Nhiệm kỳ đầu của Laporta ở Barcelona có phải toàn màu hồng?

TAM NGUYÊN |

Những chiếc cúp sáng loáng dường như làm người ta quên đi vấn đề của Joan Laporta trong nhiệm kỳ đầu tiên là Chủ tịch Barcelona…

11 năm sau rời cương vị Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã trở lại. Vị luật sư người Catalan giành chiến thắng trước 2 ứng viên khác trong cuộc bầu cử được tiến hành vào Chủ nhật (7.3).

Trong những dòng thông tin nói về Laporta ở nhiệm kỳ đầu tiên trên cương vị Chủ tịch, việc trình làng Lionel Messi, đưa về các ngôi sao lớn, 2 chức vô địch Champions League và 4 lần đăng quang La Liga... được ví như “điểm nổi bật trong báo cáo thành tích”. Nhờ đó, có những kết luận khẳng định Laporta là người phù hợp cho chiến dịch vực Barca dậy, trở lại đúng vị thế của mình.

Thực sự thì nhiệm kỳ của Laporta có phải chỉ mỗi thành công rực rỡ?

Độc đoán và tham vọng

Laporta tiếp quản Barca ở mùa giải 2003-04 với những bất ổn. Sự thất vọng với cả người hâm mộ và các cầu thủ khi câu lạc bộ không giành được danh hiệu kể từ năm 1999 và thua kém so với thành công của Real Madrid vào đầu những năm 2000.

Ông đã có những hành động quyết liệt trong cải tổ nhân sự, mạnh tay với nạn bạo lực bên ngoài sân Camp Nou của băng nhóm Boixos Nois. Cung cách quản lý mới dần mang lại hiệu quả nhưng dần dần, việc quản lý của Laporta đã gây tranh cãi.

Vào ngày 2.6.2005, ông phải đối mặt với sự từ chức của 5 thành viên trong Ban giám đốc, bao gồm cả Sandro Rosell. Họ cáo buộc rằng ông đã thay đổi thành một con người tồi tệ hơn, mang những đặc điểm độc đoán và tham vọng quyền lực.

Vào tháng 10.2005, thêm một vụ bê bối khác khi anh rể và thành viên Ban giám đốc phụ trách an ninh, Alejandro Echevarría được tiết lộ là thành viên của Quỹ Francisco Franco. Sau nhiều lần phủ nhận, Laporta cuối cùng buộc phải chấp nhận đơn từ chức của Echevarría sau khi một cựu thành viên Ban giám đốc tung ra các tài liệu chứng minh.

Với việc Tòa án tuyên bố vào năm 2006 rằng, 8 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch vào tháng 6.2003 được tính là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 4 năm, do đó 2006 là hết hạn nhiệm kỳ nên Barcelona phải tiến hành bầu cử.

Lịch được ấn định vào ngày 3.9.2006 nhưng đến ngày 22.8, Laporta đã được tuyên bố là Chủ tịch trong 4 năm tiếp theo, khi không ứng viên nào kiếm đủ 1.804 chữ ký cần thiết để ứng cử.

Những kết quả kém cỏi của các đội thể thao, đặc biệt là bóng đá, cùng những lo ngại về phong cách lãnh đạo của ông đã dẫn đến một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra vào ngày 6.7.2008. Kết quả cho thấy, 60,60% trong tổng số 39.389 phiếu bầu đã chống lại Laporta. Mặc dù thua tổng số phiếu bầu, việc tổ chức cuộc bầu cử mới đã không đạt được tỉ lệ phiếu cần thiết là 66%.

Trong khi tất cả chờ một tuyên bố từ chức từ Laporta thì đến ngày 10.7.2008, 8/17 thành viên Ban lãnh đạo, trong đó có 3 Phó chủ tịch đã từ chức, khi Laporta kiên quyết bám trụ chứ không rút lui.

Gian dối tài chính

Ngay sau khi Laporta rời nhiệm sở, trách nhiệm trong quản lý của ông được đưa ra tòa, với phán quyết rằng ông và 16 cựu Giám đốc phải trả 47,6 triệu Euro mà Barca (khi đó do Rosell làm Chủ tịch) cho các khoản lỗ phát sinh.

Rosell, và cả Josep Maria Bartomeu sau này, buộc tội trước tòa rằng Laporta đã thay đổi tài khoản của câu lạc bộ trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ để chuyển khoản lỗ 79,6 triệu Euro thành 11,1 triệu Euro lợi nhuận.

Công ty kiểm toán nổi tiếng Deloitte được Rosell thuê thực hiện một cuộc kiểm toán chi tiết khi tiếp quản đã phát hiện ra một hình ảnh rất khác với bức tranh mà Laporta vẽ vào thời điểm đó, trong đó chi phí của Barca mùa giải 2009-10 đã tăng lên 460 triệu Euro và thu nhập chỉ gần đạt 400 triệu Euro.

Chính vì cặp Rosell - Bartomeu, Laporto tuyên bố không loại trừ khả năng sẽ trở lại tranh cử ở lần bầu cử tiếp theo. Tuy vậy, phải đến năm 2021, ông mới trở lại khi 2 giai đoạn của Rosell và Bartomeu cũng đều có vấn đề.

Sự độc đoán sẽ trở lại sân Camp Nou? Chưa biết thế nào và chỉ biết ứng viên Victor Font khẳng định trước cuộc bỏ phiếu rằng, "cách lãnh đạo của Laporta không phù hợp với Barca lúc này".

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Laporta đắc cử Chủ tịch Barcelona: Chiến thắng của “nỗi sợ mất Messi"

TAM NGUYÊN |

Joan Laporta trúng cử vị trí Chủ tịch Barcelona với mệnh đề xuyên suốt là "giữ chân Lionel Messi".

Joan Laporta chính thức trở thành Chủ tịch Barca, quyết giữ chân Messi

HOÀI MINH |

Joan Laporta có lần thứ 2 trúng cử vào vị trí Chủ tịch Barca, sau khi kết thúc nhiệm kỳ 1 tại sân Nou Camp từ năm 2010.

Barcelona: 3 ứng viên Chủ tịch công kích nhau trước ngày bầu cử

TAM NGUYÊN |

Cuộc tranh luận trực tiếp của 3 ứng viên đã gần như không có chia sẻ về dự án của họ nếu thành Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona.

Nhà giàu Ấn Độ thuê trọn một resort ở Hạ Long để tổ chức siêu đám cưới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một siêu đám cưới, với sự tham gia của khoảng 400 người được cho là thuộc giới thượng lưu của Ấn Độ, sẽ được tổ chức tại Hạ Long trong vài ngày tới. Trong thời gian ở Hạ Long, đoàn khách này cũng sẽ có một ngày trải nghiệm trên vịnh Hạ Long.

Trí tuệ nhân tạo gặp sự cố, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Khánh Minh |

Quy trách nhiệm cho ai khi trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các thuật toán gặp trục trặc: Lập trình viên, nhà sản xuất hay người tiêu dùng?

Năm 2023 là đỉnh đáo hạn trái phiếu bất động sản

Thanh Thư |

Mặc dù các hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra khá sôi động trong khoảng thời gian cuối năm 2022, tuy nhiên áp lực từ trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn nói chung và trái phiếu doanh nghiệp địa ốc nói riêng vẫn được đánh giá là khá lớn trong năm 2023.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 3.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

Đà Nẵng đầu tư nhà ở xã hội cho người có công, mức gấp đôi dự án thường

THÙY TRANG |

Trước nhu cầu về nhà ở xã hội của người có công trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng đã đầu tư dự án nhà ở xã hội dành riêng cho đối tượng này với sự quan tâm đặc biệt khi mức đầu tư gấp đôi so với dự án bình thường. Mỗi căn nhà ở xã hội trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Laporta đắc cử Chủ tịch Barcelona: Chiến thắng của “nỗi sợ mất Messi"

TAM NGUYÊN |

Joan Laporta trúng cử vị trí Chủ tịch Barcelona với mệnh đề xuyên suốt là "giữ chân Lionel Messi".

Joan Laporta chính thức trở thành Chủ tịch Barca, quyết giữ chân Messi

HOÀI MINH |

Joan Laporta có lần thứ 2 trúng cử vào vị trí Chủ tịch Barca, sau khi kết thúc nhiệm kỳ 1 tại sân Nou Camp từ năm 2010.

Barcelona: 3 ứng viên Chủ tịch công kích nhau trước ngày bầu cử

TAM NGUYÊN |

Cuộc tranh luận trực tiếp của 3 ứng viên đã gần như không có chia sẻ về dự án của họ nếu thành Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona.