Nhận sai, Liverpool thay đổi chính sách trả lương cho nhân viên

HOÀI MINH |

Liverpool đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và rút lại quyết định dùng tiền trợ cấp Chính phủ để trả lương cho nhân viên trong thời gian dịch COVID-19.

 

Liverpool đã hứng chịu chỉ trích suốt những ngày qua sau khi thông báo sẽ đăng ký gói hỗ trợ của Chính phủ để trả lương cho nhân viên.

Cụ thể, "The Kop" đã cho một số nhân viên nghỉ tạm thời giữa đại dịch COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo 100% lương cho họ, với 80% lấy từ ngân sách của Chính phủ và 20% tiền của câu lạc bộ.

Điều này đã gây bức xúc lớn với đông đảo người hâm mộ bởi Liverpool không hề thiếu tiền. Mùa giải năm ngoái, câu lạc bộ giàu thứ 7 thế giới ghi nhận doanh thu lên đến 533 triệu bảng cùng lợi nhuận ròng kỷ lục ở mức 42 triệu bảng.

Fenway Sports Group, chủ sở hữu của Liverpool thừa khả năng chi trả lương cho cả cầu thủ lẫn nhân viên mà không cần "dựa hơi" vào Chính phủ.

Liverpool đạt lợi nhuận khủng sau thành công ở mùa 2019-20. Ảnh: Getty
Liverpool đạt lợi nhuận khủng sau thành công ở mùa 2019-20. Ảnh: Getty

Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào câu lạc bộ, giám đốc điều hành Peter Moore đã phải gửi lời giải thích, xin lỗi đến toàn thể người hôm mộ. Đồng thời, Liverpool cũng xin rút lại quyết định sử dụng gói trợ cấp của Chính phủ.

"Một loạt phương án đã được đưa ra và xem xét nhằm đảm bảo thu nhập cho tất cả. Liverpool sẽ tìm một phương án khác để chi trả lương cho toàn bộ nhân câu lạc bộ. Đây là kết quả trực tiếp sau cuộc tham vấn giữa các cấp nội bộ. Chúng tôi sẽ tìm một phương án khác dù đủ điều kiện để đăng ký gói trợ cấp của chính phủ trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra.

Chúng tôi tin rằng mình đã đi đến một quyết định sai lầm khi thông báo áp dụng gói hỗ trợ của Chính phủ để trả lương cho các nhân viên tạm nghỉ vì COVID-19. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì điều đó", ông Peter Moore.

Ảnh: Tribuna
Giám đốc điều hành Peter Moore. Ảnh: Tribuna

Huấn luyện viên Jurgen Klopp và hàng loạt các cầu thủ đội một như Jordan Henderson, James Milner, Van Dijk và Wijnaldum đã gửi thông điệp tới ban lãnh đạo rằng, họ sẵn sàng giảm lương để đảm bảo các nhân viên không ai bị mất việc.

Đây không phải lần đầu tiên Fenway Sports Group buộc phải thay đổi những quyết định gây tranh cãi sau khi nhận chỉ trích. Vào tháng 2.2016, The Kop đã phải từ bỏ kế hoạch nâng giá vé khi nhiều người hâm mộ biểu tình tại sân Anfield.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Nói không với trợ cấp, Man City “vỗ thẳng mặt” Liverpool

Minh Đăng |

Việc Man City cam kết trả 100% lương cho nhân viên như một cú "knock out" trực diện vào đội bóng đầu bảng Liverpool.

Liverpool “giàu vẫn xin trợ cấp” gây bất bình

Minh Đăng |

Liverpool là câu lạc bộ giàu có bậc nhất thế giới nhưng vẫn đang “chìa tay” với gói trợ cấp lương từ Chính phủ Anh.

Man City khó thoát án phạt, Sterling có thể trở lại Liverpool ở Hè 2020

HOÀI MINH |

Người đại diện của Raheem Sterling không loại trừ khả năng anh sẽ quay trở lại Liverpool ở kỳ chuyển nhượng Hè 2020.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nói không với trợ cấp, Man City “vỗ thẳng mặt” Liverpool

Minh Đăng |

Việc Man City cam kết trả 100% lương cho nhân viên như một cú "knock out" trực diện vào đội bóng đầu bảng Liverpool.

Liverpool “giàu vẫn xin trợ cấp” gây bất bình

Minh Đăng |

Liverpool là câu lạc bộ giàu có bậc nhất thế giới nhưng vẫn đang “chìa tay” với gói trợ cấp lương từ Chính phủ Anh.

Man City khó thoát án phạt, Sterling có thể trở lại Liverpool ở Hè 2020

HOÀI MINH |

Người đại diện của Raheem Sterling không loại trừ khả năng anh sẽ quay trở lại Liverpool ở kỳ chuyển nhượng Hè 2020.