.

Trong trận bán kết lượt về Champions League với Juventus, Man United bị dẫn trước 2-0 sau 10 phút. Đối đầu với Bayern ở chung kết, M.U bị dẫn trước trong 85 phút trước bàn gỡ hòa của Sheringham.

Kể từ lần gần nhất Man City thua Tottenham vào ngày 5.2, họ chỉ bị dẫn trước tổng cộng 41 phút - 10 phút trước Liverpool vào tháng 4 và hơn 30 phút trước Real Madrid ở Bernabeu vào tháng 5. Nếu cú ​​ăn ba của Man United được nhớ đến là hỗn loạn một cách tuyệt vời, thì phần lớn chiến dịch của Man City lại bình tĩnh và được kiểm soát.

Bài toán của Pep từ giờ đến trận chung kết FA Cup là bằng cách nào để duy trì nhịp độ của những trụ cột như Erling Haaland và Kevin De Bruyne nhưng không dính chấn thương. Các trận đấu còn lại của Man City với Brighton và Brentford tại Premier League không còn nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng Man City vẫn bị ảnh hưởng nếu kết quả không suôn sẻ.

"Tôi không biết liệu các cầu thủ có cảm giác chủ quan khi thi đấu với Brighton và Brentford vào thời điểm này hay không, vì mục tiêu vô địch Premier League đã hoàn thành, nhưng chúng tôi không thể sa sút nhiều, nếu không mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Trận chung kết FA Cup với Man United sẽ thực sự rất khó khăn. Và tôi đã bắt đầu xem một vài phút của Inter Milan và họ thực sự ấn tượng" - Pep nói.

Đó là một sự xoay chuyển số phận khi Man City đang tìm cách bắt kịp kì tích của Man United. Và cũng chính "Quỷ đỏ" là đội có thể cản đường họ.

Khi Liverpool đặt mục tiêu trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành cú ăn ba vào năm 1977, The Kop bị chính Man United đánh bại trong trận chung kết FA Cup.

Liverpool là thế lực thống trị của bóng đá Anh trong phần lớn thập niên 1970 và 1980, giành 11 chức vô địch quốc nội và 4 Champions League trong hai thập kỷ từ 1970 đến 1990.

Man City đang rất gần với cú ăn ba lịch sử.  Ảnh: AFP
Man City đang rất gần với cú ăn ba lịch sử. Ảnh: AFP

Và bất chấp tất cả sự thống trị của Man United dưới thời Ferguson - 13 chức vô địch quốc nội, 5 FA Cup và 4 trận chung kết Champions League, cơ hội ăn ba chỉ đến một lần vào năm 1999.

Pep Guardiola và Man City đang đứng trước thời cơ lịch sử và họ nên hiểu rằng cơ hội có thể không đến lần hai...

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Những ngôi sao có thể rời Man City sau chức vô địch Premier League

VIỆT HÙNG |

Sau chức vô địch lịch sử lần thứ 3 liên tiếp tại Premier League, Man City chuẩn bị có cuộc thanh lọc lực lượng để hướng đến những đỉnh cao tiếp theo.

Real Madrid hãy dè chừng với sơ đồ 4 trung vệ của Pep Guardiola

Văn An |

Man City ở thời điểm hiện tại không chỉ tấn công hay mà còn phòng ngự giỏi dưới bàn tay biến hóa của Pep Guardiola.

Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger được Premier League vinh danh

Chi Trần |

Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger trở thành những huấn luyện viên đầu tiên được vinh sanh tại Đại sảnh Danh vọng (Hall of Fame) của Premier League.

Tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11

Vân Hà |

Việc tổ chức tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định để sách giáo khoa phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Xác định được số tiền bị thâm hụt sau khi đóng tiền triệu quỹ lớp

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Liên quan đến thông tin một lớp học tại Quảng Bình âm 30 triệu đồng tiền quỹ lớp lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, mới đây, trường học này đã làm rõ, xác định được số tiền thâm hụt.

Sau cơn sốt măng cụt, mãng cầu 100.000 đồng/kg vẫn khó mua

MAI THẢO |

Trà mãng cầu đang trở thành thức uống xu hướng trong giới trẻ. Tại thị trường TP Hồ Chí Minh, giá của mặt hàng này đang tăng gấp 2-3 lần so với tháng trước.

Xác minh việc cụ bà 85 tuổi bị chửi bới, đánh đập tại cơ sở nuôi dưỡng

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Công an Quận 12 đang xác minh vụ việc cụ bà đơn thân 85 tuổi bị người đàn ông chửi bới, đánh đập tại cơ sở nuôi dưỡng tư nhân trên địa bàn.

Giờ thứ 9: Câu chuyện không có hồi kết - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi khi ấy mới 17 tuổi, còn đang học cấp 3, lại thêm cái mác con nhà nghèo. Trong cái rủi cũng có cái may, mà đến giờ thực ra chính tôi cũng không hiểu việc có nhan sắc với tôi là may hay rủi, bởi từ khi biết mình xinh đẹp, tôi cũng chẳng dùng nhan sắc ấy vào được việc gì để thay đổi số phận mình.

Những ngôi sao có thể rời Man City sau chức vô địch Premier League

VIỆT HÙNG |

Sau chức vô địch lịch sử lần thứ 3 liên tiếp tại Premier League, Man City chuẩn bị có cuộc thanh lọc lực lượng để hướng đến những đỉnh cao tiếp theo.

Real Madrid hãy dè chừng với sơ đồ 4 trung vệ của Pep Guardiola

Văn An |

Man City ở thời điểm hiện tại không chỉ tấn công hay mà còn phòng ngự giỏi dưới bàn tay biến hóa của Pep Guardiola.

Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger được Premier League vinh danh

Chi Trần |

Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger trở thành những huấn luyện viên đầu tiên được vinh sanh tại Đại sảnh Danh vọng (Hall of Fame) của Premier League.