Nhận định U23 Hàn Quốc - U23 Nhật Bản: Nguy cho đương kim vô địch

TAM NGUYÊN |

Một lời hẹn ở chung kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản đã không thành hiện thực…

Trong bất kỳ giải đấu nào của Châu Á, ở mọi cấp độ, Hàn Quốc và Nhật Bản luôn được xếp vào nhóm những ứng viên hàng đầu. Tại giải U23 Châu Á năm nay cũng vậy, khi U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản được nhận định sẽ “hẹn hò” ở chung kết.

Tại vòng bảng, U23 Hàn Quốc ở bảng C cùng 3 đại diện của Đông Nam Á là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Trong khi đó, U23 Nhật Bản cũng bảng D với U23 Saudi Arabia, U23 UAE và U23 Tajikistan. Phần lớn giới chuyên môn đều “dự kiến” U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản sẽ dẫn đầu ở bảng đấu của mình.

Đúng dự kiến, U23 Hàn Quốc hoàn thành nhiệm vụ để có mặt ở nhánh trên của vòng tứ kết, nhưng U23 Nhật Bản lại chỉ có vị trí nhì bảng. Thế nên, thay vì ở vào nhánh dưới và gặp U23 Việt Nam tại tứ kết thì đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc lại xuất hiện ở nhánh trên đứng chắn ngay trước mặt U23 Hàn Quốc.

U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng C nhưng chưa thực sự thuyết phục. Ảnh: AFC
U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng C nhưng chưa thực sự thuyết phục. Ảnh: AFC

2 ứng viên hàng đầu buộc phải loại nhau sớm…

Nói đến những chỉ số, sức mạnh của U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản khá tương đồng. Đội bóng của huấn luyện viên Hwang Sun-hong ghi ghi 6 bàn, thủng lưới 2 lần, thắng 2 trận, hòa 1 trận. U23 Nhật Bản của huấn luyện viên Go Oiwa cũng thắng 2, hòa 1, ghi 5 bàn, thủng lưới 1 lần. Họ chỉ xếp dưới U23 Saudi Arabia do kém hiệu số phụ.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào cách thể hiện, vị trí đầu bảng của U23 Hàn Quốc lại không thuyết phục bằng vị trí nhì bảng của U23 Nhật Bản. Rõ ràng, tại bảng C, thử thách dành cho U23 Hàn Quốc là không nhiều, bởi các đại diện Đông Nam Á, dù sao, vẫn bị đánh giá thấp hơn so với các đối thủ của U23 Nhật Bản.

Sau khởi đầu tưng bừng trước U23 Malaysia, U23 Hàn Quốc bị U23 Việt Nam cầm hòa và thậm chí còn bị đẩy vào khả năng bị loại trước khi bước vào loạt trận cuối. Thắng U23 Thái Lan 1-0 đủ để họ chiếm vị trí đầu bảng nhưng cũng trải qua những giây phút khá lo lắng khi U23 Việt Nam có bàn thắng vào lưới U23 Malaysia, còn họ vẫn bị U23 Thái Lan cầm hòa.

U23 Nhật Bản vẫn đang “giấu” sức mạnh của họ? Ảnh: AFC
U23 Nhật Bản vẫn đang “giấu” sức mạnh của họ? Ảnh: AFC

Trong khi đó, U23 Nhật Bản chỉ bất lực trong việc ghi bàn vào lưới U23 Saudi Arabia, vượt qua một đối thủ tiềm năng khác là U23 UAE và cách họ “nhẹ nhàng” (chứ không tưng bừng) thắng U23 Tajikistan cho thấy họ còn chưa bung sức. Trong lúc U23 Hàn Quốc chưa đụng độ đối thủ ngang tầm thì U23 Nhật Bản đã gặp U23 Saudi Arabia – đương kim á quân.

Và đối thủ tiếp theo của họ là đương kim vô địch. Có thể hiểu rằng, U23 Nhật Bản đã chuẩn bị cho những gì khó khăn nhất, còn U23 Hàn Quốc chưa sẵn sàng cho bất ngờ có thể xảy đến…

U23 Nhật Bản từng thắng U23 Hàn Quốc ở chung kết U23 Châu Á năm 2016. Ảnh: AFC
U23 Nhật Bản từng thắng U23 Hàn Quốc ở chung kết U23 Châu Á năm 2016. Ảnh: AFC

Các trận đấu giữa 2 nền bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản luôn căng thẳng, quyết liệt. Ở trận đấu knock-out, các yếu tố đó còn được đẩy cao hơn, nhất là với các cầu thủ trẻ còn khát khao khẳng định mình.

Các đội U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản từng gặp nhau 5 lần, trong đó, U23 Hàn Quốc thắng 3 (tại Olympic 2012, Asian Games 2014, 2018), còn U23 Nhật Bản thắng 2 (tại Đại hội thể thao Đông Á 2013 và tại chung kết AFC U23 Châu Á 2016).

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhận định U23 Hàn Quốc - U23 Thái Lan: Danh dự của nhà vô địch

TAM NGUYÊN |

U23 Hàn Quốc muốn bước vào vòng knock-out với dáng vẻ của nhà đương kim vô địch chứ không phải phụ thuộc vào U23 Thái Lan hay bất kỳ ai…

Cầu thủ U23 Hàn Quốc mất ngủ sau trận hoà U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Tiền đạo Park Jeong-in thừa nhận bản thân cảm thấy thất vọng và bị mất ngủ sau trận hoà trước U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022.

U23 Hàn Quốc và mối lo bị loại tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Mục tiêu sớm giành vé đi tiếp vào tứ kết giải U23 Châu Á 2022 của U23 Hàn Quốc đã không thành công, sau khi họ đánh rơi chiến thắng trước U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra tối 5.6.

HLV U23 Hàn Quốc: U23 Việt Nam giành 1 điểm không phải nhờ may mắn

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Hwang Sun-hong thừa nhận U23 Hàn Quốc đã không có sự chuẩn bị cho việc đá thiếu người, U23 Việt Nam thi đấu tốt và xứng đáng có điểm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Nhận định U23 Hàn Quốc - U23 Thái Lan: Danh dự của nhà vô địch

TAM NGUYÊN |

U23 Hàn Quốc muốn bước vào vòng knock-out với dáng vẻ của nhà đương kim vô địch chứ không phải phụ thuộc vào U23 Thái Lan hay bất kỳ ai…

Cầu thủ U23 Hàn Quốc mất ngủ sau trận hoà U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Tiền đạo Park Jeong-in thừa nhận bản thân cảm thấy thất vọng và bị mất ngủ sau trận hoà trước U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022.

U23 Hàn Quốc và mối lo bị loại tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Mục tiêu sớm giành vé đi tiếp vào tứ kết giải U23 Châu Á 2022 của U23 Hàn Quốc đã không thành công, sau khi họ đánh rơi chiến thắng trước U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra tối 5.6.

HLV U23 Hàn Quốc: U23 Việt Nam giành 1 điểm không phải nhờ may mắn

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Hwang Sun-hong thừa nhận U23 Hàn Quốc đã không có sự chuẩn bị cho việc đá thiếu người, U23 Việt Nam thi đấu tốt và xứng đáng có điểm.