Nhìn lại Ngoại hạng Anh 2019/20: Những bối rối cho ... lần đầu

HOÀI MINH |

Ngoại hạng Anh 2019/20 được xem là mùa giải kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử khi có nhiều điều chưa từng diễn ra trong tiền lệ.

Chuyện bi hài thời công nghệ

Mùa giải 2019/20 là lần đầu tiên Ngoại hạng Anh áp dụng công nghệ VAR. Và chính VAR tạo ra nhiều tình huống "dở khóc dở cười" suốt cả mùa giải.

Bối rối nhất vì VAR có lẽ là các cổ động viên. Suốt 38 vòng đấu, người hâm mộ đã không ít lần chứng kiến những pha bắt việt vị chi li đến từng centimet, từ nách cho đến... gót chân. Đội bóng của họ từ thua cho đến thắng, đôi khi dựa vào VAR.

Ảnh: Getty
Cổ đồng viên phản đối VAR. Ảnh: Getty

Bối rối không kém có lẽ là các cầu thủ và huấn luyện viên. Họ có lẽ ăn mừng trong tâm thế hồi hộp, không biết bàn thắng có được công nhận hay không, và cũng không biết có nên "đi tắm sớm" hay không nếu lỡ bị truất quyền thi đấu. Ví dụ như tiền vệ Chris Basham của Sheffield, dính thẻ đỏ trong trận đấu với Norwich ở vòng 16. Thế nhưng trọng tài sau khi tham khảo VAR đã gọi Basham trở lại sân và đổi án phạt thành thẻ vàng.

Các trọng tài cũng không thể tránh khỏi lúng túng khi có sự "giúp đỡ" của VAR. Ngoài việc quá phụ thuộc vào công nghệ trong tình huống bắt việt vị, vấn đề thảo luận với nhóm trọng tài ngồi phòng máy cũng chưa thực sự ăn ý. Những ông Vua áo đen như Mike Dean hay Martin Atkinson vốn rất cứng cựa nhưng giờ đây thụ động hơn bởi các tác động từ phòng VAR.

Đương nhiên, điều này nhắm hướng đến sự công bằng nhưng lại tạo thành hình ảnh xấu, thiếu chuyên nghiệp. Điển hình như trận đấu giữa Tottenham và Man City tại vòng 25, bóng đã lăn được 4 phút, Mike Dean mới cho The Citizens được hưởng quả đá phạt 11m từ một tình huống cũ.

VAR khiến trận đấu bị gián đoạn. Ảnh: Getty
VAR khiến trọng tài thụ động hơn, các trận đấu bị gián đoạn. Ảnh: Getty

Phương châm "can thiệp tối thiểu - hiệu quả tối đa" (minimum interference - maximum benefit) được nếu cao. Tuy nhiên, VAR tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/20 vẫn chưa thực sự hoạt động trơn tru.

"Kỳ nghỉ" giữa mùa đầy lo lắng

Thực tế, Ngoại hạng Anh đã tạm dừng sau trận đấu giữa Leicester và  Aston Villa ở vòng 29. Cho đến khi giải đấu được nối lại vào ngày 17.6, tất cả từ ban tổ chức, các câu lạc bộ đến các cầu thủ mới vơi bớt nỗi lo...

Gần 100 ngày trái bóng Premier League không lăn vì COVID-19, đủ mọi kịch bản được vẽ ra. Liverpool từng sợ phải mất chức vô địch, dù chỉ thiếu đúng 6 điểm để kết thúc giấc mơ 30 năm. Burnley đứng trước nguy cơ phá sản và hàng loạt câu lạc bộ nhỏ "cạn tiền" vì những khoản vay đáo hạn. Nguồn thu lớn nhất từ tiền bản quyền truyền hình không có, tất cả đều lao đao.

Ảnh: Getty
Nguồn thu tiền bản quyền truyền hình bị giảm. Ảnh: Getty

Các nhà đài và ban tổ chức giải không thể lường trước đại dịch, dẫn đến đôi bên đều chịu thiệt hại. Các đài truyền hình giảm tỉ suất người xem, liên đới tới trách nhiệm của giải đấu và từng cầu thủ. Thậm chí, khi cả hai đã thống nhất sẽ tiếp tục mùa giải, những cuộc họp vẫn diễn ra đều đặt trong suốt tháng 5 và tháng 6 để tìm tối ưu lịch thi đấu và sản xuất truyền hình giữa mùa dịch.

Thật may mắn, tất cả đã kết thúc khá êm đẹp. Tuy nhiên, một vấn đề khác lại xảy ra: thời gian nghỉ sau mùa quá hạn hẹp. Không tính các đội đá Cúp Châu Âu, phần lớn các câu lạc bộ chỉ còn khoảng 6 tuần vừa nghỉ Hè vừa chuẩn bị.

Mùa giải mới sẽ khởi tranh vào giữa tháng 9. Và ngay lúc này, tất cả đều cần nhìn lại "mùa giải kỳ lạ" 2019/20. Những sai sót, sự cố đã qua chính là kinh nghiệm, bài học đắt giá để kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2020/21 được chu toàn và trọn vẹn hơn...

Hướng tới mùa giải 2020/21 không COVID-19. Ảnh: Getty
Hướng tới mùa giải 2020/21 không COVID-19. Ảnh: Getty
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Ngoại hạng Anh trước vòng hạ màn: Khó lường, kịch tính như phim hành động

NHIẾP PHONG |

22h ngày 26.7, vòng 38 của Premier League sẽ đồng loạt diễn ra, giúp người hâm mộ đi tìm nốt những câu trả lời về cái kết của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Và đây là bức tranh toàn cảnh của giải Ngoại hạng Anh trước khúc hạ màn.

Giải Ngoại hạng Anh ấn định lịch thi đấu mùa giải 2020-2021

HOÀI MINH |

Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021 sẽ khởi tranh vào giữa tháng 9, tức chỉ còn khoảng hơn 6 tuần nữa.

Liverpool nâng cúp vô địch Ngoại hạng Anh: Ngập tràn cờ hoa và pháo sáng

HOÀI MINH |

Sau 30 năm đợi chờ, những cổ động viên Liverpool đã nhìn thấy đội bóng mình yêu thích nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League trên sân nhà Anfield.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ngoại hạng Anh trước vòng hạ màn: Khó lường, kịch tính như phim hành động

NHIẾP PHONG |

22h ngày 26.7, vòng 38 của Premier League sẽ đồng loạt diễn ra, giúp người hâm mộ đi tìm nốt những câu trả lời về cái kết của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Và đây là bức tranh toàn cảnh của giải Ngoại hạng Anh trước khúc hạ màn.

Giải Ngoại hạng Anh ấn định lịch thi đấu mùa giải 2020-2021

HOÀI MINH |

Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021 sẽ khởi tranh vào giữa tháng 9, tức chỉ còn khoảng hơn 6 tuần nữa.

Liverpool nâng cúp vô địch Ngoại hạng Anh: Ngập tràn cờ hoa và pháo sáng

HOÀI MINH |

Sau 30 năm đợi chờ, những cổ động viên Liverpool đã nhìn thấy đội bóng mình yêu thích nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League trên sân nhà Anfield.