Đơn giản đến mức nào ?
Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho biết, Olympic 2020 nhiều khả năng sẽ ít khán giả hơn và bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19, bởi đó có thể là cách duy nhất tránh bị hủy hoàn toàn.
"Ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic cần kêu gọi sự thông cảm, hiểu biết của người dân Tokyo nói riêng, người dân Nhật Bản nói chung. Để thực hiện điều đó, chúng ta cần hợp lý hóa những gì còn chưa được tính toán, đồng thời đơn giản hóa mọi thứ có thể đơn giản", bà Koike chia sẻ với Reuters. Vị thống đốc 67 tuổi không đi sâu vào chi tiết nhưng khẳng định những cuộc thảo luận như vậy là cần thiết để tìm ra cách giải quyết.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thì chia sẻ rằng, ông muốn Thế vận hội diễn ra với hình thức nguyên vẹn. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan điều phối của IOC tại Nhật Bản - John Coates lại nghiêng về phía Thống đốc Yuriko Koike. Ông Coates nhận định, các nhà tổ chức phải lên kế hoạch cho một giải đấu kiểu mới nếu dịch COVID-19 không được kiểm soát hoàn toàn.
Ban tổ chức đã tính đến việc kiểm tra bắt buộc phản ứng chuỗi polymerase với toàn bộ khán giả. Đây là xét nghiệm phân tử, có khả năng phát hiện RNA của SARS-CoV-2 giúp xác định nhiễm virus gần đây hoặc đang hoạt động. Ngoài ra, sẽ thảo luận về các nguyên tắc di chuyển, giữ an toàn cách ly, việc hạn chế nhân viên ra vào trong và ngoài làng vận động viên là một trong số đó. Thậm chí, các lễ khai mạc và bế mạc của Olympic và Paralympic cũng có thể được thu nhỏ quy mô để đảm bảo an toàn hết mức.
Phòng COVID-19 để "cứu" nền kinh tế
Tất cả những điều này chỉ nhằm mục đích để Olympic Tokyo 2002 được phép diễn ra, giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Theo Forbes, các nhà tổ chức sẽ phải chi trả khoảng 2.7 tỷ USD cho các chi phí phát sinh vì dời lịch tổ chức 1 năm. Nếu hủy bỏ hoàn toàn, khoản thiệt hại kinh tế sẽ còn cần thêm thời gian thống kê.
Giám đốc điều hành Ủy ban Olympic Tokyo 2020, ông Toshiro Muto thừa nhận còn quá sớm để biết con số cụ thể và bên nào sẽ phải chi trả. Tuy nhiên, ông tiết lộ các nhà tổ chức cũng đã mua bảo hiểm rủi ro.
"Olympic Tokyo 2020 đã có một số chính sách bảo hiểm. Nhưng đó là trong trường hợp hủy bỏ còn trì hoãn có đủ điều kiện bồi thường hay không vẫn chưa rõ ràng", ông Toshiro Muto tiết lộ.
Không chỉ ban tổ chức, khán giả cũng gặp thiệt thòi. Đối mặt với nhu cầu lớn, các nhà tổ chức cho biết đã bán gần 4,5 triệu vé xem Olympic Tokyo 2020 cho cư dân Nhật Bản và một con số chưa được tiết lộ cho người dân ở các quốc gia khác. Bây giờ, số vé này có thể sẽ được dùng để vinh danh còn khán giả có còn muốn tới tham dự hay không là câu hỏi chưa thể giải đáp.
Hồi cuối tháng 3, IOC và Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố hoãn Thế vận hội mùa hè đến năm 2021 vì sự bùng phát của dịch COVID-19, dự kiến từ 23.7 - 8.8. Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 - ông Yoshiro Mori cũng cảnh báo, Thế vận hội nhiều khả năng sẽ hủy nếu không thể diễn ra vào năm sau.