Một trong những điểm đáng nói tại Man City đó chính là màn trình diễn trong mùa giải thứ hai của Jack Grealish tại đội chủ sân Eithad. Thực tế, giai đoạn tiền mùa giải và những trận đấu đầu mùa đang cho thấy những tín hiệu lạc quan về phong độ của tiền đạo 26 tuổi.
Nhìn chung, Jack Grealish đã bị lép vế hoàn toàn trong chiến dịch đầu tiên anh thi đấu cho Man City. Mức giá 100 triệu Bảng đã vô tình trở thành cái bóng quá lớn bao trùm lên cầu thủ sinh năm 1995. Càng về cuối mùa giải năm ngoái anh càng thi đấu mờ nhạt và phải xuất phát từ băng ghế dự bị. Thậm chí, hiệu suất ghi bàn của tiền đạo người Anh còn kém xa so với hồi còn khoác áo Aston Villa.
Trong 26 lần ra sân ở mùa giải trước, Jack Grealish chỉ ghi 3 bàn và thực hiện 3 đường kiến tạo cho Man City. Trong khi cũng với từng đấy số trận anh thi đấu cho Aston Villa ở mùa giải 2020-2021, “số 10” lập công 6 lần và kiến tạo 10 bàn.

Lý do một phần là vì Grealish cần nhiều thời gian hơn nữa để thích nghi với hệ thống và yêu cầu của huấn luyện viên Pep. Những người như Rodri, Mahrez và Silva cũng đã từng mất rất nhiều thời gian để đạt được phong độ cao nhất tại đội bóng mới, có thể mất tới một năm.
Đáng chú ý hơn, Pep Guardiola đã và đang yêu cầu Jack Grealish thi đấu với một vai trò khác với những gì “số 10” đã làm ở đội bóng cũ. Đó là một vai trò không kém phần quan trọng nhưng ít hào nhoáng hơn. Tuy nhiên, nếu đảm nhiệm tốt vị trí này thì sẽ là một sự tích cực rất lớn cho Man City.
Tại Aston Villa, Jack Grealish chơi bao quát khu vực rộng hơn và chủ động chơi lùi sâu để lấy bóng rồi sau đó dần di chuyển sang phía cánh trái. Khoảng thời gian đó, tiền đạo 26 tuổi là điểm tựa của đội chủ sân Villa Park, đồng đội luôn hướng trái bóng đến chân của anh.
Ở Man City, Jack Grealish sẽ không còn là trung tâm của đợt tấn công. Anh chơi đúng nghĩa là một cầu thủ chạy cánh. Vị trí này dâng lên rất cao và mở rộng sang phía cánh trái để thu hút hậu vệ đối phương và mở khoảng trống cho các đồng đội ở trung lộ.

Đương nhiên, nếu chỉ có như thế thì sẽ rất đơn giản. Là một cầu thủ chạy cánh, Jack Grealish cần chủ động hơn trong những pha một đấu một. Ngoài ra, “số 10” cũng phải phối hợp với Bernardo Silva hoặc chồng biên với Joao Cancelo.
Đối với Man City, Jack Grealish hoàn toàn được phép tự tạo ra sự đội biến giống như cách Phil Foden thường làm. Tuy nhiên, vấn đề là sự tự tin và kỹ năng của chân chạy cánh 26 tuổi chưa có đủ. Ở Aston Villa, anh có nhiều đất để diễn hơn nửa xanh thành Manchester. Dưới màu áo đội chủ sân Eithad, đôi khi thành công chỉ đến từ một khoảnh khắc.
Tuy nhiên, có một vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến lối đá của Grealish, đó là người phối hợp cùng cánh với anh là Cancelo cũng thuận chân phải. Tưởng chừng điều này không có gì to tát, thế nhưng, những pha chồng biên của cả hai cầu thủ cùng thuận một chân tỏ ra không được trơn tru.
Jack Grealish có thực sự cần mở khóa hay không vẫn còn phải bàn cãi. Sau những ngày tháng loang lổ tại Man City ở mùa giải trước, Pep Guardiola đang dần yên tâm hơn với sự phát triển của “số 10”.
Chắc chắn huấn luyện viên Pep muốn thuần phục được cầu thủ có giá trị lên tới 100 triệu Bảng. Tuy nhiên, việc mở khóa được Jack Grealish hay không sẽ khó có thể thu hút được sự chú ý của người hâm mộ. Thế nhưng, chỉ cần “số 10” tiếp tục làm theo hướng dẫn của chiến lược gia người Tây Ban Nha, chắc chắn anh sẽ thành công.