Nhận định Man United vs Copenhagen, 2h ngày 11.8: Chủ quan là chết!

TAM NGUYÊN |

Manchester United được đánh giá cao hơn về mọi mặt, nhưng khi đá ở sân trung lập và chỉ có 1 trận, chủ quan là trả giá đắt.

Trong một giai đoạn đặc biệt, các Cúp Châu Âu đã phải thay đổi thể thức từ vòng tứ kết. Nếu như 8 đội mạnh nhất Champions League mùa giải 2019-20 sẽ thi đấu tập trung tại Bồ Đào Nha thì ở Europa League, Top 8 hành quân tới Đức để đua đến chức vô địch.

Trong 4 cặp đấu tứ kết Europa League, Manchester United vs Copenhagen được đánh giá là chênh lệch lớn nhất. Dù vậy, khi thể thức thi đấu chỉ còn là 1 lượt trận thay vì sân nhà, sân khách, sai lầm không có cơ hội sửa chữa và trả giá đắt.

Man United (áo đỏ) cần có thái độ thi đấu tốt hơn trận đấu gần đây. Ảnh: AFP
Man United (áo đỏ) cần có thái độ thi đấu tốt hơn trận đấu gần đây. Ảnh: AFP

Man United không được phép chủ quan

Kết thúc Premier League, Man United đạt chỉ tiêu Top 3, giành quyền trở lại Champions League mùa tới. Nhưng trước khi đưa sân Old Trafford trở lại với những cảm giác hào hùng trong bầu không khí của giải đấu đỉnh cao này, thầy trò Ole Gunnar Solskiaer cần hoàn tất nhiệm vụ ở Europa League.

So với phần còn lại, Man United là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Con đường vào bán kết của Quỷ đỏ rộng mở khi Copenhagen mới có lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết Cúp Châu Âu.

Solskjaer sẽ phải yêu cầu các cầu thủ không được lặp lại màn thể hiện như ở trận đấu với LASK mới đây, dù ngược dòng thắng 2-1 nhưng thái độ và tinh thần thi đấu trong hiệp 1 của M.U rất bất ổn.

Tất nhiên, chiến thắng đậm 5-0 ở trận lượt đi là lý do và tứ kết thì sẽ khác khi đây là trận đấu duy nhất giành vé đi tiếp, thế nên Man United sẽ ý thức về việc "sai một ly, đi cả dặm"!

Copenhagen cậy nhờ tiếng vọng quá khứ

Các cầu thủ Copenhagen sẽ vào trận với tinh thần không có gì để mất. Ảnh: FCK.DK
Các cầu thủ Copenhagen sẽ vào trận với tinh thần không có gì để mất. Ảnh: FCK.DK

Bóng đá Đan Mạch chỉ nằm ở mức trung bình khá trên bản đồ bóng đá Châu Âu. Khi Copenhagen mới lần đầu tiên góp mặt tại tứ kết thì cũng là lần đầu tiên quốc gia Bắc Âu có một đại diện đi tới giai đoạn này. kể từ năm 1997.

Nghĩa là so về bề dày lịch sử và kinh nghiệm ở đấu trường châu lục, Copenhagen chỉ như “cậu học việc”. Thế nhưng không có nghĩa là đội bóng của huấn luyện viên Stale Solbaken không có "cửa".

Như đã nói, đá duy nhất 1 trận tranh vé bán kết, Copenhagen hoàn toàn có thể áp dụng chiến thuật “tử thủ” để kéo dài trận đấu sang hiệp phụ và loạt luân lưu khó lường. Ở trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của các cầu thủ Copenhagen, họ chẳng có gì để mất nên sẵn sàng "tử chiến".

Có một bài học từ quá khứ để làm động lực với đội bóng này, khi ở vòng bảng Champions League mùa 2006-07, Copenhagen từng thắng Man United 1-0 trên sân nhà. Và trận chiến thắng 3-0 trước Istanbul Basakeshir để ngược dòng tại vòng 1/16 cũng là một động lực khác để họ chiến đấu với Quỷ đỏ.

Cứ chờ mà xem!

Đội hình dự kiến:

Man United: Romero; Dalot, Maguire, Bailly, Williams; McTominay, Fred; Pogba, Bruno Fernandes, Martial; Rashford.

Copenhagen: Johansson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Stage, Zeca; Pep Biel, Wind, Falk; Kaufmann.


TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ole Solskjaer: "Tôi muốn được nhìn Pogba phát triển cùng Man United"

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer tiết lộ, Man United có thể sớm "trói chân" để tiền vệ Paul Pogba tập trung cống hiến cho câu lạc bộ.

Inter chính thức xác nhận “ôm cục nợ” Alexis Sanchez thay cho Man United

TAM NGUYÊN |

Đại diện của Inter Milan xác nhận về giao kèo có thời hạn 3 năm với "cục nợ" của M.U, tiền đạo Alexis Sanchez.

Vượt qua LASK, Man United lọt vào tứ kết Europa League

VIỆT HÙNG |

Với kết quả 5-0 ở lượt đi, không khó để thầy trò Ole Solskjaer giải quyết nhanh gọn đối thủ yếu LASK để tiến vào tứ kết Europa League.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Ole Solskjaer: "Tôi muốn được nhìn Pogba phát triển cùng Man United"

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer tiết lộ, Man United có thể sớm "trói chân" để tiền vệ Paul Pogba tập trung cống hiến cho câu lạc bộ.

Inter chính thức xác nhận “ôm cục nợ” Alexis Sanchez thay cho Man United

TAM NGUYÊN |

Đại diện của Inter Milan xác nhận về giao kèo có thời hạn 3 năm với "cục nợ" của M.U, tiền đạo Alexis Sanchez.

Vượt qua LASK, Man United lọt vào tứ kết Europa League

VIỆT HÙNG |

Với kết quả 5-0 ở lượt đi, không khó để thầy trò Ole Solskjaer giải quyết nhanh gọn đối thủ yếu LASK để tiến vào tứ kết Europa League.