Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển Brazil, tại sao không?

TAM NGUYÊN |

Có thể nhận lương ít hơn, nhưng Brazil có những ngôi sao phù hợp với triết lý của Pep Guardiola

Ngày 25.2 vừa qua, bóng đá Brazil nhận tin chấn động, là bởi thời điểm xuất hiện chứ không phải nội dung của nó. Đó là việc Tite sẽ từ chức huấn luyện viên đội tuyển Brazil sau World Cup 2022. Ở Brazil, từ trước đó, người ta nói, đó là vấn đề “bí mật công khai”, khi Tite chưa xác nhận chính thức.

Và rồi, ông cũng đã lên tiếng chính thức trong một cuộc phỏng vấn với Redaçao Sport TV của Globo Esporte. Nhiều tuần trước, Juninho Paulista, điều phối viên của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF), đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên Marca: "Đúng, ông ấy có thể sẽ ra đi sau World Cup".

Dù tập trung vào mục tiêu chính là vô địch World Cup 2022, nhưng ở CBF, họ phải song song thực hiện các công việc hướng về tương lai. Và kế hoạch đã thành hình tốt hơn kể từ khi Ednaldo Rodrigues ngồi ghế Chủ tịch vào cuối tháng 3.

Rodrigues đang đi theo nhiều mảng việc khác nhau, một trong số đó là tìm người tiếp theo ngồi ghế huấn luyện của Canarinha, với một ứng cử viên không thể chối cãi: Pep Guardiola.

Liên đoàn bóng đá Brazil muốn Guardiola thế chỗ Tite - người sẽ chia tay sau World Cup 2022. Ảnh: Daily Mail
Liên đoàn bóng đá Brazil muốn Guardiola thế chỗ Tite - người sẽ chia tay sau World Cup 2022. Ảnh: Daily Mail

Cho dù cơ cấu tổ chức mới của CBF vẫn chưa ổn định nhưng trừ khi họ ngạc nhiên, một chiến lược đã được đưa ra bao gồm các cuộc gặp gỡ để đến gần hơn điều ban đầu dường như là một giấc mơ: cái gật đầu của Guardiola. Bởi họ đã sớm thống nhất rằng, người được chọn sẽ đến từ nước ngoài và ngay lập tức, cái tên lý tưởng nhất được xác định là huấn luyện viên hiện tại của Manchester City.

CBF đã không ngần ngại làm mọi thứ vì cựu huấn luyện viên của Barcelona và truyền đạt ý định đến Pere Guardiola, anh trai kiêm người đại diện của Pep. Một số cuộc trò chuyện đã và vẫn đang diễn ra, với thông tin cơ bản ban đầu là bản hợp đồng có thời hạn 4 năm - đến World Cup 2026. Mức lương được đề xuất vào khoảng 12 triệu Euro, một con số rất cao nhưng vẫn dưới mức 20 triệu Euro mà Pep nhận được ở Etihad.

Nội bộ CBF rất tin tưởng rằng, dự án có thể được hoàn thành. Sau khi công bố việc gia hạn vào tháng 11.2020, Guardiola hiện còn hợp đồng tại Etihad đến năm 2023. Vì lý do này, một trong những vấn đề còn trong vòng nghi ngại là liệu ông sẽ ra đi vào mùa hè này hay chờ đến năm 2023.

Khó, nhưng tại sao không?

Hiện tại, CBF đang khá phấn khích với dự án này, dù cũng có không ít lý do để không thành công. Thứ nhất là Pep thuộc mẫu huấn luyện viên thích được làm việc hàng tuần, ra sân hàng tuần hơn là phải chờ đợi vài tháng mới được làm việc với các cầu thủ.

Thứ hai, dù CBF đề xuất 12 triệu Euro là mức lương rất cao với một huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nhưng vẫn là thấp hơn nhiều so với ở câu lạc bộ.

Thứ ba, Pep mới 51 tuổi, độ tuổi vẫn trẻ trong giới cầm quân, còn tràn đầy năng lượng để làm việc với cường độ cao. Quyết định sẽ phụ thuộc vào việc ông đã cảm thấy “đủ” với bóng đá cấp câu lạc bộ hay chưa…

Guardiola đã làm việc với các cầu thủ Brazil ở Manchester City và sự kết hợp giữa ông với Selecao sẽ rất được chờ đợi. Ảnh: EPL
Guardiola đã làm việc với các cầu thủ Brazil ở Manchester City và sự kết hợp giữa ông với Selecao sẽ rất được chờ đợi. Ảnh: EPL

Ngược lại, hoàn toàn có lý do để CBF phấn khích và lạc quan với dự án này. Một là bản thân Pep cũng luôn muốn tìm kiếm những điều mới mẻ sau khi đã lên đỉnh cao. Ông ở Barcelona 4 năm, ở Bayern Munich 3 năm và hiện đã ở Man City 6 năm. Có thể chưa giúp Bayern và Man City chinh phục được Champions League nhưng những chiếc cúp vẫn về với phòng truyền thống qua mỗi năm.

Liệu sau Man City, bước tiếp theo của Pep có phải là Serie A hay Ligue 1? Khả năng này không chắc vì sau khi ở môi trường cạnh tranh khốc liệt như Premier League, tới Italia hay Pháp dường như lại là “game dễ” với Pep. Thế nên, chuyển sang cấp đội tuyển quốc gia là lựa chọn mới mẻ hơn, cuốn hút hơn và thách thức mới hơn. Hơn nữa, bóng đá Brazil có những cầu thủ rất phù hợp với triết lý kiểm soát bóng mà Pep tôn thờ. Pep đã và đang làm việc với những cầu thủ Brazil ở Man City như Ederson Moraes, Gabriel Jesus, Fabinho.

Thế nên, không chỉ CBF mà ngay cả người hâm mộ cũng sẽ rất hào hứng được thấy ngày xuất hiện thứ bóng đá phiên bản kết hợp giữa điệu Samba Brazil và triết lý của Pep.

Khó, nhưng tại sao không!?

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Man City vất vả thắng Atletico tại Champions League

Thanh Vũ |

Bàn thắng duy nhất của Kevin De Bruyne giúp Man City giành chiến thắng tối thiểu trước Atletico Madrid ở trận lượt đi tứ kết UEFA Champions League.

Man City - Atletico Madrid: Chờ toan tính của Pep Guardiola

Nguyễn Văn An |

Rạng sáng 6.4 (giờ Việt Nam), Man City sẽ tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết của UEFA Champion League.

Man City thời hậu Pep Guardiola: Nhìn vào Man United làm bài học

VIỆT HÙNG |

Pep vẫn thành công cùng Man City nhưng rồi cuối cùng, ông cũng phải chia tay sân Etihad và để lại khoảng trống rất lớn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Man City vất vả thắng Atletico tại Champions League

Thanh Vũ |

Bàn thắng duy nhất của Kevin De Bruyne giúp Man City giành chiến thắng tối thiểu trước Atletico Madrid ở trận lượt đi tứ kết UEFA Champions League.

Man City - Atletico Madrid: Chờ toan tính của Pep Guardiola

Nguyễn Văn An |

Rạng sáng 6.4 (giờ Việt Nam), Man City sẽ tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết của UEFA Champion League.

Man City thời hậu Pep Guardiola: Nhìn vào Man United làm bài học

VIỆT HÙNG |

Pep vẫn thành công cùng Man City nhưng rồi cuối cùng, ông cũng phải chia tay sân Etihad và để lại khoảng trống rất lớn.