Nhận định U23 Hàn Quốc - U23 Thái Lan: Danh dự của nhà vô địch

TAM NGUYÊN |

U23 Hàn Quốc muốn bước vào vòng knock-out với dáng vẻ của nhà đương kim vô địch chứ không phải phụ thuộc vào U23 Thái Lan hay bất kỳ ai…

U23 Hàn Quốc đến vòng chung kết U23 Châu Á với tư cách là đương kim vô địch, tuy nhiên, họ đã để “mất điểm” - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Theo nghĩa đen là sau trận ra quân thắng tưng bừng 4-1 trước U23 Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Hwang Sun-hong chỉ giành được 1 điểm trước U23 Việt Nam. Đó là trận đấu mà “Những chiến binh Taeguk trẻ” chỉ còn 10 người trong gần 15 phút cuối trận.

Theo nghĩa bóng, U23 Hàn Quốc gây thất vọng trong mắt giới chuyên môn khi so với các đối thủ tên tuổi khác, họ rơi vào bảng đấu khá dễ dàng với 3 đối thủ cùng đến từ Đông Nam Á. Nhiều người tin rằng, họ phải giải quyết xong vòng bảng ngay sau lượt trận thứ 2.

U23 Hàn Quốc hẳn nhiên sẽ phải tấn công một cách dữ dội... Ảnh: Goal
U23 Hàn Quốc hẳn nhiên sẽ phải tấn công một cách dữ dội... Ảnh: Goal

Tuy nhiên, thực tế là trước khi bước vào lượt trận cuối, U23 Hàn Quốc vẫn có khả năng bị loại. Với 4 điểm hiện tại, U23 Hàn Quốc tạm xếp thứ 2 khi tính điểm fair-play (mọi chỉ số chuyên môn đều bằng U23 Thái Lan). Cơ hội và khả năng để U23 Hàn Quốc giành vé đi tiếp là khá nhiều. Họ có thể hòa, thậm chí là thua U23 Thái Lan trong trường hợp U23 Việt Nam không thắng U23 Malaysia.

Giới chuyên môn nhắc đến một khả năng để U23 Hàn Quốc “yên tâm” khi vừa giành ngôi đầu, vừa loại được U23 Việt Nam là tỉ số hòa 3-3 với U23 Thái Lan, đồng thời đại diện Đông Nam Á nhận từ 3 thẻ vàng trở lên. Khi đó, U23 Việt Nam dù có thắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ đứng thứ 3. 3 đội có cùng 5 điểm nhưng các chỉ số của U23 Việt Nam kém hơn.

Khi đã là lý thuyết, mọi khả năng đều cần được nói đến. Nhưng thực tế đây lại là trường hợp mà tỉ lệ xuất hiện rất ít, mà nếu xảy ra, nó chắc chắn ảnh hưởng đến danh tiếng của bóng đá Hàn Quốc. Khi truyền thông và người hâm mộ ở quê nhà đã bắt đầu tỏ ra lo lắng, với tư cách nhà đương kim vô địch, thầy trò huấn luyện viên Hwang muốn tự quyết định vận mệnh của mình.

Muốn vậy, con đường duy nhất là chiến thắng. 3 điểm để đưa họ lên ngôi đầu bảng, không cần quan tâm đến việc U23 Thái Lan và U23 Việt Nam cạnh tranh nhau thế nào.

U23 Thái Lan được phép chủ động về chiến thuật phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Ảnh: AFC
U23 Thái Lan được phép chủ động về chiến thuật phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Ảnh: AFC

Có thể, U23 Thái Lan đang có tinh thần tốt sau 2 trận đấu đã qua để được phép chủ động, nhưng khó có thể cho rằng, đội bóng của huấn luyện viên Worrawoot Srimaka có thể chơi đôi công với U23 Hàn Quốc. Sức tấn công của U23 Hàn Quốc được thể hiện ở việc họ tung ra đến 52 cú dứt điểm sau 2 trận (28 trước Malaysia, 24 trước Việt Nam) và chỉ nhận lại 16 lần (Malaysia và Việt Nam đều có 8 lần).

U23 Thái Lan chọn chơi đôi công thì họ có thể ghi bàn, nhưng đổi lại, dễ để nhiều khoảng trống phía sau. Vậy nên, nhận định về thế trận phòng thủ của U23 Thái Lan là dễ đón nhận hơn cả, bởi chỉ cần có điểm, cửa đi tiếp của họ là sáng nhất trong 3 đội.

Trong bối cảnh đó, sẽ rất thú vị khi muốn xem nhà đương kim vô địch chiến đấu vì danh dự ra sao.

U23 Hàn Quốc chưa từng đứng ngoài Top 4 kể từ khi giải đấu bắt đầu vào năm 2013. Năm đó, họ đứng thứ 4 sau khi thua Jordan trên chấm 11m ở trận tranh 3-4. Năm 2016, thất bại 2-3 trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết khiến họ chỉ có vị trí á quân. Năm 2018 một lần nữa đứng thứ 4 sau trận thua Qatar. Năm 2020, U23 Hàn Quốc lần đầu vô địch, không thua trận nào trên cả hành trình và kết thúc bằng trận chung kết thắng Saudi Arabia 1-0.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đội trưởng U23 Thái Lan nắn gân U23 Hàn Quốc trước trận quyết đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Hậu vệ Kritsada Kaman nhấn mạnh, U23 Thái Lan đang nắm trong tay quyền tự quyết tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022 và sẽ làm tất cả để có điểm trước U23 Hàn Quốc, để giành quyền vào tứ kết.

U23 Hàn Quốc và mối lo bị loại tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Mục tiêu sớm giành vé đi tiếp vào tứ kết giải U23 Châu Á 2022 của U23 Hàn Quốc đã không thành công, sau khi họ đánh rơi chiến thắng trước U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra tối 5.6.

HLV U23 Thái Lan tin U23 Malaysia có thể thắng U23 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan tin rằng U23 Malaysia có thể đánh bại U23 Việt Nam, ở lượt trận cuối cùng của bảng C diễn ra hôm 8.6.

U23 Thái Lan thắng đậm U23 Malaysia, vượt U23 Việt Nam trên bảng xếp hạng

PHẠM ĐÌNH |

U23 Thái Lan đã giành chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia, qua đó có được 4 điểm vượt U23 Việt Nam trên bảng xếp hạng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Đội trưởng U23 Thái Lan nắn gân U23 Hàn Quốc trước trận quyết đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Hậu vệ Kritsada Kaman nhấn mạnh, U23 Thái Lan đang nắm trong tay quyền tự quyết tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022 và sẽ làm tất cả để có điểm trước U23 Hàn Quốc, để giành quyền vào tứ kết.

U23 Hàn Quốc và mối lo bị loại tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Mục tiêu sớm giành vé đi tiếp vào tứ kết giải U23 Châu Á 2022 của U23 Hàn Quốc đã không thành công, sau khi họ đánh rơi chiến thắng trước U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra tối 5.6.

HLV U23 Thái Lan tin U23 Malaysia có thể thắng U23 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan tin rằng U23 Malaysia có thể đánh bại U23 Việt Nam, ở lượt trận cuối cùng của bảng C diễn ra hôm 8.6.

U23 Thái Lan thắng đậm U23 Malaysia, vượt U23 Việt Nam trên bảng xếp hạng

PHẠM ĐÌNH |

U23 Thái Lan đã giành chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia, qua đó có được 4 điểm vượt U23 Việt Nam trên bảng xếp hạng.