"Ông trùm" Florentino Perez và điệp khúc Super League sẽ cứu bóng đá

HOÀI MINH |

Chia sẻ với đài El Chiringuito về European Super League (ESL), Chủ tịch Florentino Perez nhiều lần khẳng định giải đấu mới được sinh ra nhằm phát triển bóng đá dài hạn. Sau đây là phần lược dịch phát biểu của Perez, dựa trên trích dẫn từ nhà báo Fabrizio Romano.

European Super League nâng cao lợi ích tài chính

Những đội bóng lớn tại Tây Ban Nha, Italia, và Anh muốn tìm giải pháp để thoát khỏi tình cảnh tài chính tồi tệ. Biện pháp duy nhất là thi đấu nhiều trận mang tính cạnh tranh hơn. Do đó, thay vì đá Champions League, Super League sẽ nhanh giúp câu lạc bộ thu hồi phần thu nhập bị mất.

Ở Real Madrid, chúng tôi đã tổn thất rất nhiều tiền. Tất cả chúng tôi đều đang trải qua một tình huống rất tồi tệ. Khi không có lợi nhuận, cách duy nhất là chơi các trận đấu nhiều hơn trong tuần. Super League sẽ đem lại lợi ích tài chính cho các câu lạc bộ tham dự.

Bóng đá phải phát triển giống như mọi thứ trong cuộc sống. Nó phải thích nghi với thời đại chúng ta đang sống. Bóng đá đang mất dần hứng thú, bản quyền truyền hình ngày càng giảm.

Chúng tôi muốn thực hiện Super League từ lâu nhưng đại dịch đã đẩy tất cả vào tính huống cấp bách: Chúng ta bị chôn vùi trong bóng đá.

Bóng đá cần phải thay đổi để trở nên hấp dẫn hơn trên toàn cầu. Thay vì cải tổ Champions League vì nó mất đi sự quan tâm như từng có vào năm 1950. Sự thay đổi đã đến và thậm chí FIFA và UEFA còn chống lại nó, nhưng đó là cách bóng đá đổi mới.

Điều hấp dẫn trong bóng đá là các trận đấu giữa các câu lạc bộ lớn, giá trị truyền hình tăng lên và tạo ra nhiều thu nhập hơn. Không chỉ những người giàu muốn có Super League, chúng tôi đang làm điều đó để cứu bóng đá, bởi đây là một thời điểm quan trọng.

Giải đấu rồi sẽ trở nên giống như một hệ thống hoàn chỉnh. Bởi các câu lạc bộ lớn như chúng tôi sẽ có nhiều tiền hơn và chúng tôi sẽ có thể đầu tư bằng cách mua cầu thủ...

Còn nếu các câu lạc bộ lớn cứ thất thoát tài chính như hiện tại, cả hệ thống bóng đá sụp đổ cùng với Champions League.

European Super League không chỉ dành cho người giàu

Super League không phải là một giải đấu khép kín, điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Ai giành được 5 vị trí còn lại sẽ có thể chơi với các đội mạnh nhất thế giới.

Chúng tôi sẽ nói chuyện với UEFA, như đã nói trong tuyên bố. Chúng tôi phải thảo luận với UEFA về 5 vị trí có sẵn trong Super League. UEFA đang tiến hành một thể thức mới cho Champions League, nhưng thành thật thì tôi không hiểu điều đó. Chúng tôi chỉ muốn cứu bóng đá.

15 câu lạc bộ sáng lập là những câu lạc bộ có ảnh hưởng lớn nhất về mặt giải trí. Những câu lạc bộ được yêu thích khác như Napoli hay Roma sẽ có cơ hội thi đấu trong năm này hoặc năm khác và hãy chờ xem.

UEFA là một tổ chức độc quyền nhưng cần phải minh bạch hơn. Chúng tôi muốn cứu bóng đá trong 20 năm tới, nó đang ở trong thời kỳ nguy hiểm nghiêm trọng. Nếu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ nhận được 120-130 triệu Euro từ UEFA nhưng với Super League, chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn thế.

Tại sao lương của UEFA và La Liga không được công khai?

Tại sao lương không bị giảm như những người khác trong thời kỳ đại dịch?

Chúng tôi cần minh bạch hơn. Chúng ta đều biết mức lương của LeBron James nhưng chúng tôi không biết lương của Chủ tịch UEFA

Không có chuyện UEFA cấm được cầu thủ lên tuyển

UEFA nói cầu thủ tham dự ESL sẽ bị cấm thi đấu quốc tế và đội tuyển quốc gia ư? Đừng lo, điều này sẽ không xảy ra. Không ai bị cấm lên tuyển vì tham gia Super League.

Real Madrid, Manchester City và Chelsea cũng như các câu lạc bộ khác của Super League sẽ không bị cấm tham dự Champions League hoặc các giải đấu trong nước. Tôi chắc chắn 100% là không thể.

Ngay cả ở Premier League, nếu các câu lạc bộ hàng đầu có nền tảng kinh tế mạnh hơn, tất cả các câu lạc bộ khác cũng sẽ được hưởng lợi. Đó là một hệ quả. Chúng tôi muốn đối thoại với UEFA như đã đề xuất, Super League là để cứu bóng đá.

Đến thời điểm hiện tại, PSG vẫn chưa được mời tham dự ESL. Thậm chí, chúng tôi còn chưa nói chuyện với các câu lạc bộ Đức. Chúng tôi hiện có 12 câu lạc bộ và muốn tăng lên số lượng 15. Nếu PSG và Bayern Munich từ chối, giải đấu Super League vẫn sẽ tiếp tục. Ngược lại, đó là một điều nhảm nhí.

Việc Chủ tịch UEFA Ceferin đã xúc phạm Andrea Agnelli (Chủ tịch Juventus) là không được. Thật điên rồ khi nói như thế về chủ tịch một câu lạc bộ mang tầm vóc quốc tế như Juventus. Đây là điều không thể chấp nhận được, UEFA phải thay đổi, chúng tôi không muốn một chủ tịch xúc phạm các chủ tịch khác.

Super League này không dành riêng cho những đội bóng giàu có, mà là để cứu bóng đá. Nếu điều này tiếp tục, bóng đá sẽ biến mất và vào năm 2024, những câu lạc bộ như chúng tôi sẽ không còn nữa. Đây là cách duy nhất để cứu tất cả các đội lớn, vừa và nhỏ.

Đi tìm tiếng nói chung để cùng nhau tồn tại

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói rằng, ông sẽ làm mọi cách để ngăn cản Super League bởi vì ông được giải thích rằng giải đấu này sẽ khiến Premier League biến mất. Điều này là sai hoàn toàn. Mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn bình thường.

Real Madrid và các câu lạc bộ Super League khác sẽ không bị loại khỏi Champions League 2020-2021. Điều đó sẽ không xảy ra, luật pháp bảo vệ chúng tôi. Điều này là không thể.

Thể thức mới của Champions League áp dụng từ năm 2024 là một điều gì đó rất vô lý. Tôi không vì lợi ích cá nhân trong việc tạo ra Super League. Tôi không phải là chủ sở hữu của Real Madrid, mà chỉ là Chủ tịch còn đội bóng được sở hữu bởi nhiều thành viên.

Barcelona đang trải qua tình hình kinh tế khó khăn, Laporta ngay lập tức hiểu và chấp nhận như tất cả các câu lạc bộ lớn trên thế giới. Một lần nữa nhắc lại, Super League này sẽ cứu toàn bộ thế giới bóng đá

Hợp đồng của SuperLeague là ràng buộc và đã có hiệu lực. Không ai có thể rời đi, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau. Tất cả câu lạc bộ đã ký hợp đồng vào thứ bảy tuần trước, không có vấn đề gì.

Nếu chúng tôi có thể khởi động Super League ngay từ tháng 8, chúng tôi sẽ làm điều đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đấu khởi tranh vào năm nay. Ban lãnh đạo ESL muốn đạt được thỏa thuận với UEFA và các bên liên quan. Chúng tôi sẽ nói chuyện không chỉ với UEFA và FIFA.

Nếu chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung với UEFA, chúng tôi cũng sẽ không lùi bước. Nếu họ muốn đợi đến năm 2024 mới thực hiện cải cách, họ có thể chờ đợi. Chúng tôi không chờ đợi bất cứ ai vì chúng tôi cần Super League.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Giá trị mới và lời cam kết của giới chóp bu European Super League

HOÀI MINH |

Dẫu vấp phải sự phản đối kịch liệt từ UEFA, nhưng European Super League vẫn có cơ sở để phát triển, dựa trên những ưu thế tích cực.

Lời đáp trả của European Super League: Rốt cuộc FIFA, UEFA cũng vì lợi ích

HOÀI MINH |

European Super League sẵn lòng cạnh tranh công bằng với các giải đấu của FIFA và UEFA nhưng cũng không ngại chơi kiểu "một mất, một còn".

UEFA "tuyên chiến" với Real Madrid, Man United vì European Super League

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) mạnh tay phản đối kế hoạch thành lập European Super League - giải đấu có sự ủng hộ của Real Madrid, Man United và nhiều câu lạc bộ lớn.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Giá trị mới và lời cam kết của giới chóp bu European Super League

HOÀI MINH |

Dẫu vấp phải sự phản đối kịch liệt từ UEFA, nhưng European Super League vẫn có cơ sở để phát triển, dựa trên những ưu thế tích cực.

Lời đáp trả của European Super League: Rốt cuộc FIFA, UEFA cũng vì lợi ích

HOÀI MINH |

European Super League sẵn lòng cạnh tranh công bằng với các giải đấu của FIFA và UEFA nhưng cũng không ngại chơi kiểu "một mất, một còn".

UEFA "tuyên chiến" với Real Madrid, Man United vì European Super League

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) mạnh tay phản đối kế hoạch thành lập European Super League - giải đấu có sự ủng hộ của Real Madrid, Man United và nhiều câu lạc bộ lớn.