Những mầm non mới tại tuyển Anh và cơn đau đầu dễ chịu của Gareth Southgate

HOÀI MINH |

Những màn trình diễn chói sáng của Mason Greenwood và Phil Foden vô tình khiến huấn luyện viên trưởng Gareth Southgate... đau đầu, khi Anh đang có nhiều lựa chọn cho EURO 2021.

Những lời tiến cử gửi đến Gareth Southgate

Đội tuyển Anh đang trải qua giai đoạn dồi dào nhân tài. Thậm chí, khi nhiều cầu thủ thành danh vẫn đang trong độ chín muồi, những cái tên tuổi teen đã biết cách gây ấn tượng. Mason Greenwood và Phil Foden chính là 2 gương mặt nổi bật nhất từng được đích thân các huấn luyện viên tiến cử cho "Tam sư".

Greenwood mới 18 tuổi nhưng đang "gây sốt" nhất Châu Âu. Ngay ở mùa giải đầu tiên được đưa lên đội 1, tiền đạo này đã in dấu giày trong tổng cộng 22 bàn thắng. Với khả năng chơi bóng "2 chân như 1", cùng với kỹ thuật và tốc độ đáng nể, Greenwood cung cấp cho Man United nhiều giải pháp tấn công.

Dù đa phần phải dạt cánh, đá trái sở trường, chân sút sinh năm 2001 vẫn khiến khán giả phải bất ngờ với chỉ số xG như "hack". Expected Goal (Xác suất thành bàn) của Greenwood cao gần gấp 4 trên lý thuyết. Chính những màn trình diễn ấn tượng này đã khiến huấn luyện viên Ole Solskjaer không ngại khẳng định, Greenwood đủ sức để khoác áo đội tuyển Anh.

Ảnh: Getty
Greenwood là ngôi sao mới của Ole Solsa. Ảnh: Getty

Còn về Phil Foden, tiền vệ 20 tuổi cũng là "viên ngọc quý" trong tay Pep Guardiola. Nói một cách chính xác, Foden là sản phẩm được chính tay Pep rèn giũa, căn chỉnh trong suốt 5 năm qua.

"Tôi hài lòng với Phil. Cậu ấy có những màn trình diễn đáng kinh ngạc. Phil chơi giỏi ở nhiều vị trí, làm tốt cả việc điều tiết, chạy cánh hay thậm chí là sắm vai tiền đạo nhờ khả năng ghi bàn tuyệt vời.

Gareth Southgate có trong tay một tài năng đáng kinh ngạc cho đội tuyển quốc gia. Tôi đã từng thấy nhiều cầu thủ giỏi trong sự nghiệp.  Phil cũng là một trong số họ", Pep khen ngợi.

Ảnh: Getty
Phil Foden được Pep đánh giá rất cao. Ảnh: Getty

Trong sự nghiệp của Pep, ông đã từng huấn luyện không ít danh thủ, có thể kể đến Messi, Xavi, Iniesta, Lewandoski,...  Vị chiến lược gia đặt Phil Foden bên cạnh tất cả, điều đó là đủ để bảo chứng cho tài năng của ngôi sao 20 tuổi.

Nên hay không việc đưa sao trẻ lên đội tuyển?

Phải nói rằng, Gareth Southgate đang có trong tay nhiều hảo thủ chất lượng như Sancho, Harry Kane, Jordan Henderson Jack Grealish,... Tất cả đều đang trong độ chín và đã ghi dấu ấn nhất định ở vị trí của mình. Lựa chọn đôn các mầm non lên tuyển luôn là "con dao 2 lưỡi". Đó có thể là luồng gió mới  thúc đẩy tất cả nhưng cũng luôn đi kèm nguy cơ "ép chín", đình trệ sự phát triển lâu dài.

Trong quá khứ, Wayne Rooney hay Michael Owen đều lên tuyển ghi còn rất trẻ. Cả 2 đều là trụ cột "Tam sư" trong khoảng thời gian dài. Do đó, không có lý do gì để tước đi cơ hội của Mason Greenwood.

Ảnh: BT Sport
Greenwood và Foden còn thời gian để chứng minh. Ảnh: BT Sport

Phil Foden cũng tương tự. Anh thậm chí còn đang được Pep quy hoạch để thay thế David Silva ngay từ mùa giải năm sau. Dưới bàn tay vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, những sao trẻ đa phần đều "trình làng" và phát triển tốt. Điều đó đến từ cách Pep huấn luyện và giữ đôi chân của họ trên mặt đất.

Vấn đề duy nhất còn phải suy ngẫm, đó là trình độ. Cả Greenwood và Foden đều mới chỉ bước đầu ghi dấu ấn trong sự nghiệp. Vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì và việc họ có khớp được với trình độ đội tuyển hay không cũng còn là câu hỏi.

Tất cả đều cần thêm thời gian để chứng minh khả năng. Dịch COVID-19 là hình phạt với những "lão tướng" muốn dự vòng chung kết Euro lần cuối. Tuy nhiên, nó lại mở ra cơ hội cho các tài năng trẻ. Với việc Euro sẽ dời sang năm 2021, Greenwood, Foden hay Bukayo Saka và các tài năng khác đều sẽ có thêm cơ hội để ghi điểm với Gareth Southgate.

Ảnh:
Huấn luyện viên Gareth Southgate. Ảnh: REX
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Bruno Fernandes và Mason Greenwood: Biểu tượng "hồi sinh" của Quỷ đỏ

HOÀI MINH |

Chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường của Man United có một phần đóng góp không nhỏ từ Bruno Fernandes và Mason Greenwood.

Mason Greenwood tỏa sáng tại Man United: “Súng 2 nòng” không biết sợ hãi

NHIẾP PHONG |

Sau Marcus Rashford, Manchester United đã trình làng thêm một tài năng trẻ nữa trên hàng công, với đầy đủ phẩm chất để trở thành ngôi sao hàng đầu: Mason Greenwood.

Huấn luyện viên Ole Solskjaer tiến cử Mason Greenwood lên tuyển Anh

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer khẳng định, tiền đạo Mason Greenwood đủ khả năng thi đấu cho đội tuyển Anh ở tuổi 18.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bruno Fernandes và Mason Greenwood: Biểu tượng "hồi sinh" của Quỷ đỏ

HOÀI MINH |

Chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường của Man United có một phần đóng góp không nhỏ từ Bruno Fernandes và Mason Greenwood.

Mason Greenwood tỏa sáng tại Man United: “Súng 2 nòng” không biết sợ hãi

NHIẾP PHONG |

Sau Marcus Rashford, Manchester United đã trình làng thêm một tài năng trẻ nữa trên hàng công, với đầy đủ phẩm chất để trở thành ngôi sao hàng đầu: Mason Greenwood.

Huấn luyện viên Ole Solskjaer tiến cử Mason Greenwood lên tuyển Anh

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer khẳng định, tiền đạo Mason Greenwood đủ khả năng thi đấu cho đội tuyển Anh ở tuổi 18.