Pep Guardiola đang mâu thuẫn với chính mình?

TAM NGUYÊN |

Pep Guardiola vẫn săn tìm “số 9” cho dù ưa thích dùng chiến thuật… “số 9 ảo” hơn.

Pep Guardiola đã từng có Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto’o, Robert Lewandowski, Sergio Aguero là những tiền đạo xuất sắc trong đội hình, nhưng bằng cách nào đó, vai trò của họ không nổi bật nhất trong hệ thống thi đấu mà ông xây dựng.

Trong tuần qua, huấn luyện viên người Tây Ban Nha lại khiến giới chuyên môn phải tranh cãi về những lựa chọn của mình cho đội hình Manchester City, liên quan đến chuyện có hay không có tiền đạo trung tâm thực sự - hay còn gọi là “số 9”.

Đầu tiên, làm khách trước Chelsea tại Premier League cuối tuần, ông chọn Gabriel Jesus. Kết quả là chính tiền đạo người Brazil ghi bàn thắng duy nhất để Man City trở thành đội đầu tiên thắng Chelsea ở mùa giải này.

Tiếp theo, đấu Paris St Germain ở Champions League, Pep xếp Raheem Sterling cho vai trò này. Kết quả, Sterling là 1 trong 2 cầu thủ dứt điểm trúng xà ngang, Man City trở về với thất bại 0-2.

Cách Pep lựa chọn đội hình ở những trận đấu quan trọng thực sự khiến người hâm mộ bối rối và giới chuyên môn phải đặt dấu hỏi. Với những khía cạnh được đưa ra, một loạt thông số của thực tế các trận đấu, nhiều người đi đến kết luận rằng, Pep cần một tiền đạo thực thụ để có được điều lớn lao trong sự nghiệp.

Không nói tới các giải trong nước, bởi các đội bóng mà Pep dẫn dắt – Barcelona, Bayern Munich, Man City, đều thừa sức để đứng trên đỉnh. Ở đây, điều lớn lao được hiểu là Champions League – giải đấu mà chức vô địch đã xa lánh ông kể từ khi rời Barca.

Sự mâu thuẫn của Pep Guardiola

Trong nhận xét gần đây, cựu trung vệ Rio Ferdinand cho rằng, Pep “tin vào hệ thống của mình hơn là các cá nhân”. Điều đó đúng khi lật lại quá khứ. Ở Barca, trong tay ông từng có Ibrahimovic, Eto’o là những “số 9” đích thực, họ vẫn ghi bàn đều đặn, nhưng không phải nhân tố quan trọng nhất, gánh vác thành công của đội bóng.

3 năm ở Bayern, ông có Lewandowski trong 2 mùa. Tiền đạo người Ba Lan cũng có đến 67 bàn thắng (47 bàn tại Bundesliga) nhưng vai trò của các tiền vệ, nhất là những nhân tố được chuyển đổi vị trí, mới nổi bật hơn trong 3 năm liên tiếp vô địch Đức.

5 năm ở sân Etihad của Man City cũng vậy, trong đó có 4 năm làm việc với Aguero nhưng khá nhiều trận đấu lớn Pep không dùng chân sút người Argentina vốn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Man City.

Cũng bởi vậy, 3 năm liên tiếp vào bán kết Champions League là điều tốt nhất Pep làm được cho Bayern. Với Man City, đột phá là trận chung kết với Chelsea cuối tháng 5 vừa qua, nhưng thất bại 0-1 khi không dùng “số 9” là lý do để ông thay đổi khi gặp lại vào cuối tuần trước. Nhưng rồi, đâu lại vào đó.

Vấn đề là, Pep dường như yêu đến mức điên cuồng sơ đồ “số 9 ảo” mà Barca của ông thể hiện quá hoàn hảo cùng Lionel Messi (không may là Messi tới PSG và chính anh ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 hôm thứ Ba vừa qua). Thế nên, ông vẫn chọn Sterling hay đang cố đào tạo Ferran Torres ở vị trí ngang hàng với Messi.

Nhưng Pep cũng có phần mâu thuẫn với chính mình. Mùa hè vừa qua, ông lại khá quyết liệt săn tiền đạo. Với Cristiano Ronaldo ông có thể hời hợt vì nhiều lý do, nhưng Harry Kane lại là mục tiêu đeo bám lâu nhất.

Không thành công, nhưng giả sử, nếu Kane về sân Etihad, liệu chân sút người Anh có thay đổi tư duy của Pep hay anh sẽ thấy mình tham gia các trận đấu lớn từ… ghế dự bị? Có "số 9" như chỉ để Pep cảm thấy yên tâm hơn khi có lựa chọn dự phòng.

Có thể nói, dường như Pep vẫn đang cố để chứng minh rằng, với hệ thống của mình, ông sẽ vô địch Champions League mà không cần Messi. Ít nhất là đến thời điểm này, đó là câu chuyện đối đầu với phần còn lại của thế giới.

Trong một khảo sát của BT Sport sau khi Man City thua PSG, 85% người trả lời tin rằng, The Citizens cần tiền đạo thực thụ để vô địch Champions League. Pep Guardiola nghĩ sao?

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Pep Guardiola lập kỷ lục mới sau màn phục thù Chelsea

TAM NGUYÊN |

Màn phục thù Chelsea còn ngọt ngào hơn với Pep Guardiola nhờ kỷ lục mới ở Manchester City.

Man City – Những lỗi lầm Pep Guardiola phải sửa

TAM NGUYÊN |

Pep Guardiola đã nhìn nhận được những sai lầm ở trận chung kết Champions League mà Man City thua Chelsea.

Pep Guardiola từng nói gì về chuyện thay Lionel Messi?

TAM NGUYÊN |

Rút Lionel Messi ra nghỉ khi trận đấu chưa kết thúc là điều tối kị.

Thủ tướng: Giá điện cần bàn cho hợp lý, tránh điều hành giật cục

Cường Ngô |

Tại buổi làm việc với Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ lưu ý cần ban hành cơ chế bán điện trực tiếp. Trong việc mua bán điện cần có các đàm phán để hài hoà lợi ích, chia sẻ khó khăn. Thủ tướng cũng lưu ý giá điện cần bàn cho hợp lý, điều hành không giật cục.

Phiền hà, mất thời gian đi xin giấy xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến cho rằng, việc phải xin giấy xác nhận cư trú để thay thế sổ hộ khẩu sẽ làm phát sinh thêm thủ tục, gây phiền hà, mệt mỏi và mất thời gian cho người dân.

Tài xế ôtô say rượu, chống đối khiến CSGT phải nhập viện

Trần Trọng |

Hòa Bình - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng có nồng độ cồn ở mức cao, chống đối lực lượng CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra.

Nguyên tắc sống ngược đời của triệu phú tự thân nghỉ hưu ở tuổi 35

Thuý Ngọc (Theo CNBC) |

Steve Adcock nghỉ hưu sớm khi 35 tuổi, tiết kiệm được 900.000 USD. Trong vài năm sau đó, anh tích lũy tài sản và trở thành triệu phú tự thân.

Dâng cặp bánh nướng, bánh dẻo 400kg kỷ lục Việt Nam tại Đền Trần Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sáng 3.2, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà), UBND tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức một số nghi lễ quan trọng đầu tiên trước giờ chính thức khai hội Đền Trần Thái Bình xuân Quý Mão 2023.

Pep Guardiola lập kỷ lục mới sau màn phục thù Chelsea

TAM NGUYÊN |

Màn phục thù Chelsea còn ngọt ngào hơn với Pep Guardiola nhờ kỷ lục mới ở Manchester City.

Man City – Những lỗi lầm Pep Guardiola phải sửa

TAM NGUYÊN |

Pep Guardiola đã nhìn nhận được những sai lầm ở trận chung kết Champions League mà Man City thua Chelsea.

Pep Guardiola từng nói gì về chuyện thay Lionel Messi?

TAM NGUYÊN |

Rút Lionel Messi ra nghỉ khi trận đấu chưa kết thúc là điều tối kị.