Ngày cuối thị trường chuyển nhượng mùa Đông có "bom tấn" nào?

TAM NGUYÊN |

Các câu lạc bộ Châu Âu đang trong những giờ cuối cùng để chốt vấn đề nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Khi nào đóng cửa?

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2021 sẽ chỉ chính thức khép lại trong ngày 1.2 tại các quốc gia ở Châu Âu.

Tại Anh, thời điểm mở cửa kỳ chuyển nhượng tháng 1 là ngày 2.1 và sẽ đóng cửa vào lúc 23h (giờ địa phương) ngày 1.2. Trong khi đó, Bundesliga (Đức) và Ligue 1 (Pháp) sẽ “khoá” vào lúc 17h ngày thứ Hai.

Các câu lạc bộ tại Italia sẽ dừng chuyện mua sắm vào lúc 19h, còn các đội bóng ở Tây Ban Nha là 22h59.

Những thương vụ nào có thể chốt?

Theo truyền thống, tháng 1 có thể là một tháng khó khăn cho các câu lạc bộ Premier League nhưng một số thương vụ tiềm năng vẫn đang được quan tâm trước hạn chót.

Paris Saint-Germain muốn giúp huấn luyện viên Mauricio Pochettino tái hợp Dele Alli khi tiền vệ này không còn là lựa chọn hàng đầu tại Tottenham. Phía Spurs khẳng định họ muốn Alli chiến đấu giành lại vị trí, nhưng EURO 2020 chỉ còn vài tháng nữa, liệu anh giống như Ainsley Maitland-Niles của Arsenal, có mạo hiểm ở lại? Việc sang PSG có thể giúp Alli hồi sinh cơ hội ở đội tuyển Anh.

Christian Eriksen rất muốn trở lại Tottenham và Spurs sẽ sẵn sàng mượn nếu điều kiện phù hợp. Inter Milan đang ra giá cho các câu lạc bộ quan tâm về mức phí cho mượn, nhưng khi kim đồng hồ dần tiến về vạch đích, họ có thể sẽ giảm yêu cầu.

Với huấn luyện viên của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ông từ chối nói về bất kỳ nhân tố mới nào, nhưng xác nhận việc câu lạc bộ tiếp tục giải quyết số nhân sự thừa. Marcos Rojo và Sergio Romero sẽ theo bước Jesse Lingard rời sân Old Trafford?

Liverpool cũng tuyên bố không tham gia mua cầu thủ, nhưng với các vấn đề ở hàng phòng ngự lúc này – người chấn thương, người sa sút, liệu huấn luyện viên Jurgen Klopp có ra tay vào phút chót?

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Đức và Italia, các đội bóng lớn gần như không mua thêm người mới, cho dù phong độ của họ có thế nào. Nhiều đội, cũng như Man United, chỉ giải quyết số nhân sự dư thừa trong bối cảnh tài chính vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Quy định mới với các câu lạc bộ Anh

Từ kỳ chuyển nhượng này, các đội bóng ở xứ sở sương mù sẽ phải thực hiện theo quy định mới sau khi quốc gia này tách khỏi EU.

Vì Vương quốc Anh không còn quyền tiếp cận thị trường lao động tự do di chuyển duy nhất của Liên minh châu Âu, việc ký hợp đồng với các cầu thủ từ các nước EU phải trải qua các giao thức tương tự như với các cầu thủ ngoài EU từ trước đến nay - xin được sự chứng thực của Cơ quan quản lý (GBE).

Trước đây, có 2 quy trình: một hệ thống dựa trên điểm số - dựa trên số trận đấu quốc tế và xếp hạng FIFA của đội tuyển quốc gia để kiếm GBE, và Bảng ngoại lệ cho những cầu thủ không đủ điểm nhưng được đánh giá là có "chất lượng cao nhất".

Theo thỏa thuận giữa Premier League và Liên đoàn bóng đá Anh (FA) được Bộ Nội vụ phê duyệt, tiêu chí để kiếm điểm đã mở rộng để tính số lần ra sân của một cầu thủ cho câu lạc bộ của họ, câu lạc bộ của họ đang thi đấu ở cấp độ nào và đội bóng đó có thành tích ra sao ở giải đấu.

Nếu một cầu thủ có 15 điểm, họ sẽ nhận được GBE. Nếu có từ 10 đến 14 điểm, họ tự động được chuyển sang Bảng ngoại lệ.

Vì Brexit, các đội ở Premier League sẽ không được ký với cầu thủ nước ngoài dưới 16 tuổi.

Để giúp các câu lạc bộ hàng đầu duy trì tính cạnh tranh, Premier League và FA đã đồng ý với các tiêu chí bổ sung cho "Cầu thủ trẻ", khi những cầu thủ tài năng ở độ tuổi 18-19 chưa có cơ hội xuất hiện thường xuyên trong đội 1 của câu lạc bộ có thể tích lũy điểm để kiếm GBE.

Premier League cho biết, họ sẽ được cộng điểm, nếu có tên trên danh sách đăng ký thi đấu, ra sân trong một trận đấu cúp hoặc thi đấu quốc tế ở cấp độ trẻ.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Real Madrid lại “phớt lờ” kỳ chuyển nhượng tháng 1

TAM NGUYÊN |

Real Madrid sẽ có kỳ chuyển nhượng thứ hai liên tiếp không mua thêm bất kỳ cầu thủ nào…

Bài toán chuyển nhượng và tinh thần The Kop

HOÀI MINH |

Thêm cả chấn thương của Jordan Henderson sáng 16.11, gần như toàn bộ đội hình chính của Liverpool không còn lành lặn.

Trước giờ đóng "kỳ chuyển nhượng nội bộ": Ai sẽ trở lại Premier League?

HOÀI MINH |

Josh King, Ismaila Sarr và Troy Deeney có thể chuyển lên Premier League, trước khi đến hạn chót của "kỳ chuyển nhượng nội bộ" tại Anh.

Ngư dân Đà Nẵng đón lộc biển trong chuyến đi đầu năm

Nguyễn Linh |

Những chuyến đi biển đầu năm chở đầy cá, tôm vừa cập bến âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, mang đến cho người dân niềm phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bội thu.

Thiếu cơ sở dữ liệu, khó đánh thuế bất động sản

ANH HUY |

Theo các chuyên gia, đánh thuế tài sản đối với bất động sản (BĐS) là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình trước khi ban hành, nhất là khi thông tin các giao dịch BĐS vẫn còn mập mờ, thiếu minh bạch.

Nghề lặt hoa, cắt cành thu tiền triệu sau Tết, muốn thuê phải đặt trước

Thanh Thanh |

Nếu như những ngày trước Tết người trồng mai tất bật với công việc lặt lá để mai đồng loạt trổ hoa đúng vào dịp Tết thì những ngày sau Tết, nhà vườn lại tiếp tục tất bật với công việc lặt bỏ bông mai. Đây cũng là thời điểm để nhiều lao động nhàn rỗi có thêm thu nhập từ công việc này.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Không có lộ trình khó thành công

ĐÌNH THẢO (THỰC HIỆN) |

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khi chứng kiến phong độ đi xuống của tiền vệ Quang Hải, đã chỉ ra khó khăn cho cầu thủ Việt Nam khi xuất ngoại.

Chứng khoán: Kỳ vọng lực cầu giá thấp gia tăng mạnh

Gia Miêu |

Các công ty chứng khoán đều đưa ra dự báo khả năng thị trường sẽ có những phiên rung lắc rất mạnh trong thời gian tới do lực cầu chưa đủ mạnh dù thị trường đã không còn giảm điểm.

Real Madrid lại “phớt lờ” kỳ chuyển nhượng tháng 1

TAM NGUYÊN |

Real Madrid sẽ có kỳ chuyển nhượng thứ hai liên tiếp không mua thêm bất kỳ cầu thủ nào…

Bài toán chuyển nhượng và tinh thần The Kop

HOÀI MINH |

Thêm cả chấn thương của Jordan Henderson sáng 16.11, gần như toàn bộ đội hình chính của Liverpool không còn lành lặn.

Trước giờ đóng "kỳ chuyển nhượng nội bộ": Ai sẽ trở lại Premier League?

HOÀI MINH |

Josh King, Ismaila Sarr và Troy Deeney có thể chuyển lên Premier League, trước khi đến hạn chót của "kỳ chuyển nhượng nội bộ" tại Anh.