Nhận định Liverpool - Everton: Derby Merseyside sẽ cứu rỗi ai?

VIỆT HÙNG |

Đang có phong độ chạm đáy, Liverpool cần hơn bao giờ hết một chiến thắng để sống lại hi vọng cạnh tranh Top 4.

Liverpool cần thắng lớn tại Derby Merseyside

The Kop là đương kim vô địch Premier Leauge nhưng có một sự thật họ phải chấp nhận, kiếm và giữ được một vị trí trong Top 4 đến hết mùa giải là nhiệm vụ tối thượng vào lúc này. 3 trận thua liên tiếp gần nhất khiến đoàn quân của Jurgen Klopp rệu rã và hiện đã văng ra khỏi nhóm dẫn đầu.

Bên ngoài cánh cổng sân Anfield, những người hâm mộ vẫn ủng hộ và thể hiện tình cảm với chiến lược gia người Đức. Klopp cảm ơn họ nhưng nói điều đó không thật sự cần thiết. Đúng vậy, nếu Liverpool trắng tay mùa này và tệ hơn là không được tham gia Champions League, mọi sự yêu thương như vậy có thể trở thành... thương hại.

Bóng đá xoay vần từng ngày, hôm nay bạn là nhà vô địch nhưng ngày mai thì chưa chắc, Klopp hiểu và chấp nhận điều đó.

Klopp muốn Liverpool tự cứu lấy mình. Ảnh: AFP.
Klopp muốn Liverpool tự cứu lấy mình. Ảnh: AFP.

Để tự cứu lấy mình và không cần ai phải an ủi thêm nữa, Liverpool của ông phải thắng, thậm chí thắng đậm tại Derby Merseyside trước Everton. Trận thắng Leipzig hồi giữa tuần tại Champions League trên thực tế có ít nhiều may mắn khi đối phương tự mắc sai lầm. Tinh thần đã khởi sắc hơn chút ít và cần một cú đà để bứt tốc mạnh mẽ hơn trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Điều đáng lo với The Kop và cũng là nối ám ảnh với những người yêu mến họ là các ca chấn thương. Hồi đầu mùa, chỉ vì cú triệt hạ của Pickford với Van Dijk, Liverpool mới phải khốn đốn như lúc này. Khi danh sách bệnh binh lúc nào cũng có khoảng 10 người góp mặt, một đối thủ luôn đá rát như Everton có thể lại là mối nguy hiểm tiềm tàng.

Khoảnh khắc khiến mùa giải của Liverpool vứt đi. Ảnh: Premier League.
Khoảnh khắc khiến mùa giải của Liverpool vứt đi. Ảnh: Premier League.

Everton vẫn tham vọng

Dù đang xếp ở vị trí thứ 7 nhưng nếu thắng Liverpool, khoảng cách của The Toffees với Top 4 chỉ còn là 2 điểm. Nói vậy để thấy Carlo Ancelotti và các học trò vẫn nuôi mộng đá Champions League mùa tới. Liverpool đang sa sút, đây là cơ hội không thể tốt hơn.

Ngặt nỗi, dù Liverpool đang lao dốc nhưng cái dốc của The Kop chỉ dựng đứng hơn Everton một chút thôi. 2 trận gần nhất, The Toffees thua từ đội yếu đến đội mạnh. Nếu thất bại trước Man City đã được dự báo từ trước, lần trắng tay trước đội đang ngụp lặn như Fulham là điều khó giải thích nổi. Cùng ở thế khó và cùng có khát khao như Liverpool, Everton sẽ không buông trong từng khoảnh khắc.

Everton vẫn giữ nguyên tham vọng. Ảnh: AFP.
Everton vẫn giữ nguyên tham vọng. Ảnh: AFP.

Điểm bất lợi cho đội khách là lực lượng khi họ cũng thiếu vắng nhiều trụ cột. Calvert-Lewin, Allan hay Mina vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân và đương nhiên, trọng trách lại được đặt cả lên vai James Rodriguez. Tiền vệ người Colombia sau thời gian đầu mùa thăng hoa đã bắt đầu sa sút vì chấn thương và đang có thông tin anh muốn rời Anh để thay đổi môi trường bóng đá.

Bảng xếp hạng Premier League sau lượt trận sớm vòng 25.
Bảng xếp hạng Premier League sau lượt trận sớm vòng 25.

Trận đấu giữa Liverpool và Everton diễn ra vào 0h30 ngày 21.2 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Kết quả - Lịch thi đấu bóng đá ngày 20.2: Derby Liverpool - Everton

Nhật Huy |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá từ ngày 20.2 - 21.2, tâm điểm thuộc về trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton trong khuôn khổ vòng 25 Ngoại hạng Anh.

Leipzig 0-2 Liverpool: Chưa đến lúc nhà Vua gục ngã

VIỆT HÙNG |

Dù được dự đoán gặp khó khi đụng Leipzig nhưng cựu vương Liverpool vẫn chứng minh được đẳng cấp và giành lợi thế trước lượt về.

Bảng xếp hạng vòng 24 Ngoại hạng Anh: Liverpool tụt xuống vị trí thứ 6

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sau vòng 24 Ngoại hạng Anh, Man City vẫn đang là đội chiếm ưu thế rõ rệt nhất với 53 điểm và còn trong tay một trận chưa đấu. Trong khi đó hy vọng của MU rất mong manh, còn Liverpool thì đã tuyệt vọng khi tụt xuống vị trí thứ 6, kém ngôi đầu 13 điểm. Song bất ngờ thú vị nhất ở top đầu là sự trở lại của Chelsea.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kết quả - Lịch thi đấu bóng đá ngày 20.2: Derby Liverpool - Everton

Nhật Huy |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá từ ngày 20.2 - 21.2, tâm điểm thuộc về trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton trong khuôn khổ vòng 25 Ngoại hạng Anh.

Leipzig 0-2 Liverpool: Chưa đến lúc nhà Vua gục ngã

VIỆT HÙNG |

Dù được dự đoán gặp khó khi đụng Leipzig nhưng cựu vương Liverpool vẫn chứng minh được đẳng cấp và giành lợi thế trước lượt về.

Bảng xếp hạng vòng 24 Ngoại hạng Anh: Liverpool tụt xuống vị trí thứ 6

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sau vòng 24 Ngoại hạng Anh, Man City vẫn đang là đội chiếm ưu thế rõ rệt nhất với 53 điểm và còn trong tay một trận chưa đấu. Trong khi đó hy vọng của MU rất mong manh, còn Liverpool thì đã tuyệt vọng khi tụt xuống vị trí thứ 6, kém ngôi đầu 13 điểm. Song bất ngờ thú vị nhất ở top đầu là sự trở lại của Chelsea.