Neymar muốn vô địch Champions League cùng PSG: Lời chào đẹp nhất...

VIỆT HÙNG |

Quyết tâm được tái ngộ với Messi tại sân Nou Camp đang lớn hơn bao giờ hết với Neymar và anh sẽ nỗ lực để chọn cách rời đi đẹp nhất, với chiếc Cúp Champions League.

Trang bìa của tờ Mundo Deportivo hôm 8.6 để dành 2/3 diện tích cho Neymar. Tiền đạo người Brazil trong trạng thái do dự bên cạnh dòng tiêu đề muốn được trở lại Barcelona.

Không ít lần, ngôi sao người Brazil đã chia sẻ cùng các đồng đội ở PSG, trong đó có Kylian Mbappe về quyết định muốn được trở lại sân Nou Camp. Trong hơn 1 năm vùng vằng vừa qua, Neymar đã cho thấy dấu hiệu trưởng thành hơn từ cách hành động đến lời nói.

Không còn những buổi tiệc thâu đêm khi bàn chân vẫn đang bó bột. Không còn những cử chỉ phản ứng và hành động "bật" ra mặt trước Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Không còn những phát ngôn bừa bãi như hắt nước lạnh vào lòng thiện chí của giới chủ PSG,... Neymar đã 28 tuổi và lần đầu tiên, anh mới được nhận xét trưởng thành trong sự nghiệp.

Ảnh: Mundo Derportivo.
Ảnh: Mundo Derportivo.

Neymar nói với Mbappe, anh sẽ về Nou Camp nhưng cố gắng bằng mọi giá đem Cúp bạc Champions League về sân Parc des Princes trước khi tạm biệt.

Từ kì chuyển nhượng Hè năm ngoái đến trước khi bóng đá tạm dừng vì đại dịch, PSG nhận được không ít lời đề nghị hấp dẫn của Barca. "Gã khổng lồ xứ Catalunya" từng muốn đổi 3 ngôi sao là Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo và Ousmane Dembele cộng 100 triệu bảng nhưng PSG lắc đầu. Cái Nasser Al-Khelaifi cần là Champions League chứ không phải những vụ trao đổi về tiền bạc và con người.

Neymar được đem về từ Hè 2017 với giá 198 triệu bảng chỉ để phục vụ mục tiêu đó. Chừng nào chưa thành công, giới chủ Ả-rập sẽ không màng đến điều gì khác.

Neymar ở PSG được hưởng nhiều quyền lợi chẳng khác nào một vị Vua. Hành động hỗn láo với Chủ tịch Nasser vài tháng trước đã được làm lành bằng sự chăm chỉ trên sân tập với nụ cười tươi nhất. Neymar hiểu rằng ở PSG, anh là ngôi sao lớn nhưng không phải lớn nhất vì còn đó Mbappe. Anh được đem về để vô địch Champions League, không gì khác ngoài điều đó.

Nasser Al-Khelaifi và Neymar. Ảnh: Getty.
Nasser Al-Khelaifi và Neymar. Ảnh: Getty.

28 tuổi nhưng chưa một lần chạm tay vào Quả bóng Vàng để xứng với kì vọng, vẫn ở dưới một tầm so với đế chế của Ronaldo và Messi, Neymar hiểu thời gian không còn nhiều. Thay vì cư xử như một đứa trẻ thiếu hiểu biết, sự chuyên nghiệp là điều phải làm. Hãy nhìn vào Messi, dù nhiều lần đối đầu trực tiếp trên truyền thông với giới chủ Barcelona nhưng khi ra sân, El Puga vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất. Đó là thái độ chuyên nghiệp Neymar nên học.

Đứng trước khe cửa hẹp để vào tứ kết Champions League, Neymar và Mbappe đã làm được khi bị Erling Haaland của Dortmund nhấn chìm tại lượt đi vòng 1/8. Nếu đá hết khả năng, không một bộ đôi tấn công nào ở Châu Âu lúc này xuất sắc hơn cặp đôi của PSG.

Neymar và Mbappe. Ảnh: Goal.
Neymar và Mbappe. Ảnh: Goal.

Mbappe đã chịu hi sinh đá dạt cánh để Neymar có nhiều cơ hội hơn. Ngôi sao 28 tuổi hiểu điều đó, nhận đường kiến tạo của đàn em và đã ghi bàn. PSG rất mạnh nhưng chưa đủ nếu Neymar cứ "sáng nắng, chiều mưa".

Neymar muốn rời PSG sau mùa giải này. Nếu anh để lại sân Parc des Princes chiếc Cúp bạc Champions League, đó sẽ là lời chào đẹp nhất của một người trưởng thành.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

508 triệu bảng tìm tri kỉ cho Messi - Suarez: Barcelona sai lầm ở đâu?

VIỆT HÙNG |

Từ ngày Neymar rời sân Nou Camp, Barca chưa một lần vào đến chung kết Champions League. Thậm chí, họ còn bị loại nhiều lần bởi những kịch bản không tưởng.

Neymar sẽ ở lại PSG: Nou Camp nghe tiếng thở dài của... Messi

VIỆT HÙNG |

Giấc mơ tái hợp bộ ba MSN, giấc mơ chinh phục UEFA Champions League có thể không bao giờ đến với Messi nữa, khi nghe thấy một tin không vui từ nước Pháp.

Ảnh chế bóng đá: Messi và Neymar tái hợp, Ronaldo ăn mừng thời COVID-19

BẢO BÌNH (ẢNH: BLEACHER REPORT FOOTBALL) |

Trong bộ ảnh chế bóng đá của Bleacher Report Football, bộ ba Messi - Neymar - Suarez hay siêu sao Ronaldo có những cách ăn mừng khác nhau, nhưng vẫn giữ "cách ly xã hội" trong mùa dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

508 triệu bảng tìm tri kỉ cho Messi - Suarez: Barcelona sai lầm ở đâu?

VIỆT HÙNG |

Từ ngày Neymar rời sân Nou Camp, Barca chưa một lần vào đến chung kết Champions League. Thậm chí, họ còn bị loại nhiều lần bởi những kịch bản không tưởng.

Neymar sẽ ở lại PSG: Nou Camp nghe tiếng thở dài của... Messi

VIỆT HÙNG |

Giấc mơ tái hợp bộ ba MSN, giấc mơ chinh phục UEFA Champions League có thể không bao giờ đến với Messi nữa, khi nghe thấy một tin không vui từ nước Pháp.

Ảnh chế bóng đá: Messi và Neymar tái hợp, Ronaldo ăn mừng thời COVID-19

BẢO BÌNH (ẢNH: BLEACHER REPORT FOOTBALL) |

Trong bộ ảnh chế bóng đá của Bleacher Report Football, bộ ba Messi - Neymar - Suarez hay siêu sao Ronaldo có những cách ăn mừng khác nhau, nhưng vẫn giữ "cách ly xã hội" trong mùa dịch COVID-19.