Pep Guardiola: Khoan hãy nghĩ tới tương lai!

Nguyễn Văn An |

Pep Guardiola bước vào năm cuối trong hợp đồng với Man City cùng những sự hoài nghi về động lực và tham vọng.

Pep Guardiola đã bước vào mùa giải thứ 7 tại Manchester City. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn câu lạc bộ tốt qua từng năm hơn là vinh quang ở Champions League.

Ít ai nghĩ Pep lại gắn bó với nửa xanh thành Manchester lâu đến vậy. Trước đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ có 4 mùa dẫn dắt Barcelona và 3 mùa với Bayern Munich.

Hè này, Man City có khá nhiều thay đổi về mặt nhân sự. Ở tuyến giữa, công thần Fernandinho ra đi, thay thế là Kalvin Phillips, tân binh đến từ Leeds United.

Trên hàng công, lần lượt Gabriel Jesus và Raheem Sterling gia nhập Arsenal và Chelsea. Theo chiều ngược lại, The Citizens mang về "bom tấn" Erling Haaland từ Dortmund. Sau một chu kỳ dài, Pep cần làm mới đội hình và duy trì động lực cho cả đội, cho dù chưa bao giờ bị sa sút.

“Mục tiêu của tôi là cải thiện và giúp câu lạc bộ thi đấu tốt hơn. Điều duy nhất khiến tôi ở đây là làm cho cả đội chơi tốt hơn, đó là niềm vui với tôi", Pep chia sẻ.

Mùa giải tới, nhiệm vụ hàng đầu của Pep Guardiola là giúp các tân binh hòa nhập tốt. Dù gì, Man City vẫn phải hướng đến Champions League, bất chấp chiến lược gia 51 tuổi phủ nhận điều đó.

"Cuộc sống của tôi không phụ thuộc vào Champions League. Tất nhiên tôi muốn giành được nó, đó là ước mơ hoặc mục tiêu. Tôi nhận thức được đối thủ giỏi như thế nào và sự cạnh tranh khó khăn như thế nào.

Tôi đã nói rất nhiều lần và mọi người cho rằng tôi đang ngụy biện. Mọi người nói tôi đến Man City để giành chiến thắng, nhưng tôi không đến đây để vô địch Champions League. Tất nhiên, tôi muốn nó và tôi đã giành được 2 lần với Barcelona. Nếu tôi là một huấn luyện viên trong 30 hoặc 40 năm, tôi muốn vô địch Champions League mỗi mùa", Pep chia sẻ.

Quay lại với sự nghiệp huấn luyện của Pep, như đã nói, 7 năm là con số vượt khỏi ngưỡng. Trước đây, tại Barcelona hay Bayern Munich, Pep đã giành được mọi danh hiệu lớn nhỏ khác nhau, trong đó có Champions League. Đó cũng là 2 thế lực mạnh nhất Châu Âu lúc bấy giờ và có sẵn nền tảng để chiến lược gia 51 tuổi phát triển. Tuy nhiên, Pep Guardiola đã lựa chọn ra đi với lý do hết động lực. Tới đây, Pep thêm một lần đứng trước quyết định quan trọng trong sự nghiệp.

"Chúng tôi đã nói chuyện với ban lãnh đạo. Vào cuối mùa giải hoặc giữa mùa giải tôi sẽ nói lại về cảm giác của mình và quyết định điều gì là tốt nhất cho Man City. Tôi đã nói nhiều lần với họ, tôi muốn ở lại lâu hơn nhưng đồng thời phải chắc chắn. Hiện tại, tôi không muốn trở thành vấn đề, hãy chờ đợi", ông nói.

Tóm lại, Pep muốn gia hạn hợp đồng nhưng phải tùy thuộc vào cảm xúc. Rõ ràng, chuyện đi hay ở của chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Man City, đó có thể là bước ngoặt. Nếu ở lại, Pep sẽ trở thành một phần lịch sử của đội, ngược lại, ai sẽ thay thế nếu Pep ra đi?

Tính đến hiện tại, Pep Guardiola là huấn luyện viên được "chiều" nhất tại Premier League. Rõ ràng, tầm nhìn của tập đoàn Abu Dahbi với Pep không chỉ dừng lại ở Man City. Xa hơn có thể là tham vọng biến "City Football Group" bành trướng khắp thế giới, trong đó Pep có vai trò rất lớn. Mục tiêu đó phù hợp với con người khao khát chinh phục như Pep Guardiola.

Tuy nhiên, nói đâu xa, trước mắt phải là danh hiệu Champions League. Man City vẫn mãi là "gà nhà" nếu không chạm tay vào chiếc cúp tai voi danh giá. Đó là cơ sở để Pep Guardiola hướng đến mục tiêu xa hơn.

Nguyễn Văn An
TIN LIÊN QUAN

Barca đã giũ bỏ bản sắc của Pep Guardiola thông qua vụ Lewandowski

VIỆT HÙNG |

Barca đã chọn một lão tướng để tiếp tục công cuộc hồi sinh, thay vì vực dậy nhờ hoàn toàn nội lực từ lò đào tạo La Masia. 

Pep Guardiola và Lionel Messi: Khi chân ái là dành cho nhau

Nguyễn Văn An |

Pep Guardiola thêm một lần nữa không thể giúp Man City lên ngôi tại Champions League, để mối lương duyên giữa ông và Lionel Messi được nhắc lại...

Còn nghĩ đến bao giờ nữa, Pep Guardiola?

VIỆT HÙNG |

Chỉ vì những lần toan tính quá mức cần thiết, Pep Guardiola đã bước sang năm thứ 11 không vô địch Champions League, một quãng thời gian đáng buồn với chiến lược gia đại tài này.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mỗi cuộc ly hôn đều gây ra sự tổn thương cho cả hai phía, người chồng và người vợ. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng kết quả, dù sao cũng chỉ có một đó là sự tan vỡ. Hệ quả nghiêm trọng nhất, có lẽ không nằm ở phía người lớn mà nằm ở phía đứa con chung của hai người.

Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới trong vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

PHẠM ĐÔNG - HÀ LIÊN |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án lớn như Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong quý I năm 2023 nhưng không loại trừ có thêm tình tiết mới.

Nghi lễ rước nước linh thiêng khai hội xuân chùa Tam Chúc năm 2023

Hải Nguyễn - Hải Minh |

Ngày 2.2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) tổ chức lễ khai xuân thu hút hàng nghìn người dân và phật tử tham gia.

Bộ Công Thương thông tin về việc xử lý khoản lỗ 31 nghìn tỉ đồng của EVN

Thanh Hà - Phạm Đông |

EVN dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 lỗ khoảng 31 nghìn tỉ đồng. EVN đã đề xuất một số giải pháp khác ngoài giải pháp tăng giá điện để đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo.

Làm rõ vụ cán bộ hải quan yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan đã giao Vụ Thanh tra Kiểm tra chủ trì, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin cán bộ hải quan gây áp lực, yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook xảy ra tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Barca đã giũ bỏ bản sắc của Pep Guardiola thông qua vụ Lewandowski

VIỆT HÙNG |

Barca đã chọn một lão tướng để tiếp tục công cuộc hồi sinh, thay vì vực dậy nhờ hoàn toàn nội lực từ lò đào tạo La Masia. 

Pep Guardiola và Lionel Messi: Khi chân ái là dành cho nhau

Nguyễn Văn An |

Pep Guardiola thêm một lần nữa không thể giúp Man City lên ngôi tại Champions League, để mối lương duyên giữa ông và Lionel Messi được nhắc lại...

Còn nghĩ đến bao giờ nữa, Pep Guardiola?

VIỆT HÙNG |

Chỉ vì những lần toan tính quá mức cần thiết, Pep Guardiola đã bước sang năm thứ 11 không vô địch Champions League, một quãng thời gian đáng buồn với chiến lược gia đại tài này.