Nỗi lo lịch thi đấu với Man City và sự cảnh báo của Pep Guardiola

VIỆT HÙNG |

Sau cú ăn ba ở mùa giải vừa rồi, Man City đang đối diện một thử thách không nhỏ khác ngay khi họ bắt đầu mùa giải 2023-2024.

Sau khi vừa vô địch Champions League, trên bàn họp báo ở sân Ataturk, Pep đã nhắc khéo UEFA và FIFA rằng, rất nhiều cầu thủ của Man City đang có lịch tập trung cùng đội tuyển. Pep viện dẫn việc Premier League 2022-2023 vừa khép lại, nhiều học trò của ông đã phải lao đầu vào những đấu trường quốc tế khác.

Sắp tới, Man City sẽ phải đá ở 7 giải lớn, nhỏ khác nhau, bao gồm tối đa 67 trận tại Premier League, FA Cup, League Cup, Champions League, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup và Community Shield. Nếu tính số trận tối thiểu, con số đó là 49. The Citizens được cho là đội duy nhất trên thế giới ở thời điểm này có thể sắp xếp được 2 đội hình mạnh tương đương nhau.

Mùa chuyển nhượng này sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi về nhân sự nhưng đội chủ sân Etihad được dự đoán vẫn có lực lượng rất hùng hậu. Ví dụ sau khi hạ màn mùa giải vừa rồi, điểm danh trong đội hình Man City có tới 19 người có thể đá được tiền vệ, sự đa dạng là không phải bàn.

Đội hình Man City ở mùa giải tới hứa hẹn sẽ còn mạnh hơn nữa. Ảnh: AFP
Đội hình Man City ở mùa giải tới hứa hẹn sẽ còn mạnh hơn nữa. Ảnh: AFP

Đến mùa giải 2024-2025, khi Champions League thay đổi thể thức, vòng bảng sẽ có 8 trận cho 1 đội thay vì 6 như hiện tại, con số trận tối đa có thể còn khủng khiếp hơn nữa. Từ giờ đến lúc đó, The Citizens có thể phải chơi tối đa 144 trận/2 mùa trước khi bước vào quãng hành xác tiếp theo.

Kevin De Bruyne từng phàn nàn, hiện tại các cầu thủ phải đá quá nhiều và những nhà làm bóng đá đang không quan tâm đến phúc lợi của những người xỏ giày ra sân. Câu chuyện De Bruyne nói không hẳn nằm ở vấn đề thể lực, đó còn là sự hồi phục về tinh thần không được đảm bảo. Tiền vệ người Bỉ là nạn nhân được nhìn thấy rõ nhất của chuyện này khi anh đã cố lết đến trận chung kết Champions League nhưng không thể đá trọn vẹn.

Mùa tới, khi phải đá nhiều đấu trường như vậy, Man City gần như sẽ không có lựa chọn về mặt thời gian, đặc biệt khi nhiều giải thay đổi thể thức như FIFA Club World Cup. Thế nhưng, dù tính xuôi hay ngược, một đội mạnh như Man City sẽ càng ngày phải đá càng nhiều trận. Đây là cái giá họ phải trả khi đứng trên đỉnh vinh quang.

Trong khi Pep Guardiola đang lo lắng cho các học trò, chủ tịch Man City là Khaldoon Al-Mubarak lại nghĩ về một tương lai có nhiều danh hiệu hơn nữa. Theo vị tỉ phú đến từ Trung Đông, ông rất háo hức trước việc lần đầu tiên Man City được đá trận UEFA Super Cup, chung kết FIFA Club World Cup. Al-Mubarak khẳng định, ông đặt chỉ tiêu cho Man City phải giành được những danh hiệu này để làm dày thêm truyền thống sau cú ăn ba vĩ đại vừa qua.

Pep Guardiola phải đối mặt với thử thách của một kẻ đứng trên đỉnh vinh quang. Ảnh: AFP
Pep Guardiola phải đối mặt với thử thách của một kẻ đứng trên đỉnh vinh quang. Ảnh: AFP

Cách duy nhất để Pep thích nghi được với việc này là mua thật nhiều ngôi sao chất lượng để tăng thêm chiều sâu về đội hình thêm nữa, thứ vốn đã rất nổi bật ở Manchester City. Pep không thích bành trướng về nhân sự nhưng ông không còn cách nào khác để thoát khỏi vùng xoáy thảm khốc về cuộc đua danh hiệu này.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Cú đòn 100 triệu bảng của Arsenal với Man City trong vụ Declan Rice

VIỆT HÙNG |

Chưa khi nào Arsenal sẵn sàng trả giá cao đến thế cho một ngôi sao, họ quyết tâm không thể thua Man City trong vụ chiêu mộ Declan Rice từ West Ham.

Pep Guardiola sẽ ở lại bao lâu và có di sản gì cho Man City khi rời đi?

VIỆT HÙNG |

Sau cú ăn ba vĩ đại ở mùa trước cùng Manchester City, Pep Guardiola sẽ không dừng lại và đang muốn giành thêm nhiều danh hiệu hơn nữa để đặt thế thống trị tuyệt đối. 

Thất bại trước Man City là sự khởi đầu hay kết thúc với Inter Milan?

VIỆT HÙNG |

Chỉ 1 bàn thua duy nhất, Inter Milan đã lỡ hẹn với giấc mơ dang dở 13 năm qua. Tuy nhiên, kết thúc chặng đường này cũng là lúc một hành trình khác lại mở ra.

Mỹ phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học cuối cùng

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này.

Tin sáng: Tình tiết mới vụ công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Phát hiện hàng tấn nguyên liệu giả làm trà sữa; Tình tiết mới vụ hàng trăm công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13; Cầu Vĩnh Tuy được trải thảm nhựa, hoàn thiện để thông xe...

Nghi vấn huy động nhân sự trái luật tại nhiều dự án do FSI trúng thầu

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động đã phản ánh các dấu hiệu bất thường liên quan đến các gói thầu chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước (do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI triển khai). Cùng vấn đề này, PV tiếp tục phát hiện thêm những bất thường liên quan đến việc điều động nhân sự giữa các dự án.

Điền cửu vạn: Tôi nuôi tóc dài, ăn mặc lôi thôi để tham gia "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Mai Anh |

Tô Dũng đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động về Điền cửu vạn - vai diễn đặc biệt nhất từ trước đến giờ của nam diễn viên trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Hà Nội: Công viên độc đáo hoàn thiện 3 năm nhưng vẫn chặn mọi lối vào

KHÁNH AN |

Công viên Thiên văn học (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) dù đã hoàn thiện vào năm 2020 nhưng đến nay vẫn bị bỏ hoang, cỏ mọc quá đầu người.

Cú đòn 100 triệu bảng của Arsenal với Man City trong vụ Declan Rice

VIỆT HÙNG |

Chưa khi nào Arsenal sẵn sàng trả giá cao đến thế cho một ngôi sao, họ quyết tâm không thể thua Man City trong vụ chiêu mộ Declan Rice từ West Ham.

Pep Guardiola sẽ ở lại bao lâu và có di sản gì cho Man City khi rời đi?

VIỆT HÙNG |

Sau cú ăn ba vĩ đại ở mùa trước cùng Manchester City, Pep Guardiola sẽ không dừng lại và đang muốn giành thêm nhiều danh hiệu hơn nữa để đặt thế thống trị tuyệt đối. 

Thất bại trước Man City là sự khởi đầu hay kết thúc với Inter Milan?

VIỆT HÙNG |

Chỉ 1 bàn thua duy nhất, Inter Milan đã lỡ hẹn với giấc mơ dang dở 13 năm qua. Tuy nhiên, kết thúc chặng đường này cũng là lúc một hành trình khác lại mở ra.