Nỗi lo của Real Madrid nhìn từ Ramos và tuyển Tây Ban Nha

MINH TRIẾT |

Khi Sergio Ramos đã luống tuổi, Real Madrid không có nổi một nhân tố đóng vai trò quan trọng tại đội tuyển Tây Ban Nha.

Cái lý của Luis Enrique với Sergio Ramos

Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chinh chiến tại vòng chung kết EURO 2020 mà không có trung vệ Sergio Ramos. Đó là tranh cãi ở xứ bò tót, dù huấn luyện viên Luis Enrique đã giải thích trung vệ 35 tuổi vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Thực tế, Ramos đã không thể "nuốt" trọn giáo án trong các buổi tập của Real từ đầu năm nay. Anh mới thi đấu vỏn vẹn 5 trận trong năm và không ra sân kể từ trận thua Chelsea tại Stamford Bridge hôm 5.5. Bất chấp mọi lời hứa hẹn, không lấy gì đảm bảo một cầu thủ đang "xuống" như thế có thể lấy lại phong độ trong 3 tuần.

Tuy nhiên, vấn đề tranh cãi không chỉ nằm ở đẳng cấp và vị thế của "đại bàng" Ramos mà còn ở cách Luis Enrique để trống 2 vị trí trong bản danh sách, thậm chí không cần danh sách dự phòng. Đồng nghĩa, không phải tuyển Tây Ban Nha không có chỗ cho Ramos mà là Enrique không cần Ramos.

Trong danh sách 24 cầu thủ được triệu tập, Aymeric Laporte và Eric Garcia thuộc biên chế Man City là những trung vệ thuộc diện đã có tên tuổi. Diego Llorente (Leeds United) và Pau Torres (Villarreal) cũng chơi khá tốt, chưa kể Cesar Azpilicueta cũng không ít lần đá ở trung tâm hàng thủ Chelsea. Lực lượng ấy đủ để Enrique yên tâm.

16 năm cống hiến với 180 trận ra sân cho "La Roja", đó là vinh quang của Ramos nhưng đôi khi cũng là gánh nặng cho các nhà cầm quân. Không triệu tập Ramos có thể gây tranh cãi nhưng triệu tập và để anh ngồi dự bị, đó sẽ là cuộc chiến kéo dài với truyền thông.

Chọn lùm xùm ngắn hạn còn hơn là ồn ào kéo dài ngay khi giải đấu khởi tranh, đó là cái lý của Luis Enrique.

Vấn đề của Real Madrid

Không gọi Ramos, không cả Nacho Fernandez, Enrique trở thành huấn luyện viên đầu tiên không triệu tập bất kỳ một cầu thủ nào của Real Madrid tới một giải đấu lớn. Một mùa giải "trắng tay" toàn diện sau 11 năm, lại thêm việc nhân sự bị gạt khỏi đội tuyển Tây Ban Nha, một nỗi đau nữa cho lòng tự tôn của Los Blancos.

Vị trí Á quân La Liga và thành tích bán kết Champions League không đủ để che giấu đi một sự thật: Lực lượng của Real Madrid đang trên đà đi xuống, đặc biệt là vai trò của các cầu thủ Tây Ban Nha.

Trong số nhân sự được huấn luyện viên Zidane thường xuyên sử dụng mùa này, không cầu thủ người Tây Ban Nha nào đóng vai trò nòng cốt. Ramos chấn thương liên miên, Nacho, Marco Asensio, Isco chỉ được dùng như những phương án dự phòng, hoặc theo thời điểm. Những trụ cột như Varane, Kroos, Benzema hay Casemiro,... đều là dân ngoại quốc.

Lâu dần, vấn đề phát triển nội lực là điều đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần được xem xét kỹ lưỡng. Los Blancos từng có một dàn trẻ nội địa đáng kỳ vọng với những Dani Ceballos, Marcos Llorente, Jesús Vallejo..., nhưng rồi tất cả đều bật bãi bởi Bernabéu không phải "vườn ươm" thích hợp".

Nhìn sang đại kình địch Barcelona, dù cũng đang trong thời kỳ khủng hoảng, họ vẫn cống hiến cho đội tuyển Tây Ban Nha những "cựu thần" hữu dụng như Sergio Busquets hay Alba, đồng thời bồi đắp tài năng trẻ Pedri làm "nền móng" cho tương lai. Nếu Ansu Fati không dính chấn thương, thần đồng 18 tuổi này nhiều khả năng cũng chiếm 1 suất trong đội hình của Enrique.

Real Madrid nổi tiếng với chính sách mua sao "Galácticos", đó là phong cách riêng. Nhưng nếu không phát triển nổi một biểu tượng Tây Ban Nha đích thực, kiến tạo tương lai thay Ramos, sẽ có lúc vị thế của Los Blancos lung lay trên chính quê hương.

Ramos đã già, các ngôi sao Real cũng không đóng vai trò quan trọng tại tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AFP
MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Luis Enrique và Sergio Ramos nói gì sau quyết định gây sốc?

TAM NGUYÊN |

Có lẽ có nằm mơ Sergio Ramos cũng không hình dung việc không được tham dự EURO 2020.

“Đại bàng” Ramos bị xoá tên khỏi danh sách dự EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Trung vệ đội trưởng của Real Madrid sẽ không tham dự EURO 2020 khi huấn luyện viên Luis Enrique chỉ chọn 24 cầu thủ.

Real Madrid trắng tay sau 11 năm

TAM NGUYÊN |

Lần gần nhất Real Madrid kết thúc mùa giải không có danh hiệu nào là 2009-10.

Bắt giữ Chi cục trưởng Thuế huyện Cát Hải

Mai Chi |

Ông Nguyễn Đình Đương - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Khởi tố, bắt giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Nguyễn Minh |

Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

Hơn 40 doanh nghiệp lữ hành ở Lào Cai sẵn sàng đón khách Trung Quốc

Khánh Linh |

Là một trong những tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, Lào Cai đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách du lịch nước này theo đoàn đợt 2, từ 15.3.

Vụ lừa 433 tỉ: Luật sư truy vấn việc "om" tiền, đại diện VAB nói không biết

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân, có nhiều đại gia đứng tên đồng sở hữu với "siêu lừa" không lấy được tiền ra.

37 công nhân nhiễm độc methanol ở Bắc Ninh, 1 người không may đã tử vong

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tính đến ngày 13.3 đã có 37 công nhân làm việc tại một công ty ở tỉnh Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol, trong đó đã có một người tử vong.

Luis Enrique và Sergio Ramos nói gì sau quyết định gây sốc?

TAM NGUYÊN |

Có lẽ có nằm mơ Sergio Ramos cũng không hình dung việc không được tham dự EURO 2020.

“Đại bàng” Ramos bị xoá tên khỏi danh sách dự EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Trung vệ đội trưởng của Real Madrid sẽ không tham dự EURO 2020 khi huấn luyện viên Luis Enrique chỉ chọn 24 cầu thủ.

Real Madrid trắng tay sau 11 năm

TAM NGUYÊN |

Lần gần nhất Real Madrid kết thúc mùa giải không có danh hiệu nào là 2009-10.