Nhận định Chelsea - Tottenham: Thành London chuyển gam màu trắng

VIỆT HÙNG |

Sau năm 2021 đại thành công, Chelsea đang bước sang giai đoạn chuyển giao và có thể lúc này, họ sẽ không còn giữ được vị thế bá chủ ở London nữa.

Chelsea chậm nhưng chưa chắc

Nhìn chung, trận khởi đầu mùa giải trước Everton với Chelsea là hoàn hảo về điểm số. The Blues thắng tối thiểu, có 3 điểm và đặc biệt vượt qua được vận đen thua 4 trận khi đến làm khách tại Goodison Park. Trong một mùa giải Thomas Tuchel nhận định, đội bóng sẽ rất khó khăn để nắm được một vị trí trong Top 4, thắng được trận nào tốt trận đấy.

Trận làm khách tại Merseyside ở vòng 1 chỉ ra, Chelsea chưa nhập cuộc với nhịp độ tốt nhất. The Blues đá chậm, đôi lúc rời rạc và đặc biệt không tìm được sự liên kết giữa các tuyến. Trong hiệp 1, khi Raheem Sterling chỉ động chạy xuyên phá vào phòng ngự đối phương, Jorginho đã không tinh bằng Kevin De Bruyne để có một đường chuyền xé toạc hàng phòng ngự đối thủ. Nhân tố mới phải đi kèm cách chơi mới, Tuchel chưa thể tìm được cách thích ứng khi có Sterling.

Chelsea vẫn còn nhiều bất cập trong cách bố trí sơ đồ, nhiều cầu thủ chưa ăn khớp với nhau. Ảnh: AFP
Chelsea vẫn còn nhiều bất cập trong cách bố trí sơ đồ, nhiều cầu thủ chưa ăn khớp với nhau. Ảnh: AFP

Giai đoạn đầu mùa trước, Chelsea tung cánh nhờ có cặp hậu vệ biên siêu hạng là Reece James - Ben Chilwell. Mùa này, tốc độ, sự khéo léo và khả năng ghi bàn của cặp cánh The Blues vẫn chưa được tái hiện. James chấn thương khá nặng ở giữa mùa vừa rồi, Chiwell trước đó cũng vậy và đến lúc này, hình ảnh những cơn lốc đường biên chưa được tái hiện.

Sau khi Timo Werner rời đội, lúc này Chelsea còn duy nhất Kai Havertz có thể đá trung phong đúng nghĩa. Khi không còn nhiều sự lựa chọn, Tuchel buộc phải thích nghi để tự tìm ra phương án tốt nhất trước khi có một trung phong thực thụ đến, hoặc không có ai cập bến trước ngày 1.9.

Chelsea vẫn phải cậy nhờ những quả 11m của Jorginho. Ảnh: AFP
Chelsea vẫn phải cậy nhờ những quả 11m của Jorginho. Ảnh: AFP

Tottenham bắt đầu tăng tốc

Cuối mùa giải vừa rồi, Harry Kane đã chia sẻ, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm giác Tottenham sẽ có cơ hội giành một danh hiệu nào đó. Thật vậy, sau thành tích giành vé Champions League ở mùa trước, Hè này, Spurs đã có thêm hàng loạt tân binh tốt, đặc biệt là đúng ý của thuyền trưởng Antonio Conte. Chiến lược gia quái chiêu này là nhà vô địch thực thụ, một khi ông được giới chủ chiều lòng, Tottenham sẽ rất mạnh.

Trận đầu ra quân, những tưởng Tottenham sẽ gặp khó trước Southampton dù được đá trên sân nhà nhưng tỉ số 4-1 đã chứng minh mọi dự đoán đó đều sai lầm. Dù cặp đôi Son - Kane không ghi bàn nhưng những tín hiệu tích cực vẫn đến. Ngoại trừ bàn phản lưới của đối thủ, Spurs có 3 vị trí ghi bàn là Ryan Sessegnon, Eric Dier và Dejan Kulusevski. Đây là những người có thể đá đều ở nhiều tuyến, nó cho thấy sự đa dạng về mũi ghi bàn của Conte, không bị phụ thuộc vào bất cứ ai.

Tottenham đang bay cao. Ảnh: AFP
Tottenham đang bay cao. Ảnh: AFP

Lại nói về cặp Son - Kane, họ là cặp đôi sáng nhất của Tottenham trong nhiều mùa giải gần đây, cũng là bộ đôi nắm kỉ lục nhiều bàn thắng phối hợp với nhau nhất lịch sử Premier League. Đêm 12.8, Son và Kane đều được đề cử Quả bóng Vàng, đó là nguồn động lực rất lớn để họ chứng minh năng lực trong trận đấu lớn như Derby London với Chelsea.

Trận đấu giữa Chelsea và Tottenham sẽ diễn ra vào 22h30 ngày 14.8 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Chelsea tiến hành những thay đổi đầu tiên tại sân Stamford Bridge

Đức Mạnh |

Tập đoàn Clearlake của Todd Boehly – Giám đốc thể thao tại Chelsea muốn tạo ra cảm giác thân thuộc hơn cho các cổ động viên tại sân Stamford Bridge. 

Timo Werner rời Chelsea: Tuchel lại mất thêm một mũi giáo

VIỆT HÙNG |

Liên tục chia tay với các tiền đạo chủ lực như Romeleu Lukaku và giờ là Timo Werner, Thomas Tuchel giờ chỉ còn biết trông chờ vào Raheem Sterling là nguồn bàn thắng cho Chelsea.

Không còn chỗ, công thần Chelsea "đào tẩu" sang Barca

TÌNH LÂM |

Nhận thấy không thể cạnh tranh với Ben Chilwell và Cucurella, hậu vệ trái Marcos Alonso đã quyết tâm rời Chelsea và điểm đến của anh sẽ là Barca.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Chelsea tiến hành những thay đổi đầu tiên tại sân Stamford Bridge

Đức Mạnh |

Tập đoàn Clearlake của Todd Boehly – Giám đốc thể thao tại Chelsea muốn tạo ra cảm giác thân thuộc hơn cho các cổ động viên tại sân Stamford Bridge. 

Timo Werner rời Chelsea: Tuchel lại mất thêm một mũi giáo

VIỆT HÙNG |

Liên tục chia tay với các tiền đạo chủ lực như Romeleu Lukaku và giờ là Timo Werner, Thomas Tuchel giờ chỉ còn biết trông chờ vào Raheem Sterling là nguồn bàn thắng cho Chelsea.

Không còn chỗ, công thần Chelsea "đào tẩu" sang Barca

TÌNH LÂM |

Nhận thấy không thể cạnh tranh với Ben Chilwell và Cucurella, hậu vệ trái Marcos Alonso đã quyết tâm rời Chelsea và điểm đến của anh sẽ là Barca.