Bồ Đào Nha liệu có cần Ronaldo?
Đây là câu hỏi đang dần có câu trả lời rõ ràng là "không". Trong đội hình tệ nhất vòng bảng được WhoScored bình chọn, Ronaldo là cầu thủ Châu Âu duy nhất bị liệt vào, đối nghịch với sự xuất hiện của Messi bên phía đội hình xuất sắc nhất. Buồn cho CR7 ở chỗ, anh đã giành MVP trong trận mở màn và đã lập công ở World Cup này.
Khi Fernando Santos thay Ronaldo ra khỏi sân, đó là khoảnh khắc chứng minh Bồ Đào Nha đã dám thay đổi để tốt hơn. Những nhân tố khác như Rafael Leao, Joao Felix, Bruno Fernandes,... đều chứng minh họ sẵn sàng lĩnh xướng hàng công. Thực tế trên sân cũng chỉ ra, khi Ronaldo không còn, đại diện Châu Âu đá tốt hơn trông thấy, gây được nhiều sức ép hơn và có sự biến ảo, đặc biệt đến từ hai hành lang cánh.

Bỏ lại câu chuyện của Ronaldo, đoàn quân của Santos lúc này vẫn chưa được như kỳ vọng bởi lối đá vẫn có phần thiếu tính gắn kết ở 3 tuyến. Bồ Đào Nha đang thiếu một tiền vệ có khả năng kéo và cầm bóng để luân chuyển từ hàng phòng ngự lên cao. Phần lớn sức mạnh của tuyến giữa Bồ Đào Nha phụ thuộc vào sự bền bỉ và thể lực của các ngôi sao chứ không mang tính đột biến. Trong một thế trận bế tắc, đây là điều rất bất lợi. Nếu Bruno trong một ngày cũng bị phong tỏa, rất khó để Bồ Đào Nha triển khai được bóng theo ý muốn.
Khi đã bước đến vòng knock-out, nếu thực sự còn bài, Santos nên bung hết bởi ông chắc chắn không muốn cả đội trở thành nạn nhân của một cơn địa chấn, vốn đã xảy ra quá nhiều ở World Cup năm nay.

Thụy Sĩ có khả năng làm nên địa chấn
Nằm trong một bảng đấu không được đánh giá cao hơn Serbia và Cameroon nhưng Thụy Sĩ đã xuất sắc giành quyền đi tiếp với 6 điểm khi chỉ để thua đội đầu bảng Brazil. Granit Xhaka và các đồng đội nổi lên như ứng viên tạo địa chấn ở vòng 1/8 với lực lượng rất đồng đều.
Lứa cầu thủ hiện tại của Thụy Sĩ phần lớn vẫn được giữ nguyên sau EURO 2020 vào năm ngoái nên độ nhuần nhuyễn và tính ăn ý được thể hiện rõ. Đội bóng áo đỏ có điểm mạnh là khả năng gây đột biến trong khoảnh khắc, cùng với đó là thể lực được duy trì rất tốt, bất chấp trận đấu có bước sang hiệp phụ hay không.

Năm ngoái, Thụy Sĩ dù bị Pháp dẫn tới 3-1 nhưng vẫn gỡ hòa được trong những phút cuối để rồi đánh bại đối thủ trên chấm luân lưu. Không đặt một mục tiêu nào cụ thể khi đã qua vòng bảng nhưng nếu đánh bại được Bồ Đào Nha, Xherdan Shaqiri và các đồng đội coi như có một kì World Cup thành công.
Breel Embolo đang được kì vọng sẽ là người lĩnh xướng hàng công trong trận đấu này. Tiền đạo của AS Monaco đang chơi rất lên chân tại World Cup 2022 và cũng muốn giải đấu này làm bàn đạp để tăng giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Với sự yểm trợ của Shaqiri, Embolo sẽ rảnh chân hơn trong các pha chạy chỗ để tận dụng tốt sự tinh quái của mình.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ sẽ diễn ra vào 2h ngày 7.12 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên VTV.