Nỗi nhớ bóng đá, nhớ Arsenal của Arsene Wenger

VIỆT HÙNG |

Dù đã có vị trí công tác tốt tại FIFA nhưng chưa lúc nào, "Giáo sư" Arsene Wenger vơi đi nỗi nhớ bóng đá với những trận cầu cùng Arsenal.

Rời Arsenal năm 2018 sau 22 năm làm huấn luyện viên trưởng, Arsene Wenger chưa khi nào ngừng nghĩ về đội bóng cũ. "Pháo thủ" ngày một bết bát từ lúc ông rời ghế và có lẽ ở chiều ngược lại, những người hâm mộ đội bóng này cũng nhớ Wenger hơn lúc nào hết.

Rời cương vị trên băng ghế huấn luyện ở tuổi 68, đến lúc này, với cương vị Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, Wenger chưa một phút nào muốn nghỉ ngơi. Những guồng quay công việc, những dự án mới luôn là niềm cảm hứng với người đàn ông lịch lãm này.

Thế nhưng, hồi 2019, khi mới rời ghế huấn luyện 1 năm, Wenger đã nói nhớ bóng đá. 22 năm có thể là 1/4 đời người, Wenger đã dành nó cho Arsenal. Không nhớ sao được khi với đội bóng ấy, chiến lược gia người Pháp đã có nhiều vinh quang và được nhắc đến như một huyền thoại.

Những ngày xưa thân ái. Ảnh: Premier League.
Những ngày xưa thân ái. Ảnh: Premier League.

Hồi tháng 7 vừa qua, trong một chuyến làm việc tại Thụy Sỹ, Wenger nói bóng gió rằng, ông muốn trở lại với nghiệp huấn luyện lần nữa. Không phải rời Arsenal đã là dấu chấm hết cho cái duyên với bóng đá. Wenger cũng khẳng định, lúc này ông vẫn chưa nghĩ đến chuyện nghỉ hưu.

"Tương lai là điều tôi cũng chưa biết trước được. Tôi vẫn tận hưởng cuộc sống mỗi ngày và sẽ đi du lịch nhiều nơi trên thế giới trong thời gian tới. Chỉ có sự khác biệt nho nhỏ rằng, giờ đây tôi có ít áp lực hơn và tự do hơn đôi chút.

Thế nhưng, tôi rất nhớ những giải đấu", Wenger chia sẻ năm 2019.

Những dòng cảm xúc của Wenger như một cánh cửa mở ra cho bất cứ đội bóng nào muốn tiếp cận ông và không loại trừ khả năng, chính Arsenal cũng nên cân nhắc phương án này. Từ khi Wenger nghỉ, "Pháo thủ" mất hẳn vị thế cạnh tranh Top 4 Premier League và không thể tính được điều gì xa hơn.

"Tôi muốn ra sân tập luyện mỗi ngày, điều mà tôi đã làm trong suốt cuộc đời mình.

Năm nay tôi đã 70 tuổi và tự thấy bản thân đã cống hiến rất nhiều. Tôi có nên chơi trò roulette của Nga một chút hay không? Liệu có nên cân nhắc chuyện sức khỏe với công việc hay không? Tôi luôn tự hỏi bản thân như thế.

Khi nào tôi tự đánh giá được điều gì là tối ưu, mọi thứ sẽ được thực hiện và ngược lại", Wenger chia sẻ năm 2020.

Unai Emery rất giỏi nhưng không kế thừa thành công chiếc ghế Arsene Wenger để lại. Ảnh: Europa League.
Unai Emery rất giỏi nhưng không kế thừa thành công chiếc ghế Arsene Wenger để lại. Ảnh: Europa League.

Wenger đang là trưởng dự án tổ chức World Cup với tần suất 2 năm/lần của FIFA. Dù mọi thứ rất hứng khởi và cuốn ông vào vòng xoáy của sự bận bịu nhưng khi được hỏi, Wenger vẫn coi huấn luyện viên là công việc thú vị hơn.

"Ngày trước, tôi ngửi thấy mùi cỏ vào mỗi sáng. Còn giờ đây, mỗi sáng là 4 bức tường văn phòng khá ngột ngạt. Không thể không có sự so sánh giữa 2 hoàn cảnh như thế.

Dù rất nhớ công việc cũ nhưng khi đã ngồi ở đây và được FIFA giao nhiệm vụ quan trọng, tôi muốn tạo ra trung tâm phân tích bóng đá hiệu quả nhất trên thế giới.

Điều này là tham vọng lớn và rất khó để làm nhưng rồi mọi người sẽ thấy, tại World Cup 2022, các trận đấu sẽ được phân tích kĩ như thế nào", Wenger chia sẻ về công việc tại FIFA.

Trở lại với Arsenal, nơi người học trò cũ Arteta đang vật lộn với đống ngổn ngang tại sân Emirates, Wenger vẫn nhìn thấy được nhiều tín hiệu lạc quan để cổ vũ tinh thần cho những người đang tiếp tục công việc ông để lại.

"Tôi đã 71 tuổi rồi, những năm tháng đẹp nhất đã dành cho Arsenal. Đội bóng đã có màn khởi động mùa giải khó khăn, đặc biệt trước Chelsea và Manchester City. Thế nhưng, Arsenal đã bao giờ hết tiềm năng đâu? Tôi hi vọng tất cả có thể trở lại sớm nhất.

Vào lúc này, tôi chỉ là người hâm mộ đơn thuần mà thôi", Wenger chuyển hướng trả lời khi được hỏi sâu hơn về việc có tái hợp với đội bóng cũ hay không.

Wenger có nên xuất hiện để giúp Arteta? Ảnh: Premier League.
Wenger có nên xuất hiện để giúp Arteta? Ảnh: Premier League.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Sau 3 năm, Arsene Wenger sắp trở lại với ghế nóng?

TAM NGUYÊN |

3 năm sau khi rời Arsenal, Arsene Wenger có thể sẽ quyết định trở lại vai trò huấn luyện viên…

Arsene Wenger ủng hộ kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm một lần

MINH TRIẾT |

Cựu huấn luyện viên Arsene Wenger ủng hộ kế hoạch tổ chức FIFA World Cup 2 năm một lần như một phần của cuộc cải tổ lịch thi đấu quốc tế.

Tin bóng đá tối 21.2: Arsene Wenger chỉ ra điểm yếu của Liverpool

Nhật Huy |

Arsene Wenger chỉ ra điểm yếu của Liverpool; 150 triệu bảng là giá của Harry Kane;... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin bóng đá tối 21.2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sau 3 năm, Arsene Wenger sắp trở lại với ghế nóng?

TAM NGUYÊN |

3 năm sau khi rời Arsenal, Arsene Wenger có thể sẽ quyết định trở lại vai trò huấn luyện viên…

Arsene Wenger ủng hộ kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm một lần

MINH TRIẾT |

Cựu huấn luyện viên Arsene Wenger ủng hộ kế hoạch tổ chức FIFA World Cup 2 năm một lần như một phần của cuộc cải tổ lịch thi đấu quốc tế.

Tin bóng đá tối 21.2: Arsene Wenger chỉ ra điểm yếu của Liverpool

Nhật Huy |

Arsene Wenger chỉ ra điểm yếu của Liverpool; 150 triệu bảng là giá của Harry Kane;... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin bóng đá tối 21.2.