Nhận định Pháp - Ukraina: Uy lực nhà vô địch World Cup

TAM NGUYÊN |

Hành trình giành tấm vé đến World Cup 2022 để bảo vệ chức vô địch thế giới của đội tuyển Pháp sẽ bắt đầu vào đêm nay.

Đội tuyển Pháp: Niềm tin của Didier Deschamps

Kể từ sau đội tuyển Brazil vào năm 1962, chưa có một đội tuyển nào vô địch World Cup 2 kỳ liên tiếp và tính trong suốt chiều dài lịch sử của Cúp thế giới, cũng chỉ có thêm Italia là đội bảo vệ thành công ngôi vị vào những năm 1930. Bóng đá ngày càng phát triển và trở nên khó khăn hơn, chưa kể 4 năm là khoảng thời gian dài để có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Didier Deschamps và đội tuyển Pháp tin rằng, vinh quang chờ họ ở Qatar vào năm 2022 và nếu một Kylian Mbappe trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn, tiếp tục truyền cảm hứng như khi dẫn dắt đội cách đây 3 năm, Les Bleus sẽ bước tiếp con đường của Italia và Brazil.

Trong năm 2020 vừa qua, đội bóng áo Lam chỉ thua duy nhất 1 trận (giao hữu với Phần Lan), trong khi các học trò của Deschamps thể hiện phong độ rất cao tại UEFA Nations League khi giành 16/18 điểm, trong đó có trận thắng đương kim vô địch Bồ Đào Nha, để giành vé vào Vòng chung kết. Trận đấu gần đây nhất là chiến thắng 4-2 trước Thụy Điển để khép lại bảng 3 của League A.

Trong tay huấn luyện viên Didier Deschamps có rất nhiều ngôi sao để tin vào khả năng bảo vệ chức vô địch World Cup. Ảnh: AFP
Trong tay huấn luyện viên Didier Deschamps có rất nhiều ngôi sao
để tin vào khả năng bảo vệ chức vô địch World Cup. Ảnh: AFP

Trận bán kết với đội tuyển Bỉ sẽ chỉ diễn ra vào tháng 10 năm nay, nên lúc này, Deschamps cùng các học trò bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup giành được trên đất Nga năm 2018.

Ngoài vị thế của nhà vô địch và cũng không thất bại tại vòng loại kể từ năm 1994, Gà trống Gaulois còn thể hiện sức mạnh tấn công đáng nể, khi ở 3 trận thắng trên sân nhà trong năm 2020, họ ghi ít nhất 4 bàn thắng.

Một trong số các trận thắng đó là tỉ số 7-1 trước Ukraina – đối thủ của họ ở trận ra quân này.

Đội tuyển Ukraina – Năm 2021 có sáng hơn?

Với đội tuyển Ukraina, năm 2020 không có nhiều điểm sáng. Cũng có tiếng vang với 2 trận thắng trước Thụy Sĩ và Tây Ban Nha, nhưng không đủ để che hết những vấn đề của 6 trận thua khác, lý do khiến họ phải chuyển xuống đá League B của Nations League.

Cả 3 trận đấu cuối trong năm 2020 vào tháng 11 đều là thất bại, với số bàn thua từ 2 trở lên. Huấn luyện viên Andriy Shevchenko thực sự còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giúp đội nhà trở lại với sân chơi World Cup sau lần gần nhất là năm 2006.

Ukraina sẽ phải nỗ lực hơn để không quá lép vế như lần tới Paris mới đây. Ảnh: AFP
Ukraina sẽ phải nỗ lực hơn để không quá lép vế như lần tới Paris mới đây.
Ảnh: AFP

Dù lá thăm đưa Ukraina vào bảng đấu có nhà vô địch thế giới hay bất kỳ hạt giống nào khác thì cũng phải thừa nhận rằng, thực lực của đội bóng Đông Âu chỉ dừng lại ở việc cạnh tranh vị trí thứ 2 của bảng D, để tìm kiếm cơ hội “tranh vé vớt” thông qua vòng play-off.

Thế nên, Bosnia&Herzegovina và Phần Lan mới là đối thủ chính của họ. Và với việc 2 đội bóng này sẽ đụng độ nhau ở lượt trận đầu tiên này, Ukraina cũng sẽ không cảm thấy bị tụt lại quá xa nếu có thất bại. Vấn đề là hạn chế tối đa bàn thua.

Về lực lượng, bóng đá Pháp đang có rất nhiều lựa chọn cho Deschamps trong những năm vừa qua. Đồng thời, với quan điểm của mình, ông vẫn không nhượng bộ trước Karim Benzema và cũng không cần Alexandre Lacazette dù họ đang trong giai đoạn phong độ cao.

Ông vẫn dùng Paul Pogba dù anh mới trở lại sau chấn thương và triệu tập Ousmane Dembele, Thomas Lermar sau gần 2 năm vắng bóng. Nhưng về cơ bản, đội hình bước ra sân Stade de France vẫn sẽ là những gương mặt quen thuộc.

Với đội khách, thất bại 1-7 hồi tháng 10 năm ngoái sẽ đem lại cho Sheva một phần kinh nghiệm để sắp xếp đội hình có khả năng phòng ngự tốt hơn.

Trận đấu Pháp – Ukraina diễn ra vào 2h45 rạng sáng 25.3 (theo giờ Việt Nam).

LỊCH THI ĐẤU CÁC TRẬN KHÁC (THEO GIỜ VIỆT NAM)

0h ngày 25.3 Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan

2h45 ngày 25.3 Bồ Đào Nha - Azerbaijan, Serbia - CH Ailen, Phần Lan - Bosnia, Estonia - CH Séc, Bỉ - Xứ Wales, Gibraltar - Na Uy, Latvia - Montenegro, Đảo Síp - Slovakia, Malta - Nga*, Slovenia - Croatia.

(*) - Đội tuyển Nga vẫn tham gia đá vòng loại nhưng các trận đấu của họ sẽ không được tính kết quả vì đang bị cấm tham dự các giải đấu lớn trong 2 năm do bê bối doping của thể thao nước này.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tranh vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu: Chặng đua khốc liệt

TAM NGUYÊN |

Trong khi Nam Mỹ quyết định hoãn các trận vòng loại World Cup 2022 ở tháng 3 này vì dịch COVID-19, Châu Âu vẫn tiến hành theo kế hoạch. 3 tháng rưỡi sau Lễ bốc thăm chia bảng, hành trình tìm vé đến Qatar sẽ chính thức khởi tranh vào đêm 24, rạng sáng 25.3 (theo giờ Việt Nam).

Messi, Ibra, Mbappe, Haaland và dấu ấn cuối tuần của các siêu sao

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Châu Âu cuối tuần qua chứng kiến một cuộc đua thực sự hấp dẫn của 2 thế hệ cầu thủ: Messi, Ibrahimovic, Lewandowski và Mbappe, Haaland...

‘Giáo sư’ Wenger muốn World Cup và EURO tổ chức 2 năm một lần

TAM NGUYÊN |

Các cầu thủ có nhiều cơ hội hơn để vô địch World Cup hoặc EURO, nếu giải đấu được tổ chức gần nhau hơn.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Khởi tranh vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu: Chặng đua khốc liệt

TAM NGUYÊN |

Trong khi Nam Mỹ quyết định hoãn các trận vòng loại World Cup 2022 ở tháng 3 này vì dịch COVID-19, Châu Âu vẫn tiến hành theo kế hoạch. 3 tháng rưỡi sau Lễ bốc thăm chia bảng, hành trình tìm vé đến Qatar sẽ chính thức khởi tranh vào đêm 24, rạng sáng 25.3 (theo giờ Việt Nam).

Messi, Ibra, Mbappe, Haaland và dấu ấn cuối tuần của các siêu sao

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Châu Âu cuối tuần qua chứng kiến một cuộc đua thực sự hấp dẫn của 2 thế hệ cầu thủ: Messi, Ibrahimovic, Lewandowski và Mbappe, Haaland...

‘Giáo sư’ Wenger muốn World Cup và EURO tổ chức 2 năm một lần

TAM NGUYÊN |

Các cầu thủ có nhiều cơ hội hơn để vô địch World Cup hoặc EURO, nếu giải đấu được tổ chức gần nhau hơn.