Nghi thức chống phân biệt chủng tộc trước trận đấu có bắt buộc ở EURO 2020?

VIỆT HÙNG |

Trước ngày ra quân ở EURO 2020, trận làm khách tại Anh ở sân Wembley, Croatia đã thể hiện rõ lập trường trong vấn đề chống phân biệt chủng tộc.

Câu chuyện bắt đầu từ khi người đàn ông da màu George Floyd bị các cảnh sát da trắng ghì cổ đến chết tại Mỹ. Từ đó đến nay, làn sóng chống phân biệt chủng tộc được thổi lên mạnh mẽ trên khắp thế giới, bóng đá cũng không nằm ngoài phong trào này.

Ở hầu khắp các giải đấu trên thế giới, đặc biệt là Châu Âu, trước khi giao bóng, các cầu thủ thường có động tác quỳ một gối để tưởng nhớ về Floyd cũng như lên án hành động phân biệt chủng tộc. Nghi thức này xuất hiện nhiều đến nỗi nó được coi như phần không thể thiếu trước mỗi trận đấu.

Tuy nhiên, vào cuối mùa giải trước, đặc biệt ở Premier League đã có người trong cuộc phản đối. Tiền đạo Wilfried Zaha của Crystal Palace từng nói, các đồng đội muốn làm vậy thì tùy, anh không tham gia. Điều đáng nói ở đây, Zaha là một người da màu và anh cho rằng, tất cả hô hào nhau làm vậy nhưng cuối cùng, tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn diễn ra. Vậy làm cho có theo kiểu hô hào có đáng và cần không?

Zaha phản đối hành động này ra mặt vì vô nghĩa. Ảnh: Premier League.
Zaha phản đối hành động này ra mặt vì vô nghĩa. Ảnh: Premier League.

Theo bộ quy tắc của Premier League hay sắp tới ở EURO 2020 là UEFA, không có văn bản nào yêu cầu các cầu thủ phải thực hiện hành động này trước khi giao bóng. Các cầu thủ Anh đã làm quá quen trong suốt mùa giải vừa rồi nên gần như ở Wembley cuối tuần này, họ vẫn thực hiện. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đội khách Croatia sẽ nói không.

Ông Tomislav Pacak - phát ngôn viên của Liên đoàn Bóng đá Croatia - đã nói, UEFA không bắt các đội phải làm hành động đó trước trận. Pacak còn cho hay, có thể Croatia sẽ đứng chào sân như bình thường trong lúc các cầu thủ Anh vẫn thực hiện nghi thức đó.

Sở dĩ điều này gần như sẽ thành hiện thực bởi từ khi phong trào thực hiện hành động đó được nhân rộng cho đến nay, ở các giải đấu chính thức, các đội tuyển của Croatia chưa bao giờ quỳ một gối trước lúc giao bóng. Họ có quyền làm vậy và không ai có thể bắt lỗi.

Ngay bản thân đội tuyển Anh, họ luôn đi đầu trong phong trào chống phân biệt chủng tộc nhưng liệu hành động cho có ấy có thực sự bảo vệ được chính các ngôi sao của "Tam sư"? Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã tỏ thái độ không hài lòng với Chính phủ nước này vì sự thiếu ủng hộ cho đội tuyển.

FA cho hay, chính quyền nước này không có động thái đi sau việc nhiều cầu thủ da màu của đội nhà đã nhận tiếng huýt sáo, la ó tại sân Riverside. Bản thân ông thầy Southgate cũng chia sẻ, dường như cảm nhận được những sự chỉ trích đó nhắm vào đội tuyển Anh.

Các cầu thủ Hungary cũng phản đối phong trào hình thức này trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: UEFA.
Các cầu thủ Hungary cũng phản đối phong trào hình thức này trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm EURO 2020. Ảnh: UEFA

Không chỉ Croatia, Scotland hay Cộng hòa Séc cũng đang xem xét việc loại bỏ nghi thức này. Nếu không có hành động cụ thể, việc đưa ra một vài nghi thức, đúng như Zaha nói, chỉ là việc vô nghĩa.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

"Nhà có cỗ", các đội dự EURO 2020 chạy hết hơi mùa dịch này

VIỆT HÙNG |

Đá bóng là một chuyện, các đội tham dự EURO 2020 còn phải đối mặt với một cuộc đua nguy hiểm khác trong mùa dịch này, đó là di chuyển.

Các ứng viên tại EURO 2020 - Đức: Cỗ xe tăng chưa hoàn thiện

MINH TRIẾT |

Đội tuyển Đức hướng đến EURO 2020 với quyết tâm giành chức vô địch thay món quà chia tay huấn luyện viên Joachim Low, nhưng phong độ thực tế lại là dấu hỏi.

Thiếu thủ lĩnh, tuyển Anh khó làm nên chuyện ở EURO 2020

LÊ VINH |

Rất nhiều năm, bóng đá Anh không tìm được nhân tố hội tụ phẩm chất của một thủ lĩnh để được kỳ vọng tại các giải đấu lớn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Nhà có cỗ", các đội dự EURO 2020 chạy hết hơi mùa dịch này

VIỆT HÙNG |

Đá bóng là một chuyện, các đội tham dự EURO 2020 còn phải đối mặt với một cuộc đua nguy hiểm khác trong mùa dịch này, đó là di chuyển.

Các ứng viên tại EURO 2020 - Đức: Cỗ xe tăng chưa hoàn thiện

MINH TRIẾT |

Đội tuyển Đức hướng đến EURO 2020 với quyết tâm giành chức vô địch thay món quà chia tay huấn luyện viên Joachim Low, nhưng phong độ thực tế lại là dấu hỏi.

Thiếu thủ lĩnh, tuyển Anh khó làm nên chuyện ở EURO 2020

LÊ VINH |

Rất nhiều năm, bóng đá Anh không tìm được nhân tố hội tụ phẩm chất của một thủ lĩnh để được kỳ vọng tại các giải đấu lớn.