Những kỷ lục "dị biệt" tuyển Đan Mạch tạo ra khi vào bán kết EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Thắng Cộng hòa Czech 2-1 để vào bán kết EURO 2020, Đan Mạch còn tạo nên hàng loạt kỷ lục đáng nhớ trong lịch sử đội bóng lẫn với cả giải đấu.

Thomas Delaney đánh đầu ghi bàn từ cú đá phạt góc ngay phút thứ 5 cho tuyển Đan Mạch. Theo thống kê của Opta, đây là bàn thắng bằng đầu thứ 24 tại EURO năm nay, nhiều hơn bất cứ phiên bản EURO nào trước đây.

Đến phút 42, Kasper Dolberg ghi bàn thứ 2 cho Đan Mạch. Đây là bàn thắng thứ 3 tại EURO 2020 của chân sút đang khoác áo Nice (Pháp), giúp anh sánh ngang với những bậc tiền bối như Jon Dahl Tomasson, Brian Laudrup, Henrik Larsen và Frank Arnesen. Nếu ghi thêm 1 bàn nữa, Dolberg sẽ trở thành cầu thủ Đan Mạch ghi nhiều bàn nhất tại 1 kỳ EURO.

Kasper Dolberg cùng đồng đội tạo nên hàng loạt kỷ lục sau trận thắng CH Czech. Ảnh: EURO 2020.
Kasper Dolberg cùng đồng đội tạo nên hàng loạt kỷ lục sau trận thắng CH Czech. Ảnh: EURO 2020.

Với 2 bàn thắng vào lưới CH Czech, Đan Mạch đã ghi được 11 bàn thắng tại EURO 2020. Thành tích này giúp họ phá vỡ kỷ lục ghi bàn tốt nhất của Đan Mạch tại một giải đấu lớn, lập ở World Cup 1986. Khi đó, tuyển Đan Mạch chỉ ghi được 10 bàn. Ngoài ra, số bàn thắng của Đan Mạch cũng chỉ kém cho Tây Ban Nha (12 bàn) tại EURO năm nay.

Sau 29 năm, Đan Mạch mới lại giành vé vào bán kết EURO, sau lần đầu năm 1992 (năm họ đã lên ngôi vô địch). Đây là thời gian lâu nhất mà một đội tuyển quốc gia phải chờ đợi giữa 2 lần vào bán kết của giải đấu số 1 lục địa già.

Ở trận đấu với CH Czech, Đan Mạch có 7 cú dứt điểm trúng khung thành. Sau 5 trận, đội bóng có biệt danh "thùng thuốc súng" có đến 36 lần dứt điểm trúng đích, con số chỉ kém tuyển Tây Ban Nha (39 lần). Điều đó cho thấy khả năng tấn công rất đa dạng của Đan Mạch. Họ thật sự là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch sau khởi đầu chệch choạc.

HLV Kasper Hjulmand thay chiếc áo may mắn trong hiệp 2, cùng Đan Mạch ghi tên vào bán kết. Ảnh: EURO 2020.
Huấn luyện viên Kasper Hjulmand thay chiếc áo may mắn trong hiệp 2, cùng Đan Mạch ghi tên vào bán kết. Ảnh: EURO 2020.

Một kỷ lục "dị biệt" khác liên quan đến huấn luyện viên Kasper Hjulmand liên quan đến chiếc áo may mắn. Ở hiệp 1 trận với Czech, ông mặc chiếc áo phông màu trắng nhưng sang hiệp 2 đã trở lại mặc chiếc áo phông đen may mắn của mình. Trong cả 5 trận ông mặc chiếc áo đen cũ kỹ này, bao gồm cả trận tứ kết, tuyển Đan Mạch đều thắng.

Trước đó, Đan Mạch thắng Anh 1-0 trên sân Wembley tại Nations League, vượt qua Áo 4-0 ở vòng loại World Cup 2022. Tại EURO 2020, sau 2 trận đầu tiên thua Phần Lan và Bỉ, Đan Mạch đã thắng Nga 4-1 để giành vé đi tiếp. Đến trận đấu vòng 16 đội với Xứ Wales, tuyển Đan Mạch vùi dập đối thủ với tỉ số 4-0.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

HLV tuyển Đan Mạch "mê tín" nặng như thế nào tại EURO 2020?

NGUYỄN ĐĂNG |

Kasper Hjulmand cho biết ông sẽ mặc một chiếc áo dài tay màu đen để cầu mong sự may mắn cho tuyển Đan Mạch ở trận tứ kết EURO 2020 gặp Cộng hòa Czech lúc 23h ngày 3.7.

Italia hướng đến ngôi vương EURO 2020 từ niềm tin Chiellini - Bonucci

MINH TRIẾT |

Bộ đôi trung vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci hứa hẹn sẽ là điểm tựa cho hy vọng vô địch EURO 2020 của tuyển Italia.

Tỉ số trận Đan Mạch - Cộng hoà Czech: Tiếp nối cảm hứng Eriksen

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Đan Mạch được kỳ vọng sẽ vượt qua Cộng hoà Czech để viết tiếp chuyện cổ tích ở bán kết EURO 2020.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

HLV tuyển Đan Mạch "mê tín" nặng như thế nào tại EURO 2020?

NGUYỄN ĐĂNG |

Kasper Hjulmand cho biết ông sẽ mặc một chiếc áo dài tay màu đen để cầu mong sự may mắn cho tuyển Đan Mạch ở trận tứ kết EURO 2020 gặp Cộng hòa Czech lúc 23h ngày 3.7.

Italia hướng đến ngôi vương EURO 2020 từ niềm tin Chiellini - Bonucci

MINH TRIẾT |

Bộ đôi trung vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci hứa hẹn sẽ là điểm tựa cho hy vọng vô địch EURO 2020 của tuyển Italia.

Tỉ số trận Đan Mạch - Cộng hoà Czech: Tiếp nối cảm hứng Eriksen

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Đan Mạch được kỳ vọng sẽ vượt qua Cộng hoà Czech để viết tiếp chuyện cổ tích ở bán kết EURO 2020.