Nhận định Barcelona - Benfica: “Chung kết sớm” của Xavi

TAM NGUYÊN |

Mới trận thứ hai dẫn dắt Barcelona, Xavi Hernandez đã có trận “chung kết”…

Xavi Hernandez đã đến và giải tỏa sự căng thẳng ở Barcelona, nhưng để thay đổi tình hình trong ngày một, ngày hai đương nhiên là điều không thể. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha đã có trận thắng ra mắt trên cương vị huấn luyện viên của Barca, nhưng tỉ số 1-0 trước Espanyol chưa thực sự là yếu tố thuyết phục.

Khó có thể nói việc đội chủ sân Camp Nou áp đảo về thế trận (kiểm soát bóng 65%) là điểm tích cực, bởi thực tế là cả khi Ronald Koeman còn ngồi trên ghế huấn luyện, nhiều trận họ còn giữ bóng nhiều hơn thế. Do vậy, việc chuyển từ Koeman sang Xavi vẫn đang bị coi là “bình mới rượu cũ”.

Vấn đề cũ của đội bóng xứ Catalunya là khả năng dứt điểm những cơ hội tạo ra. Đó rõ ràng là vấn đề nghiêm trọng nhất kể từ khi Lionel Messi ra đi mang theo sự sắc sảo trước khung thành.

19 pha dứt điểm, 6 lần trúng đích, trong đó 5 lần không thắng được thủ môn. Nếu như số lần phạt góc (4) chỉ bằng đối thủ cho thấy khả năng tiếp cận đáy biên không hiệu quả như trước thì 7 lần việt vị cũng phần nào đó thể hiện sự thiếu đồng bộ và tính liên hệ giữa các cầu thủ.

Về mặt cá nhân, Barca có thừa nhân tố giỏi, nhưng để có được sự đồng bộ như cách mà Xavi mong muốn – chỉ một phần như thời ông còn thi đấu, còn phải mất thời gian. Khi không thể có một nhân tố đột biến như Messi, Xavi buộc phải chờ sự kết nối của các nhân tố trẻ từ La Masia.

Bàn thắng của Memphis Depay vào lưới Espanyol có phần nào đó gây tranh cãi, nhưng tạm bỏ qua chuyện đó, hãy nhìn vào thống kê 17 lần phạm lỗi. Hiếm khi nào Barca phạm lỗi gấp đôi đối thủ như thế. Và nếu như con số chỉ là thứ nói lên chi tiết thì giới chuyên môn có thể nhận thấy vấn đề của Barca  trong cách chống phản công.

Barca của ngày Xavi còn thi đấu luôn giành lại bóng bằng áp lực từ nhóm cầu thủ chứ không phải bị đặt vào tình huống tranh chấp 50-50…

Nhìn lại sâu hơn vào các khía cạnh ở trận đấu cuối tuần qua để hướng tới trận tiếp Benfica đêm nay cùng nhận định về sức ép lớn hơn nhiều. Áp lực sớm đến với Xavi bởi đây là trận đấu mà con đường duy nhất cho Barca đi là phải thắng.

Nếu làm được điều đó, họ sẽ giành nốt suất thứ hai của bảng E - Champions League mùa giải này.

Nếu hòa, họ vẫn đứng thứ 2, hoặc thua sẽ bị đẩy xuống thứ 3, tuy cơ hội cạnh tranh vẫn còn nhưng mọi thứ không nằm trong tay họ nữa.

Bayern Munich đã giành vé từ lượt đấu thứ tư và về lý thuyết, họ không còn mục tiêu khi đấu Barca ở lượt cuối. Tuy nhiên, khi mỗi trận thắng ở vòng bảng đều nhận được số tiền chia không nhỏ từ UEFA, đồng thời sớm loại bỏ một đối thủ tiềm năng, chẳng có lý do gì để Bayern bắt tay Barca cả. Trong khi đó, Benfica được đá sân nhà trước Dynamo Kiev ở lượt trận thứ 6.

Phải giành 3 điểm nhưng trong tay Xavi có gì để đảm bảo điều đó? Sau 4 trận vòng bảng, Barca chỉ ghi 2 bàn – điều có lẽ chưa từng xảy ra trong lịch sử dự Cúp Châu Âu của họ.

2 bàn thắng và 2 trận thắng đến ở 2 trận gặp Dynamo Kiev, trong khi thua Bayern và Benfica cùng tỉ số 0-3. Khi đã quá khó khăn để ghi bàn, chỉ cần hàng thủ nhận bàn thua, nhiệm vụ lại khó gấp bội. Benfica có thể bị Bayern ghi tới 5 bàn nhưng họ vẫn gỡ được 2 bàn ở Munich.

Nếu Benfica ghi được bàn ở Camp Nou… Hẳn các Cule không muốn hình dung thêm. Cũng có thể đội bóng Bồ Đào Nha đến Camp Nou để “tử thủ”, nên Xavi sẽ phải hy vọng quyết tâm của các cầu thủ được chuyển hóa bằng 3 điểm quý giá.

Trận đấu giữa Barcelona và Benfica diễn ra lúc 3h ngày 24.11 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên Truyền hình FPT.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Champions League 2021-22: Điều kiện để các đội giành vé đi tiếp

TAM NGUYÊN |

Trước lượt trận thứ năm của vòng bảng Champions League 2021-22, mới chỉ xác định 4 đội giành vé vào vòng 1/8.

Barcelona thắng nhọc ngày Xavi ra mắt – Muốn nhanh thì phải từ từ

TAM NGUYÊN (Ảnh: AFP) |

Xavi Hernandez thắng trận đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên của Barcelona, nhưng việc phải làm thì vẫn còn rất nhiều...

Xếp hạng, cục diện 8 bảng Champions League 2021-22 sau lượt trận thứ 4

TAM NGUYÊN |

Sau 4 lượt trận vòng bảng, Champions League 2021-22 đã xác định được 4 đội giành vé đi tiếp...

Thêm 2 trận động đất vừa xảy ra ở tỉnh Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum-  Ngày 5.2, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, liên tiếp trong nhiều ngày qua đã xảy ra một số trận động đất có độ lớn từ 2.7 đến 3.1 độ richter tại huyện Kon Plông.

Người dân Hà Nội tấp nập đi lễ, mua sắm đồ cúng ngày Rằm tháng Giêng

NHÓM PV |

Sáng ngày Rằm tháng Giêng, mặc dù trời mưa nhưng rất đông người dân Hà Nội đã đến các đền, chùa để đi lễ. Bên cạnh đó, tại các chợ cũng tấp nập kẻ mua người bán đồ làm mâm cỗ cúng gia tiên.

Mỹ chuyển tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ tuyên bố, số tiền bị tịch thu từ một doanh nhân Nga sẽ được dùng để "hỗ trợ người dân Ukraina".

Chuyện về cặp song sinh cùng viết đơn xin nhập ngũ

Đức Anh - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù không nằm trong danh sách khám nghĩa vụ quân sự, nhưng 2 anh em song sinh Bùi Thế Huynh và Bùi Anh Tuấn đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

TPHCM: Cuộc sống mới của cư dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo ngày đầu di dời

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Phải mất gần 6 năm chính quyền địa phương mới thuyết phục được người dân khu chung cư 440 Trần Hưng Đạo đồng ý di dời sang nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Niềm vui khi được chuyển sang một chỗ ở khang trang, tiện nghi và thoáng mát hơn nhưng đâu đó người dân vẫn còn những nỗi lo vì cuộc sống từ nay có nhiều đổi thay.

Champions League 2021-22: Điều kiện để các đội giành vé đi tiếp

TAM NGUYÊN |

Trước lượt trận thứ năm của vòng bảng Champions League 2021-22, mới chỉ xác định 4 đội giành vé vào vòng 1/8.

Barcelona thắng nhọc ngày Xavi ra mắt – Muốn nhanh thì phải từ từ

TAM NGUYÊN (Ảnh: AFP) |

Xavi Hernandez thắng trận đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên của Barcelona, nhưng việc phải làm thì vẫn còn rất nhiều...

Xếp hạng, cục diện 8 bảng Champions League 2021-22 sau lượt trận thứ 4

TAM NGUYÊN |

Sau 4 lượt trận vòng bảng, Champions League 2021-22 đã xác định được 4 đội giành vé đi tiếp...