Nếu UEFA phạt Real Madrid, Barca, Juve, đội nào được lợi?

TAM NGUYÊN |

UEFA chính thức xác nhận bắt đầu tiến hành thủ tục kỷ luật 3 câu lạc bộ vẫn đang trong dự án Super League.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), các thủ tục kỷ luật đối với Real Madrid, Barcelona, Juventus chính thức bắt đầu. 3 câu lạc bộ này vẫn đang có tên trong dự án European Super League được hình thành từ ngày 18.4 vừa qua.

Quyết định của UEFA được đưa ra gần 2 tuần sau thông báo ban đầu về việc chỉ định Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật tiến hành cuộc điều tra 3 đội bóng trên.

Trên trang chủ, UEFA viết ngắn gọn: “Sau cuộc điều tra do Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật UEFA về dự án Super League, các thủ tục để ra quyết định kỷ luật đã được chuẩn bị với Real Madrid, Barcelona và Juventus vì có khả năng vi phạm khung pháp lý của UEFA. Thông tin thêm sẽ được cung cấp trong thời gian thích hợp”.

Trước 3 gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha và Italia, UEFA đã “xử lý” 9 câu lạc bộ khác, 6 của Anh, 2 của Italia và 1 của Tây Ban Nha là thành viên sáng lập Super League nhưng sau đó đã rút lui, bằng một thỏa thuận, trong đó yêu cầu không được tái phạm, tuân thủ mọi quy định của UEFA, đồng thời bị cắt một phần doanh thu khi tham dự Cúp châu Âu ở mùa giải 2021-22.

Trở lại với Real Madrid, Barca và Juve, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt nhận định rằng, họ sẽ phải đón nhận đòn trừng phạt rất nặng, gồm việc cấm thi đấu 2 năm tại Cúp Châu Âu cùng khoản tiền phạt 100 triệu Euro.

Đội nào sẽ hưởng lợi?

Tờ Marca cho biết, tiến trình thực hiện các bước thủ tục sẽ kéo dài khoảng 1 tháng, trước khi ra quyết định kỷ luật. Trong trường hợp 3 đội đều bị cấm ở Champions League thì sẽ phải có những điều chỉnh về các suất tham dự chứ La Liga và Serie A không bị cắt giảm suất.

Theo đó, ở Liga, Real Betis và Real Sociedad – 2 đội có vé Europa League nhờ đứng thứ 5 và 6 sẽ thế chỗ. Khi đó, Villarreal từ suất đá Conference League sẽ lên chơi tại Europa League (cùng Celta Vigo), mặc dù họ có thể giành vé tới Champions League nếu thắng Manchester United ở trận chung kết Europa League 2020-21 (2h rạng sáng 27.5).

Còn tại Serie A, Napoli bị đẩy xuống thứ 5 sau vòng cuối cùng của mùa giải sẽ lấy lại vé từ tay Juve.

Sẽ là một cuộc chiến kéo dài

Sự chuẩn bị kỹ càng của 3 ông lớn này giúp họ sẵn sàng lao vào cuộc chiến pháp lý với UEFA. Ảnh: Twitter
Sự chuẩn bị kỹ càng của 3 ông lớn này giúp họ sẵn sàng lao vào
cuộc chiến pháp lý với UEFA. Ảnh: Twitter

Về lý thuyết, UEFA có thể đưa ra quyết định trừng phạt vào cuối tháng 6 và cho đến trước khi mùa giải mới, vẫn còn thời gian để sắp xếp. Và nếu Real Madrid, Barca và Juve chọn cách rút lui hoặc xóa sổ Super League thì UEFA sẽ dễ xử lý.

Còn thực tế chắc hẳn sẽ khác, bởi một khi đã rất dày công chuẩn bị trong nhiều năm, sẵn sàng các biện pháp pháp lý để đề phòng khả năng phải ra tòa, các đội bóng lớn này sẽ không sớm đầu hàng. Trước mắt, Tòa án ở Madrid đã ra phán quyết rằng, cả Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) lẫn UEFA đều không được có động thái nào để ngăn chặn Super League, hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp kỷ luật nào đối với các câu lạc bộ, cầu thủ hoặc quan chức có liên quan.

Chưa kể, phía sau Real, Barca hay Juve của các "tay to" còn có Tòa án thể thao quốc tế (CAS) để kháng cáo nếu bị trừng phạt. Thế nên vụ việc sẽ còn kéo dài và cuộc chiến pháp lý nếu diễn ra sẽ chưa biết bên nào thắng nên chắc chắn, 3 đội bóng này sẽ không bị tước quyền dự Champions League ở mùa giải tới.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

UEFA thông báo bóng đá Châu Âu tổn thất gần 9 tỉ Euro vì COVID-19

TAM NGUYÊN |

UEFA đưa ra một con số khủng khiếp về tổn thất doanh thu mà bóng đá Châu Âu phải chịu: 8,7 tỉ Euro.

UEFA bắt đầu “sờ gáy” Real Madrid, Barca và Juve về Super League

TAM NGUYÊN |

UEFA tuyên bố mở cuộc điều tra để kỷ luật với 3 đội bóng còn lại trong dự án European Super League.

Real Madrid, Barca, Juve đáp trả UEFA cực gắt về Super League

TAM NGUYÊN |

3 đội bóng còn sót lại của Super League tố UEFA và FIFA không có thái độ hợp tác để phát triển bóng đá.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

UEFA thông báo bóng đá Châu Âu tổn thất gần 9 tỉ Euro vì COVID-19

TAM NGUYÊN |

UEFA đưa ra một con số khủng khiếp về tổn thất doanh thu mà bóng đá Châu Âu phải chịu: 8,7 tỉ Euro.

UEFA bắt đầu “sờ gáy” Real Madrid, Barca và Juve về Super League

TAM NGUYÊN |

UEFA tuyên bố mở cuộc điều tra để kỷ luật với 3 đội bóng còn lại trong dự án European Super League.

Real Madrid, Barca, Juve đáp trả UEFA cực gắt về Super League

TAM NGUYÊN |

3 đội bóng còn sót lại của Super League tố UEFA và FIFA không có thái độ hợp tác để phát triển bóng đá.