"Những chú lính chì" Đan Mạch có nhiều hơn sự dũng cảm tại EURO 2020

VIỆT HÙNG |

Chưa biết Đan Mạch có tái lập được thành tích như EURO 1992 hay không, nhưng chỉ cần nhìn vào những gì họ đang thể hiện, tất cả người hâm mộ đội tuyển này đều có thể tự hào.

Cảm giác ngây ngất sau những gì trình diễn tại Baku trước Cộng hòa Czech vẫn chưa vơi đi. Ai mà tin nổi chuyện một đội bóng thua tới 2 trận đầu tiên của vòng bảng vẫn đi được đến vòng 1/8? Xa hơn, thầy trò Hjulmand còn vào được đến bán kết bằng những cảm xúc bùng nổ nhất?

Một trận thắng vang dội trước Xứ Wales ở vòng 1/8 và cuộc đua thể lực trước Czech ở tứ kết. Sau tất cả, Đan Mạch đã chứng minh việc phải gặp Anh ở bán kết tại Wembley không khiến họ nao núng. Hình ảnh kì EURO 1992 huyền thoại đang dần trở lại. Một tập thể lấy khát khao làm điểm mạnh, đâu có ngán ai?

Đan Mạch hiên ngang vào bán kết để nghênh đón Anh. Ảnh: AFP.
Đan Mạch hiên ngang vào bán kết để nghênh đón Anh. Ảnh: AFP.

Trên thực tế, thành công hiện có của "Những chú lính chì" không hẳn đến từ sự việc của Eriksen. Việc tiền vệ của Inter Milan đã hoàn toàn bình phục chỉ làm sự hưng phấn tăng thêm khi các cầu thủ Đan Mạch biết ngôi sao số 1 của họ luôn ở phía sau để động viên. Bất ngờ thường chỉ đến 1-2 lần trong một giải đấu nhưng nó đã gán cho Đan Mạch từ đầu hành trình EURO 2020 đến giờ. Vậy nên, họ cần nhiều hơn tinh thần và bất ngờ để đi được đến bán kết.

Kasper Hjulmand có thể là một tay mơ trên bình diện chung của làng huấn luyện viên nhưng tại khuôn khổ EURO 2020 này, ông đang chứng minh bản thân có sự xuất sắc nhất định. Cái hay của chiến lược gia 49 tuổi được thể hiện hết trong trận thắng Czech 2-1. Ông biết điểm yếu lớn nhất của đối thủ nằm ở khoảng không phía sau trung vệ Kalas. Chỉ chờ có thế, Hjulmand đã để Maehle tạo ra điểm nhấn cho Đan Mạch bằng một trong những pha bóng xuất sắc nhất sự nghiệp.

Khi người đồng nghiệp Silhavy thay người để chơi thể lực, Hjulmand có thể bị "đứng hình" vài giây khi đối phương lập tức có bàn gỡ 1-2. Thế nhưng, ông không nao núng và tung nốt những người có thể để vào sân chơi "xanh chín" với đối thủ cùng màn tra tấn sức. Việc rút một lúc 4 người quan trọng không hẳn đến từ việc muốn bảo toàn tỉ số. Hjulmand muốn chơi bài cân não với Silhavy khi nhắc nhở Czech rằng, nếu họ sai lầm, bàn thua thứ 3 có thể tới bất cứ lúc nào.

Kasper Hjulmand dám nghĩ, dám làm và dám chơi. Ảnh: AFP.
HLV Kasper Hjulmand. Ảnh: AFP.

Việc giữ được thể lực và sự tự tin đến hết phút 90 được minh chứng cho Đan Mạch qua 3 tình huống. 2 trong số đó là những lần cản phá của thủ thành Schmeichel trước các pha dứt điểm của Krmencik và Barak. Bên cạnh đó, đội trưởng Kjaer xuất sắc từ chối cú volley cận thành của Jankto cũng chẳng khác nào việc ghi thêm 1 bàn thắng cho Đan Mạch.

Sự sòng phẳng, dám chơi bên cạnh tinh thần tuyệt vời mới là bức tranh tổng thể về Đan Mạch ở EURO 2020. Họ sẽ không đổi bài trước Anh và hi vọng về một kì tích nữa, như chính họ đã từng làm được 29 năm về trước.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Mourinho cảnh báo tuyển Anh: "Đan Mạch khó chơi hơn Ukraine"

GIANG ANH |

Huấn luyện viên Jose Mourinho khẳng định đội tuyển Anh thắng xứng đáng trước Ukraine nhưng Đan Mạch tại bán kết sẽ là một thử thách khó hơn rất nhiều.

Những kỷ lục "dị biệt" tuyển Đan Mạch tạo ra khi vào bán kết EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Thắng Cộng hòa Czech 2-1 để vào bán kết EURO 2020, Đan Mạch còn tạo nên hàng loạt kỷ lục đáng nhớ trong lịch sử đội bóng lẫn với cả giải đấu.

Lịch thi đấu bán kết EURO 2020: Anh – Đan Mạch, Tây Ban Nha – Italia

NGUYỄN ĐĂNG |

Hai cặp bán kết EURO 2020 đã được xác định khi tuyển Anh sẽ gặp Đan Mạch, còn Tây Ban Nha sẽ chạm trán Italia. Cả hai trận đấu này đều diễn ra trên sân Wembley (Anh).

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Mourinho cảnh báo tuyển Anh: "Đan Mạch khó chơi hơn Ukraine"

GIANG ANH |

Huấn luyện viên Jose Mourinho khẳng định đội tuyển Anh thắng xứng đáng trước Ukraine nhưng Đan Mạch tại bán kết sẽ là một thử thách khó hơn rất nhiều.

Những kỷ lục "dị biệt" tuyển Đan Mạch tạo ra khi vào bán kết EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Thắng Cộng hòa Czech 2-1 để vào bán kết EURO 2020, Đan Mạch còn tạo nên hàng loạt kỷ lục đáng nhớ trong lịch sử đội bóng lẫn với cả giải đấu.

Lịch thi đấu bán kết EURO 2020: Anh – Đan Mạch, Tây Ban Nha – Italia

NGUYỄN ĐĂNG |

Hai cặp bán kết EURO 2020 đã được xác định khi tuyển Anh sẽ gặp Đan Mạch, còn Tây Ban Nha sẽ chạm trán Italia. Cả hai trận đấu này đều diễn ra trên sân Wembley (Anh).