Nỗi lo sau khi Premier League tiếp tục diễn ra

VIỆT HÙNG |

Premier League không bị hoãn nhưng nhiều cá nhân tham gia cuộc chơi này vẫn lo lắng, đặc biệt là các cầu thủ.

Daily Mail cho hay, quyết định đá tiếp của Premier League sau buổi họp hôm thứ Hai được đưa ra dựa trên sự chấp thuận của 15/20 câu lạc bộ, điều này đồng nghĩa với việc vẫn còn một nhóm nhỏ không muốn giải đấu tiếp diễn. Tuy nhiên, dù đá hay hoãn, một bộ phận lớn các cầu thủ đang lo sợ một điều quan trọng không kém việc chuẩn bị thể lực để đá bù, đó là COVID-19.

Nhiều cầu thủ và huấn luyện viên đang tố những nhà điều hành của các đội có thái độ thờ ơ với việc phòng dịch. Điều này được cho không khó hiểu khi trước thời điểm Premier League có trận bị hoãn vì COVID-19, tỉ lệ tiêm chủng của cầu thủ ở giải đấu chỉ là 68%. Nếu ban lãnh đạo các đội bóng làm gắt như Wolves hay Leeds, tỉ lệ đó đã không thấp như vậy.

Wolverhampton luôn ra sân với đội hình đầy đủ, cùng tỉ lệ cầu thủ bị mắc COVID-19 là 0%. Ảnh: AFP
Wolverhampton luôn ra sân với đội hình đầy đủ, cùng tỉ lệ cầu thủ bị mắc COVID-19 là 0%. Ảnh: AFP

Diễn biến COVID-19 tại Anh lúc này được coi là điểm nóng của Châu Âu với hàng loạt các ca mới ghi nhận do nhiễm biến chủng Omicron. Các chuyên gia y tế Anh cảnh báo, nếu quốc gia này không siết chặt có thể chứng kiến con số kỉ lục lên tới 600.000 - 2 triệu ca mắc/ngày vì tốc độ lây lan của Omicron được nhận định cao gấp từ 3-5 lần so với Delta.

Nhiều cầu thủ đã lường trước được cảnh giải đấu không hoãn nên đã mong lãnh đạo các đội tham gia cuộc họp hôm thứ Hai có thể bổ sung một kì nghỉ ngắn giữa mùa. Tuy nhiên, điều đó không đến. Sự tức giận được thể hiện qua việc một số huấn luyện viên cho rằng, lời hứa quan tâm tới sức khỏe được nói ra từ miệng các nhà điều hành chỉ là nói suông, đãi bôi và không có tính trách nhiệm.

Các huấn luyện viên phản đối cho rằng, đội bóng đã đặt lợi ích kinh tế lên trên sức khỏe của họ. Tiền rõ ràng rất quan trọng nhưng nếu các cầu thủ không thể đá được nữa, đội bóng sẽ gặp tổn hại về thành tích, đường nào cũng thiệt.

Premier League có thể chứng kiến cảnh khán đài không còn được náo nhiệt như thế này trong vài tháng tới. Ảnh: AFP
Premier League có thể chứng kiến cảnh khán đài không còn được náo nhiệt như thế này trong vài tháng tới. Ảnh: AFP

Jurgen Klopp cho hay, các điều khoản quan tâm đến sức khỏe của cầu thủ nên được các đội bóng để ý kĩ càng và có trách nhiệm hơn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành tại Anh như lúc này.

Một trong những đội bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, trực tiếp giáng vào thành tích là Chelsea. Thomas Tuchel cho biết, ông và The Blues đã đề xuất hoãn trận làm khách trước Wolves gần nhất nhưng không thành công. Cuối cùng, Chelsea cứ thế mất điểm và hiện mất luôn ngôi đầu bảng.

Trong tuần này, Premier League sẽ họp thêm 2 lần nữa, một cuộc dành cho các nhà quản lý, cuộc còn lại dành cho các cầu thủ quan trọng và đội trưởng mỗi đội. Có thể trong tuần này, các cầu thủ sẽ lên tiếng trực tiếp về vấn đề họ đang quan tâm.

Rõ ràng Chelsea của Tuchel đang cần nghỉ để lấy lại phong độ. Ảnh: AFP
Rõ ràng Chelsea của Tuchel đang cần nghỉ để lấy lại phong độ. Ảnh: AFP
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Đội hình xuất sắc Premier League: Ngả mũ trước Man City và Liverpool

VIỆT HÙNG |

Sau khi định danh Alaba là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2021, CIES tiếp tục công bố thêm 11 cái tên xuất sắc nhất Premier League

Premier League không hoãn, có thể đá trên sân không khán giả

VIỆT HÙNG |

Đêm 20.12 (giờ Việt Nam), cuộc họp của 20 đội Premier League đã đi đến quyết định cuối cùng sau khi chứng kiến quá nhiều ca mắc COVID-19.

Các trận Premier League liên tục bị hoãn, ai lợi, ai thiệt?

TAM NGUYÊN |

Nghỉ nhiều và thi đấu sau chưa chắc đã là lợi thế với các đội bóng đang bị hoãn một số trận đấu tại Premier League.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đội hình xuất sắc Premier League: Ngả mũ trước Man City và Liverpool

VIỆT HÙNG |

Sau khi định danh Alaba là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2021, CIES tiếp tục công bố thêm 11 cái tên xuất sắc nhất Premier League

Premier League không hoãn, có thể đá trên sân không khán giả

VIỆT HÙNG |

Đêm 20.12 (giờ Việt Nam), cuộc họp của 20 đội Premier League đã đi đến quyết định cuối cùng sau khi chứng kiến quá nhiều ca mắc COVID-19.

Các trận Premier League liên tục bị hoãn, ai lợi, ai thiệt?

TAM NGUYÊN |

Nghỉ nhiều và thi đấu sau chưa chắc đã là lợi thế với các đội bóng đang bị hoãn một số trận đấu tại Premier League.