Nữ hoàng Elizabeth với bóng đá Anh

TAM NGUYÊN |

Nữ hoàng Elizabeth cũng rất quan tâm đến bóng đá xứ sở sương mù…

Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời ở tuổi 96. Trong suốt triều đại trị vì 70 năm, bà đã chạm đến tất cả các khía cạnh của văn hóa Vương quốc Anh, bao gồm cả bóng đá.

Nữ hoàng đã có mặt tại một số thời điểm trọng đại nhất trong lịch sử bóng đá Vương quốc Anh. Từ việc hiện diện ở chức vô địch World Cup duy nhất từ trước đến nay của đội tuyển Anh vào năm 1966, việc tôn vinh một số nhân vật thuộc các thế hệ có ảnh hưởng nhất của bóng đá, đến sự hiện diện thường xuyên của bà tại trận chung kết FA Cup.

Thậm chí còn có tin cho rằng, Nữ hoàng là fan hâm mộ của 1 - hoặc thậm chí có thể là 2 - đội Premier League trong suốt cuộc đời của bà.

Hiện diện tại World Cup 1966

13 năm sau khi lên ngôi, Nữ hoàng Elizabeth đã được trao tặng Cúp Jules Rimet cho đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966.

Nữ hoàng Elizabeth trao cúp cho đội tuyển Anh tại World Cup 1966. Ảnh: Goal
Nữ hoàng Elizabeth trao cúp cho đội tuyển Anh tại World Cup 1966. Ảnh: Goal

Năm 2020, nhân sự kiện chung kết EURO mà đội tuyển Anh gặp Italia, bà nhớ lại sự kiện đó. "Cách đây 50 năm, tôi đã may mắn được trao Cúp Thế giới cho Bobby Moore và thấy nó có ý nghĩa như thế nào đối với các cầu thủ, ban lãnh đạo và thành viên hỗ trợ để vươn tới và giành chiến thắng trận chung kết của một giải bóng đá quốc tế lớn”, Nữ hoàng Elizabeth viết.

"Tôi muốn gửi lời chúc mừng của tôi và gia đình đến tất cả các bạn khi lọt vào trận chung kết giải vô địch Châu Âu, và gửi những lời chúc tốt đẹp của tôi cho ngày mai với hy vọng rằng lịch sử sẽ không chỉ ghi lại thành công mà còn cả tinh thần, sự tận tụy và niềm tự hào mà các bạn đã tạo dựng cho bản thân".

Cổ động viên của West Ham?

Ảnh: Goal
Ảnh: Goal

Không giống như các thành viên Hoàng gia khác, Nữ hoàng Elizabeth không bao giờ công khai đội bóng nào bà ủng hộ. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được tin đồn Nữ hoàng là fan của West Ham. Như tin của The Mirror vào năm 2009, bà được cho là đã tiết lộ tình yêu bí mật của mình dành cho Hammers, khi một thành viên trong gia đình nói với bà rằng ông là người ủng hộ Millwall.

Trước đó, cũng có ý kiến cho rằng, Nữ hoàng là một cổ động viên của Arsenal.

Tôn vinh các cầu thủ bóng đá

Một trong những vai trò văn hóa quan trọng nhất của Nữ hoàng Elizabeth là ghi nhận những đóng góp của nhiều nhân vật bóng đá khác nhau trong New Year's Honours và Queen's Birthday Honours.

Ảnh: Goal
Ảnh: Goal

Sir Stanley Matthews là cầu thủ đầu tiên được phong tước Hiệp sĩ, tiếp sau trong những năm sau đó là các huyền thoại bóng đá như Alf Ramsey, Alex Ferguson và Bobby Robson.

Nhiều cầu thủ bóng đá cũng đã nhận được OBE, MBE và CBE, chẳng hạn như Roy Hodgson, David Beckham và gần đây nhất là Gareth Bale.

Gặp Arsenal sau khi Sân Emirates mở cửa

Nữ hoàng Elizabeth II đã được dự kiến sẽ khai trương sân mới của Arsenal, sân Emirates, vào năm 2007, nhưng vì đau lưng, bà đã không thể tham dự sự kiện.

Ảnh: Goal
Ảnh: Goal

Để bù đắp, Nữ hoàng đã mời các thành viên của Pháo thủ đến Cung điện Buckingham. Đoàn quân của Arsene Wenger được chiêu đãi một chuyến tham quan State Apartments và sau đó uống trà chiều.

Sau sự kiện này, Thierry Henry cho biết: “Mọi chuyện diễn ra thực sự tuyệt vời. Tôi không có từ nào để diễn tả trải nghiệm mà Nữ hoàng đã dành cho chúng tôi”.

Trao cúp FA

Ảnh: Goal
Ảnh: Goal

Hiện diện tại các trận chung kết FA Cup trong những năm đầu cầm quyền của Nữ hoàng Elizabeth là điều thường thấy. Bà có một vai trò quan trọng, giống như năm 1966, là trao chiếc cúp cho đội trưởng đội chiến thắng tại Wembley. Bà cũng sẽ ở đó để đưa ra một số lời an ủi cho đội thua.

Mặc dù ít xuất hiện tại các sự kiện quan trọng hơn trong những năm cuối của triều đại, nhưng nhiều cầu thủ vẫn chia sẻ rằng, việc gặp gỡ Nữ hoàng Elizabeth là một trong những điểm nổi bật trong sự nghiệp của họ.

Tôn vinh đội tuyển bóng đá nữ

Khi các tuyển thủ nữ của Anh kết thúc gần 60 năm chờ đợi bằng chức vô địch EURO 2022, Nữ hoàng Elizabeth II đã có một lời tri ân cảm động dành cho đội bóng.

Ảnh: UEFA
Ảnh: UEFA

"Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của tôi và những người thân trong gia đình, tới những người đã giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá nữ Châu Âu", bà viết. “Đó là một thành tích đáng kể cho toàn đội, bao gồm cả những thành viên hỗ trợ cho các bạn. Chức vô địch và màn trình diễn của các bạn đã giành được nhiều lời khen ngợi.

Tuy nhiên, thành công của các bạn còn vượt xa danh hiệu vô cùng xứng đáng giành được. Các bạn đã nêu một tấm gương sẽ là nguồn cảm hứng cho các cô gái và những người phụ nữ ngày nay cũng như cho các thế hệ tương lai.

Tôi hy vọng rằng, bạn sẽ tự hào về tác động của bạn đối với môn thể thao của bạn như bạn có được ngày hôm nay".

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nữ hoàng Anh qua đời, Premier League có thể hoãn 2 vòng

TAM NGUYÊN |

Premier League chuẩn bị tinh thần hoãn vòng 7 vào cuối tuần này sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth, qua đời…

Nữ hoàng Anh băng hà: Quốc tang, nơi an nghỉ và các nghi lễ quan trọng khác

Thanh Hà |

Sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, nhà vua mới lên ngôi, Vương quốc Anh sẽ tổ chức quốc tang và hàng triệu người có thể đổ về London dõi theo tang lễ cấp nhà nước.

Cầu vồng kép xuất hiện trên Điện Buckingham ngày Nữ hoàng Elizabeth II băng hà

Thanh Hà |

Ngày Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, cầu vồng kép đã xuất hiện trên Điện Buckingham khi công chúng tập trung bên ngoài cung điện.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà

Thanh Hà |

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời tại Balmoral ở Scotland ngày 8.9, thọ 96 tuổi, trải qua 70 năm trị vì.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nữ hoàng Anh qua đời, Premier League có thể hoãn 2 vòng

TAM NGUYÊN |

Premier League chuẩn bị tinh thần hoãn vòng 7 vào cuối tuần này sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth, qua đời…

Nữ hoàng Anh băng hà: Quốc tang, nơi an nghỉ và các nghi lễ quan trọng khác

Thanh Hà |

Sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, nhà vua mới lên ngôi, Vương quốc Anh sẽ tổ chức quốc tang và hàng triệu người có thể đổ về London dõi theo tang lễ cấp nhà nước.

Cầu vồng kép xuất hiện trên Điện Buckingham ngày Nữ hoàng Elizabeth II băng hà

Thanh Hà |

Ngày Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, cầu vồng kép đã xuất hiện trên Điện Buckingham khi công chúng tập trung bên ngoài cung điện.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà

Thanh Hà |

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời tại Balmoral ở Scotland ngày 8.9, thọ 96 tuổi, trải qua 70 năm trị vì.