Ngày đầu tiên của Haaland ở Man City: Lời chào từ quá khứ

VIỆT HÙNG |

Haaland đã chọn cách ra mắt không giống ai để đánh dấu một bước chuyển mới trong sự nghiệp khi đáp xuống bến đỗ Etihad.

51 triệu bảng là con số quá nhỏ để Man City sở hữu Haaland và cuối cùng, mọi đồn đoán và thông tin bên lề đã trở thành sự thật. Đội chủ sân Etihad đã có một trong những trung phong hay nhất thế giới và giờ là lúc nghiêm túc nhất về mục tiêu vô địch Champions League.

"Đây là ngày tự hào đối với tôi và gia đình. Tôi luôn theo dõi Manchester City và rất thích thú với đội bóng này trong những năm trở lại đây.

Không thể không ngưỡng mộ phong cách chơi bóng của Man City. Đội bóng này luôn tạo ra rất nhiều cơ hội cho các tiền đạo, nó quả là điều tuyệt vời với cá nhân tôi.

Có quá nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới đang hiện diện ở đây và Pep Guardiola là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất. Tôi tin mình đang ở đúng nơi để có thể thực hiện các tham vọng của sự nghiệp.

Tôi muốn ghi nhiều bàn, giành nhiều danh hiệu và tự tin về những thành công tại nơi này. Tôi đang nóng lòng được bắt đầu mùa giải mới ngay bây giờ" - chân sút ghi 86 bàn sau 89 trận cho Dortmund chia sẻ.

Haaland trong buổi kí hợp đồng mới. Ảnh: Man City
Haaland trong buổi ký hợp đồng mới. Ảnh: Man City

Theo The Athletic, Manchester City đang lên kế hoạch tổ chức buổi lễ ra mắt hoành tráng cho Haaland như những gì họ đã làm với Grealish và Mahrez. Dù không phải bản hợp đồng đắt kỷ lục như Grealish nhưng Man City tự hào khi họ đã giành được Haaland trước sự tranh cướp của Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich. Lương của Haaland tại Etihad sẽ ở mức 385.000 bảng/tuần, cao nhất và bằng với De Bruyne.

"Chúng tôi đã theo dõi Haaland trong vài năm trở lại đây và rất vui được đưa anh ấy đến với Etihad. Cậu ấy là một tài năng lớn thực sự của bóng đá thế giới.

Thành tích ghi bàn và màn trình diễn đặc biệt của Haaland ở Dortmund đã chứng minh tất cả. Cậu ấy có mọi thứ chúng tôi muốn ở một tiền đạo. Ban huấn luyện chắc chắn Haaland sẽ trở thành người xuất sắc nhất câu lạc bộ. Mới chỉ 21 tuổi, cậu ấy sẽ còn thăng tiến nhiều hơn trong tương lai. Chúng tôi tin Haaland sẽ có nhiều màn thể hiện tốt cùng Pep Guardiola" - Giám đốc bóng đá Begiristain chia sẻ.

Pep cuối cùng đã mãn nguyện với mảnh ghép cuối cùng để đội bóng hoàn hảo. Ảnh: Man City
Pep cuối cùng đã mãn nguyện với mảnh ghép cuối cùng để đội bóng hoàn hảo. Ảnh: Man City

Man City luôn tin việc cha của Haaland từng đá tại sân City of Manchester (cũ) là một trong những tác nhân chính để đưa được siêu nhân này đến với câu lạc bộ. Khi thực hiện video ra mắt đội bóng mới, Haaland đã tạo dáng như hồi còn nhỏ, ngồi ghế salon và mặc áo Man City. Không chỉ thế, anh cũng công bố bức ảnh khi còn là cậu nhóc mới biết đi, mặc áo "Man Xanh" có chữ "Dad" trên lưng rất tinh nghịch.

Siêu tiền đạo người Na Uy đăng chú thích đơn giản cho 2 bức ảnh đó bằng cụm từ "vẫn tiếp tục" cùng biểu tượng trái tim màu xanh da trời. Đó là thông điệp từ quá khứ, Haaland đã là người của Man City từ khi còn nhỏ? Dù câu trả lời là gì, hiện anh đã hạ cánh xuống Etihad để tiếp tục nhiệm vụ mới.

Haaland đã thuộc về The Citizens từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: Man City/Twitter
Haaland đã thuộc về The Citizens từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: Man City/Twitter
Haaland đã thuộc về The Citizens từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: Man City/Twitter
Haaland đã thuộc về The Citizens từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: Man City/Twitter
Haaland đã thuộc về The Citizens từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: Man City/Twitter

Nếu mọi thủ tục hoàn tất nhanh chóng, Haaland dự kiến sẽ kịp chuyến du đấu Mỹ của Man City, bắt đầu với trận gặp Mexico Club America ở Houston vào ngày 21.7 tới.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Man City cần làm gì ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022?

VIỆT HÙNG |

Vô địch Premier League vẫn là mục tiêu của mùa tới nhưng làm thế nào để vô địch được Champions League nữa, Man City đang đi tìm câu trả lời.

Haaland cập bến Man City: Điều kì diệu từ "Kẻ hủy diệt" dành cho Pep

VIỆT HÙNG |

Việc sở hữu trung phong hay bậc nhất thế giới như Haaland là món quà không phải ai cũng có được, Pep đã quá may mắn.

Pep muốn xây dựng đế chế như Sir Alex: Haaland chỉ là bước đầu tiên

VIỆT HÙNG |

Việc có được Haaland tưởng chừng đã hoàn hảo với Man City nhưng với Pep, như vậy vẫn chưa đủ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Man City cần làm gì ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022?

VIỆT HÙNG |

Vô địch Premier League vẫn là mục tiêu của mùa tới nhưng làm thế nào để vô địch được Champions League nữa, Man City đang đi tìm câu trả lời.

Haaland cập bến Man City: Điều kì diệu từ "Kẻ hủy diệt" dành cho Pep

VIỆT HÙNG |

Việc sở hữu trung phong hay bậc nhất thế giới như Haaland là món quà không phải ai cũng có được, Pep đã quá may mắn.

Pep muốn xây dựng đế chế như Sir Alex: Haaland chỉ là bước đầu tiên

VIỆT HÙNG |

Việc có được Haaland tưởng chừng đã hoàn hảo với Man City nhưng với Pep, như vậy vẫn chưa đủ.