Người hâm mộ M.U đã quen việc rời khỏi sân sau hiệp 1 Derby Manchester

VIỆT HÙNG |

Đụng độ Man City 2 lần từ đầu năm đến nay, Man United thường xuyên để thủng lưới sớm và người hâm mộ của họ đã quen với việc trận Derby Manchester chỉ diễn ra trong vòng 45 phút.

Mùa trước, khi Liverpool nã 5 bàn vào lưới M.U tại Old Trafford trong hiệp 1, đến gần giờ nghỉ giải lao, ống kính truyền hình đã quay được cảnh hàng nghìn người đã rời khỏi sân vận động, đa phần trong số đó là các cổ động viên "Quỷ đỏ". Tương tự ở Derby Manchester cuối tuần trước, khi tỉ số đang là 4-0, rất nhiều người yêu mến Man United cũng tìm cách rời Etihad sớm.

Một cuộc phỏng vấn nhanh của The Athletic với những cổ động viên rời khỏi sân sớm trong hôm Chủ Nhật vừa rồi cho thấy, không ít người đã đoán trước được kết quả đó, chỉ có điều họ vẫn ngoan cố ở lại thêm một chút.

Một cổ động viên nói, ngay từ khi M.U bị thủng lưới bàn thứ 2 theo cách dễ dàng như vậy, anh đã rời khỏi khán đài Etihad. Theo nhận định của người này, đội bóng anh yêu mến đã không chơi với khát khao hay nỗ lực nào cả, hệt như tình trạng ở giai đoạn cuối Ole Solskjaer còn dẫn dắt. Anh nói, khi đang đi xuống bậc thang để rời sân, Man City tiếp tục có bàn thắng thứ 3. Điều đáng thất vọng không phải thua Man City - đội được coi là hay bậc nhất thế giới lúc này, đó là sự bạc nhược của các cầu thủ Manchester United.

Một góc khán đài Etihad sau hiệp 1 trận Derby Manchester. Ảnh: AFP
Một góc khán đài Etihad sau hiệp 1 trận Derby Manchester. Ảnh: AFP

Một cổ động viên khác nói, trận thua này như một sự sỉ nhục. Có khoảng 3.000 người hâm mộ Man United được bố trí ngồi trên một góc khán đài Etihad. Đến khi tỉ số là 5-1, con số này chỉ còn khoảng 600. Người này cho biết, đã có một số tranh cãi nhỏ giữa những người còn nán lại xem và những người bỏ về sớm. Tuy nhiên, phần lớn đều cho rằng, ở lại chỉ phí thời gian.

Nhiều fan Manchester United liếc sang hai bên thấy hàng vạn khán giả của đối thủ đang ăn mừng. Sự hả hê đó đến từ nỗi đau chất chứa trong hàng chục năm về trước khi Manchester City vẫn phải núp dưới bóng đại kình địch cùng thành phố. Một số người còn nán lại tin rằng, biết đâu đó M.U có thể lội ngược dòng thần kì. Cuối cùng, điều trong mộng tưởng ấy đã không xảy ra.

Cảnh sát ở sân Etihad đã không ngăn dòng người hâm mộ Manchester United rời đi sớm (thông thường điều này là trái quy định). Một số người còn nhắc lại chấn thương của Rafael Varane và lo sợ, sau trận thua tan nát này, một giai đoạn khủng hoảng lại chuẩn bị ập đến.

Cảnh tượng buồn với Man United lặp lại chỉ sau 1 năm. Ảnh: Sky Sports
Cảnh tượng buồn với Man United lặp lại chỉ sau 1 năm. Ảnh: Sky Sports

Phần đông vẫn tin tưởng vào những gì Erik ten Hag đang làm. Tuy nhiên, buồn bã và tủi nhục, những cảm giác này vẫn đến từ mùa trước đến mùa này, mỗi khi "Quỷ đỏ" hành quân đến Etihad. Càng buồn hơn nữa khi những người rời đi sớm, trên bậc hành lang ra khỏi Etihad, họ bị vô số cổ động viên Man City châm chọc và ăn mừng, đôi khi có cả những lời xúc phạm.

Cuối cùng, có một số người vừa buồn nhưng vẫn yêu. Họ rời sân sớm để không phải nghe những âm thanh vui mừng đến từ cổ động viên Man City. Họ quay trở lại các quán rượu để tiếp tục xem với các fan Man United khác. Cách gặm nhấm nỗi buồn đó có lẽ yên bình hơn.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Derby Manchester là thuốc thử nặng nhất từ đầu mùa với Man City

VIỆT HÙNG |

Man United đã qua 2 lần sóng gió trước Liverpool và Arsenal, Man City giờ mới bước vào đợt đầu tiên của mùa giải ở Derby Manchester.

Derby Manchester làm lu mờ toàn bộ các đội bóng truyền thống trong khu vực

VIỆT HÙNG |

Trận Derby Manchester giữa hai nửa xanh - đỏ của thành phố thu hút sự chú ý của toàn bộ người hâm mộ và những người yêu giải trí nói chung tại Greater Manchester, Anh quốc.

Derby Manchester: Người khổng lồ Haaland và Chàng David Martinez

VIỆT HÙNG |

Một trong những cuộc đối đầu tay đôi đáng chú ý nhất ở trận Derby Manchester là màn so tài giữa Lisandro Martinez và Erling Haaland.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Derby Manchester là thuốc thử nặng nhất từ đầu mùa với Man City

VIỆT HÙNG |

Man United đã qua 2 lần sóng gió trước Liverpool và Arsenal, Man City giờ mới bước vào đợt đầu tiên của mùa giải ở Derby Manchester.

Derby Manchester làm lu mờ toàn bộ các đội bóng truyền thống trong khu vực

VIỆT HÙNG |

Trận Derby Manchester giữa hai nửa xanh - đỏ của thành phố thu hút sự chú ý của toàn bộ người hâm mộ và những người yêu giải trí nói chung tại Greater Manchester, Anh quốc.

Derby Manchester: Người khổng lồ Haaland và Chàng David Martinez

VIỆT HÙNG |

Một trong những cuộc đối đầu tay đôi đáng chú ý nhất ở trận Derby Manchester là màn so tài giữa Lisandro Martinez và Erling Haaland.