“Người giàu cũng khóc”, PSG cân nhắc bán Neymar hay Mbappe?

TAM NGUYÊN |

Rốt cuộc thì gã nhà giàu PSG cũng không thể miễn nhiễm với COVID-19

PSG không miễn nhiễm với COVID-19

Giữa tháng này, Giám đốc thể thao của Paris Saint Germain - Leonardo có nói về việc “không đội bóng nào trả được lương cho Kylian Mbappe”, với hàm ý sẽ giữ chân tiền đạo người Pháp. Với tiềm lực tài chính của những ông chủ giàu có đến từ Qatar, nhiều người tin đó là sự thật.

Trong đội hình PSG còn có Neymar, ngôi sao người Brazil mà họ đưa về từ năm 2017 cũng muốn gắn bó lâu dài.

Dễ hiểu cho tham vọng của đội bóng Thủ đô Paris sau khi đã lọt vào chung kết Champions League mùa giải 2019-20. Họ muốn nâng cấp đội bóng, nâng tầm trình độ để trở thành một thế lực thực sự tại Châu Âu.

Nhận thấy huấn luyện viên Thomas Tuchel không đủ tham vọng, thiếu kỹ năng đối xử với các ngôi sao, PSG đã sa thải ông để thay bởi Mauricio Pochettino. Tuy vậy, với các diễn biến ở sân Công viên các Hoàng tử những ngày gần đây, tình hình lại có chuyển biến không mấy tích cực.

Theo truyền thông Pháp, PSG đang phải đối phó với những thua lỗ tài chính. Rốt cuộc thì PSG cũng không hẳn là miễn nhiễm với COVID-19, với những thiệt hại về tiền bạc.

Theo L'Equipe, PSG đã gửi một tài liệu cho Ban kiểm soát quản lý quốc gia của Ligue 1 (DNCG), với báo cáo mức thâm hụt 204 triệu euro so với mùa giải trước. Với những con số đó, có vẻ như Les Parisiens sẽ buộc phải để ít nhất một trong những ngôi sao rời câu lạc bộ vào mùa hè này, đồng thời nuôi giấc mơ có Lionel Messi (theo dạng chuyển nhượng tự do).

Các nguồn tin được L'Equipe tham khảo tiết lộ rằng, PSG vẫn đang cố gắng lôi kéo Messi đến Parc des Princes nhưng nếu muốn làm điều đó, Neymar hoặc Kylian Mbappé sẽ buộc phải ra đi.

Mặc dù vậy, sự ra đi của ai đó sẽ không đủ bù đắp tiền lương của Messi, nếu anh chọn đến với Á quân Champions League 2019-20 vào mùa Hè này.

Đưa Lionel Messi về tái hợp Neymar là một trong những tham vọng của PSG. Ảnh: AFP
Đưa Lionel Messi về tái hợp Neymar là một trong những tham vọng của PSG. Ảnh: AFP

Những “mắt xích” để Mbappe phải đi

Đến lúc này, chính Giám đốc Leonardo lại tuyên bố rằng, nếu 1 trong 2 cầu thủ phải ra đi thì sẽ chọn giữ Neymar và chia tay Mbappe, người được cho là sẽ dễ bán hơn. Mbappe đang trong tầm ngắm của Real Madrid, Liverpool và thậm chí là Bayern Munich.

Trong thông điệp mới nhất phát đi từ chính Mbappe, mọi khả năng đều đang bỏ ngỏ.

“Tôi đang nghĩ đến chuyện tương lai và nếu gia hạn hợp đồng, tôi muốn đó là sự hợp tác trong nhiều năm. Tôi không muốn ký hợp đồng rồi sau đó 1 năm lại nói muốn ra đi”.

Cách thể hiện của Mbappe hẳn cũng khiến PSG khó nghĩ, vừa mừng, vừa lo. Mừng vì họ không cần phải chèo kéo chân sút 22 tuổi, nhưng lo vì anh ở lại sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tài chính cũng như khả năng tuột mất Messi.

Tuy nhiên, có những sự kết nối khá logic đang hướng khả năng Mbappe chia tay PSG để đến Real Madrid. Thứ nhất, Neymar mới chia sẻ gần đây về việc “muốn ở lại PSG lâu dài” và “muốn chơi bóng cùng Messi một lần nữa”. Mà PSG không thể gánh số tiền khổng lồ phục vụ cho 3 siêu sao này cùng lúc.

Thứ hai, PSG sa thải Tuchel – người mà Mbappe có quan hệ tốt. Mặc dù Real Madrid đang có Zinedine Zidane là thần tượng của Mbappe nhưng khả năng ông bị sa thải tăng cao. Nếu điều đó xảy ra, việc bổ nhiệm Tuchel cũng có thể là lý do để lôi kéo Mbappe về sân Bernabeu.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

PSG có danh hiệu, Barca, Juve nhọc nhằn đi tiếp, Bayern bị “hạ sát”

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Châu Âu tiếp tục sôi động trong những ngày giữa tuần, trong đó, PSG là đội có danh hiệu sớm nhất…

Chặng đường dài của PSG: Chấp nhận bán Mbappe và quyết giữ Neymar

VIỆT HÙNG |

Với một huấn luyện viên mới và với những sự tái đầu tư, PSG đang tính một kế hoạch dài hơi hơn sau khi lỡ hẹn với danh hiệu Champions League mùa giải trước.

Gã nhà giàu PSG đi “săn hàng miễn phí”, lộ mục tiêu số 1

TAM NGUYÊN |

Nổi tiếng với ông chủ giàu có nhưng PSG đang “săn” những ngôi sao sẽ tự do vào mùa Hè 2021.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

PSG có danh hiệu, Barca, Juve nhọc nhằn đi tiếp, Bayern bị “hạ sát”

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Châu Âu tiếp tục sôi động trong những ngày giữa tuần, trong đó, PSG là đội có danh hiệu sớm nhất…

Chặng đường dài của PSG: Chấp nhận bán Mbappe và quyết giữ Neymar

VIỆT HÙNG |

Với một huấn luyện viên mới và với những sự tái đầu tư, PSG đang tính một kế hoạch dài hơi hơn sau khi lỡ hẹn với danh hiệu Champions League mùa giải trước.

Gã nhà giàu PSG đi “săn hàng miễn phí”, lộ mục tiêu số 1

TAM NGUYÊN |

Nổi tiếng với ông chủ giàu có nhưng PSG đang “săn” những ngôi sao sẽ tự do vào mùa Hè 2021.