Nỗi khổ của giới cầu thủ trong “năm COVID-19 thứ nhất”

TAM NGUYÊN |

Béo lên, thời gian thi đấu bất ổn, lịch thi đấu xáo trộn khiến cho các cầu thủ đối mặt với nhiều khó khăn vì dịch COVID-19.

Hôm nay 12.9, mùa giải mới bắt đầu tại Anh (Premier League) và Tây Ban Nha (La Liga), trong khi đó, giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue I) mùa 2020-21 đã đi qua được 3 vòng đấu. Italia (Serie A) và Đức (Bundesliga) sẽ là các giải đấu tiếp theo khởi tranh vào tuần sau.

Béo lên vì không thi đấu

Các cầu thủ béo lên trong giai đoạn nghỉ dịch COVID-19. Ảnh: YouTube
Các cầu thủ béo lên trong giai đoạn nghỉ dịch COVID-19. Ảnh: YouTube

Xin nhắc lại rằng, đây là tháng 9, nghĩa là so với mọi năm, mùa giải khai mạc muộn hơn 1 tháng. Tất cả là bởi ảnh hưởng khủng khiếp của dịch COVID-19. Cũng bởi đại dịch này, các cầu thủ đã phải trải qua một năm vô cùng khó khăn, khi mọi thứ bị xáo trộn.

Thực ra, mùa giải 2019-20 đã diễn ra bình thường hơn nửa chặng đường, nhưng kể từ thời điểm COVID-19 bùng phát tại Châu Âu, sự đảo lộn chưa từng thấy đã diễn ra. Hoạt động bóng đá ngừng trệ khi tất cả buộc phải thực hiện chế độ giãn cách xã hội. Các cầu thủ phải tự duy trì thể trạng và trạng thái thể lực bằng các bài tập tại nhà. Tuy vậy, chừng đó vẫn là không đủ để ngăn không cho họ... tăng cân.

Trong 3 tháng không bóng đá, các nhà tổ chức đã đau đầu nghĩ cách giải quyết phần còn lại của mùa giải. Đơn giản nhất, như các quốc gia Pháp, Hà Lan, Bỉ thì quyết định hủy mùa giải nhưng kéo theo nhiều tranh cãi về các suất dự Cúp Châu Âu hay xuống hạng.

Anh, Tây Ban Nha, Đức cố gắng sắp xếp để mùa giải được hoàn tất và dĩ nhiên là các cầu thủ chơi bóng trong sân không khán giả. Với các cầu thủ, quãng nghỉ quá dài đã phần nào ảnh hưởng tới thể lực để khi trở lại, họ cũng mất một thời gian để tìm lại mình. Cũng có những chấn thương đáng tiếc xảy ra, chỉ bởi ảnh hưởng của việc trạng thái thể lực không được duy trì.

Đá bóng không khán giả như xem xiếc không có những chú hề. Ảnh: Getty Images
Đá bóng không khán giả như xem xiếc không có những chú hề. Ảnh: Getty Images

Như gần đây Cristiano Ronaldo chia sẻ: “Thi đấu không có khán giả chẳng khác nào đi xem xiếc mà không có những chú hề hay trong các khu vườn không có những bông hoa”. Rõ ràng, cảm xúc trong các trận đấu mất đi rất nhiều khi 4 phía khán đài là những chiếc ghế màu mè và sự im lặng.

Thi đấu nhiều thì kiệt sức

Các câu lạc bộ có khó khăn, như việc thất thu tiền vé và các hoạt động thương mại khác, còn cầu thủ cũng có nỗi khổ riêng. Bóng đá trở lại, dù sao cũng là vui, cũng là để các cầu thủ được “làm nghề”. Vậy nhưng trong tình trạng dồn nén lịch thi đấu, họ lại đối mặt với một vấn đề khác: Quá tải.

Ligue 1 đã đá 3 vòng nhưng vì mùa trước đã dừng lại sớm nên các cầu thủ có thời gian nghỉ, thậm chí là quá dài. Nhưng ở Premier League, La Liga hay Bundesliga, thời gian dành cho những nhân vật chính nghỉ ngơi chỉ khoảng 1 tháng. Có những người nghỉ Hè còn ít hơn và không có thời gian cho gia đình vì còn làm nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia.

Vì COVID-19, việc tập luyện cũng phải tuân thủ các quy định giãn cách. Ảnh: Getty Images
Vì COVID-19, việc tập luyện cũng phải tuân thủ các quy định giãn cách. Ảnh: Getty Images

Và nên nhớ rằng, khi Vòng chung kết Euro 2020 đã được chuyển sang mùa Hè năm 2021 thì một là các giải vô địch quốc gia phải hoàn tất trước tháng 6 nên lịch thi đấu vẫn rất dày. Hai là với rất nhiều cầu thủ, mùa giải 2020-21 sẽ chỉ kết thúc vào giữa tháng 7 năm sau vì phải tiếp tục khoác áo đội tuyển. Họ lại chỉ nghỉ được 1 tháng trước khi mùa giải 2021-22 bắt đầu.

Chính vì thế, Kevin de Bruyne, một trong những cầu thủ có thể lực sung mãn nhất của Manchester City nói rằng, các cầu thủ cần phải lên tiếng và dành thời gian nghỉ ngơi khi cảm thấy cần, trong bối cảnh lo ngại về tình trạng kiệt sức.

Giới chuyên môn nói vui về năm 2020 là “năm COVID thứ nhất”, nhưng ai cũng hiểu những khó khăn mà các cầu thủ phải đối mặt về chuyên môn lẫn đời sống (bị giảm lương, sức ép tâm lý...). Chuẩn bị “mùa COVID thứ hai”, sự chuẩn bị có thể đã cẩn thận, chu đáo hơn nhưng quan tâm đến sức khỏe của các cầu thủ thực sự là điều cần ưu tiên.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Phòng dịch COVID-19, La Liga thêm loạt quy định mới

TAM NGUYÊN |

La Liga có những kế hoạch mới để đối phó với dịch bệnh COVID-19 ở mùa giải 2020-21.

Man United thắng vụ Van de Beek nhờ... dịch COVID-19

TAM NGUYÊN |

Man United giành được Donny van de Beek phần nào nhờ vào dịch COVID-19 khiến cả thế giới lo sợ...

Vì COVID-19, UEFA tính lại về thể thức thi đấu knock-out Champions League

TAM NGUYẾN |

Những trận đấu đầy kịch tính ở Champions League và Europa League dường như đã khiến Liên đoàn bóng đá Châu Âu phải nghĩ lại về thể thức thi đấu knock-out...

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phòng dịch COVID-19, La Liga thêm loạt quy định mới

TAM NGUYÊN |

La Liga có những kế hoạch mới để đối phó với dịch bệnh COVID-19 ở mùa giải 2020-21.

Man United thắng vụ Van de Beek nhờ... dịch COVID-19

TAM NGUYÊN |

Man United giành được Donny van de Beek phần nào nhờ vào dịch COVID-19 khiến cả thế giới lo sợ...

Vì COVID-19, UEFA tính lại về thể thức thi đấu knock-out Champions League

TAM NGUYẾN |

Những trận đấu đầy kịch tính ở Champions League và Europa League dường như đã khiến Liên đoàn bóng đá Châu Âu phải nghĩ lại về thể thức thi đấu knock-out...