Người lao động nhập cư ở Qatar trước kỳ World Cup 2022

HOÀNG HUÊ (Theo The Guardian) |

World Cup 2022 là cơ hội để hàng nghìn công nhân nước ngoài làm thuê có thể kiếm được khoản tiền lớn từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2022 là giải đấu của những thứ ''nhất'': đắt đỏ nhất, gây tranh cãi nhất và được thực hiện bởi lực lượng lao động đa dạng nhất.

Trong thời gian lưu trú tại Qatar, người hâm mộ có thể tiếp xúc với nhiều người lao động mang những quốc tịch khác nhau.

Lái taxi tại sân bay

Tại sân bay quốc tế Hamad, thành phố Doha, những người dọn dẹp nhà vệ sinh, nhân viên bảo vệ tuần tra cho đến nhân viên hỗ trợ thủ tục nhập cảnh đều là người lao động nhập cư.

Anh Saeed, người Pakistan, đang lái taxi tại Qatar chia sẻ: "Tôi rất mệt khi phải làm việc 15-18 tiếng một ngày. Nhưng vẫn phải làm việc, bởi tôi muốn kiếm tiền".

Anh cho biết, mỗi ngày kiếm được từ 100 đến 300 rial (23-70 bảng Anh). Nhưng số tiền đó bị giảm đi rất nhiều bởi các khoản phí khác như: thuê xe, xăng, bảo hiểm và chi phí thị thực hàng năm.

Phần lớn số tiền Saeed kiếm được đều được gửi về cho vợ và 3 đứa con nhỏ, những người mà anh đã không gặp trong gần hai năm. Anh hy vọng công việc của mình sẽ khởi sắc hơn trong thời gian diễn ra World Cup khi lượng khách đến Qatar tăng vọt.

Nhân viên bảo vệ khách sạn

Tại các khách sạn ở Qatar, nhân viên bảo vệ rất đông và luôn đứng kín đáo ở lối vào. Họ làm việc từ sáng cho đến rạng sáng hôm sau. Những ca làm việc kéo dài như vậy không phải điều bất thường ở đây bởi các nhân viên bảo vệ luôn được ký hợp đồng phụ.

Giống như đại đa số những người lao động có mức lương thấp ở Qatar, John - người Uganda, phải trả số tiền là 1.125 bảng Anh cho một đại lý ở Uganda để có được công việc của mình.

Số tiền này John đã trả bằng một khoản vay đi kèm với lãi suất 10%. Mảnh đất mà gia đình anh đang sinh sống cũng được lấy để làm tài sản thế chấp cho khoản vay.

John cho biết, anh kiếm được khoảng 1.700 rial mỗi tháng, bao gồm cả tiền làm thêm giờ. Nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ để trang trải cuộc sống.

May mắn hơn John, Shafiq được một khách sạn hàng đầu tại thành phố Doha tuyển dụng trực tiếp từ Bangladesh mà không mất phí. Anh làm việc nhiều giờ nhưng luôn đảm bảo đúng với luật lao động.

Anh rút điện thoại và tự hào khoe bức ảnh 2 đứa con trai sinh đôi của mình mới chào đời vài tháng trước. Khi được hỏi đã về nhà thăm họ chưa, mắt ngấn lệ, anh lắc đầu: “Mẹ tôi vừa bị đột quỵ nên tôi phải ở đây để kiếm đủ tiền chạy chữa cho mẹ".

Người giao đồ ăn

Với hàng ngàn người hâm mộ đổ về các căn hộ lưu trú trong thời gian World Cup 2022, nhu cầu về dịch vụ giao đồ ăn sẽ tăng cao. Và đây là tin tốt cho Abbas, người lao động đến từ Pakistan.

Trước World Cup, Abbas may mắn kiếm được 60 rial cho 14 giờ làm việc mỗi ngày. Anh được thuê bởi một “công ty cung ứng” và được giao đi làm việc cho công ty giao hàng. Abbas là người cuối cùng nhận được đơn đặt hàng và thường sẽ phải giao tới những địa điểm xa xôi nhất.

Tình nguyện viên

Hàng ngàn tình nguyện viên, như Mohan - người Ấn Độ, đã được thuê trong 3 tháng với một mức lương nhỏ, chỉ để phục vụ World Cup. Công việc của anh và những người khác là quản lý các đám đông tại mỗi trận đấu.

Mohan cảm thấy hài lòng với điều này bởi anh hy vọng sẽ tiếp tục được ở lại. “Ý định của tôi là kiếm một công việc lâu dài ở đây. Sẽ rất khó khăn để quản lý đám đông nhưng tôi thích những thử thách này. Tôi đang rất háo hức được làm việc tại World Cup”, anh nói.

Công nhân xây dựng công trình

Có một nhóm người lao động mà du khách tới Qatar có thể sẽ ít gặp là công nhân xây dựng - những người làm nên sân bay, đường xá hay khách sạn phục vụ cho World Cup 2022.

Thậm chí, nhiều công trình đã bị đình trệ trong 6 tháng do không kịp tiến độ cho World Cup. Hàng ngàn công nhân, như anh Baburam, đã được gửi về nhà.

Trở lại Nepal, Baburam chia sẻ, bản thân đang ở trong tình trạng tồi tệ khi phải về nước mà chưa đủ tiền để trả khoản nợ tín dụng.

World Cup 2022 có thể là kỳ World Cup tốn nhiều tiền nhất từ trước đến nay, nhưng để có được thành công đó, nhiều người lao động nhập cư đã phải bỏ nhiều sức khỏe, tiền của... tại mảnh đất này.

* Tên nhân vật đã được thay đổi để bảo vệ danh tính của người lao động.

HOÀNG HUÊ (Theo The Guardian)
TIN LIÊN QUAN

World Cup 2022: Thông tin chi tiết về đội tuyển Hàn Quốc

Bắc Hà |

Tại bảng H World Cup 2022, Hàn Quốc sẽ đối mặt những thử thách là Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana. Khả năng đi tiếp của Hàn Quốc phụ thuộc rất lớn vào Son Heung-min. Anh là đội trưởng, đá nhiều trận nhất và ghi bàn nhiều nhất trong danh sách 26 cầu thủ được triệu tập. Sonny đã vươn tầm đẳng cấp thế giới và là một trong những ngôi sao đáng xem nhất trên đất Qatar.

World Cup 2022: Thông tin chi tiết về đội tuyển Morocco

An Thạch |

Tại World Cup 2022, Morocco nằm cùng bảng với Bỉ, Canada và Croatia. Dù không được đánh giá cao bằng hai đội bóng Châu Âu nhưng nhờ sở hữu đội hình chất lượng, đồng đều trên cả 3 tuyến, Morocco hứa hẹn sẽ là ẩn số thú vị ở tại bảng F.

8 SVĐ World Cup 2022: Hội tụ đỉnh cao công nghệ và biểu tượng văn hóa

Nhóm PV |

Toàn bộ các trận đấu tại World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại 8 sân vận động nằm trong vòng bán kính 33km từ trung tâm thủ đô Doha của Qatar. 8 sân vận động này được thiết kế với những nét kiến trúc - văn hóa độc đáo của đất nước Trung Đông, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và được đánh giá là những công trình xây dựng mang tính bền vững.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Ai chủ mưu vụ chém lìa chân người đàn ông trên phố ở Hà Nội?

Việt Dũng |

Nguyễn Huy Hoàng khai được Vũ Tá Đăng rủ đi giải quyết mâu thuẫn và chém lìa chân ông H, song nạn nhân cho rằng, trước đó có nhận được tin nhắn từ một chủ nợ "Anh H ơi, sẽ có ngày anh mất chân ra khỏi nhà đấy".

Thời điểm thanh lọc phân khúc nhà cao cấp

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đề xuất gói 110.000 tỉ đồng cho vay phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (viết tắt là NƠXH) qua các ngân hàng thương mại. Theo các chuyên gia, khi thị trường đang khan hiếm nguồn cung, nếu gói hỗ trợ này được phê duyệt và sớm triển khai thì lượng sản phẩm trên thị trường phong phú. Việc này cũng đồng nghĩa với những phân khúc bất động sản (BĐS) cao cấp bị tồn kho sẽ phải bán hạ giá hoặc dễ bị “bỏ quên”.

World Cup 2022: Thông tin chi tiết về đội tuyển Hàn Quốc

Bắc Hà |

Tại bảng H World Cup 2022, Hàn Quốc sẽ đối mặt những thử thách là Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana. Khả năng đi tiếp của Hàn Quốc phụ thuộc rất lớn vào Son Heung-min. Anh là đội trưởng, đá nhiều trận nhất và ghi bàn nhiều nhất trong danh sách 26 cầu thủ được triệu tập. Sonny đã vươn tầm đẳng cấp thế giới và là một trong những ngôi sao đáng xem nhất trên đất Qatar.

World Cup 2022: Thông tin chi tiết về đội tuyển Morocco

An Thạch |

Tại World Cup 2022, Morocco nằm cùng bảng với Bỉ, Canada và Croatia. Dù không được đánh giá cao bằng hai đội bóng Châu Âu nhưng nhờ sở hữu đội hình chất lượng, đồng đều trên cả 3 tuyến, Morocco hứa hẹn sẽ là ẩn số thú vị ở tại bảng F.

8 SVĐ World Cup 2022: Hội tụ đỉnh cao công nghệ và biểu tượng văn hóa

Nhóm PV |

Toàn bộ các trận đấu tại World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại 8 sân vận động nằm trong vòng bán kính 33km từ trung tâm thủ đô Doha của Qatar. 8 sân vận động này được thiết kế với những nét kiến trúc - văn hóa độc đáo của đất nước Trung Đông, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và được đánh giá là những công trình xây dựng mang tính bền vững.