Nếu Premier League trở lại, thi đấu, ăn mừng phải theo kiểu... cách ly

VIỆT HÙNG |

Càng gần ngày Premier League tái khởi tranh, những quy định càng được siết chặt dù kì lạ nhưng sẽ đảm bảo an toàn cho cầu thủ trước COVID-19.

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban y tế của FIFA - Michel D'Hooghe đã nhấn mạnh về sự nguy hiểm từ thói quen khạc nhổ bừa bãi của các cầu thủ trên sân. Ông khuyến cáo các giải đấu nên có hình phạt với những ngôi sao thực hiện hành vi này trên sân bởi nó là một trong những cách để virus lây lan nhanh.

Hôm nay (7.5), Ban tổ chức Premier League chính thức ra thông báo về những hành vi theo kiểu thói quen sẽ bị cấm khi giải đấu quay trở lại. Hành vi khạc nhổ được "điểm danh" đầu tiên.

Các cầu thủ có thể lĩnh thẻ vàng khi nhổ bọt hoặc nước sau khi uống ra môi trường xung quanh. Thậm chí, ở một mức khắt khe hơn, ngay cả lúc tập tại trung tâm hay khởi động tại sân, những ai có hành vi tương tự đều nhận án phạt từ Ban tổ chức.

Kyle Walker. Ảnh: PA.
Kyle Walker. Ảnh: PA.

Tiếp theo là việc uống nước bên ngoài đường pitch. Các cầu thủ không thể uống bừa bãi, mỗi chai một vài ngụm rồi vứt bỏ. Mỗi người được cấp một hoặc nhiều chai nước tùy nhu cầu, mỗi chai đều được dán tên riêng để tránh tình trạng uống chung, uống xong phải để gọn vào đúng nơi quy định.

Điểm khó khăn nhất là khoản ăn mừng bàn thắng. Khi ghi bàn, các cầu thủ không được tụm lại hò reo và ôm nhau. Nếu vi phạm sẽ bị nhắc nhở hoặc phạt thẻ vàng. Đây là điều luật hết sức kì lạ và khó thích nghi. Bởi khi đội nhà có bàn thắng, các cầu thủ chưa biết phải ăn mừng ra sao dù cảm xúc có thể dâng trào.

Nhiều ý kiến cho rằng rồi mọi người sẽ quen với chuyện này trong phần còn lại của mùa giải bởi họ sẽ phải đá trên sân không khán giả. Trong một bầu không khí "cơm nguội" như vậy, chẳng ai còn tâm trí chạy ra khán đài ăn mừng nữa. Chưa kể lịch thi đấu sẽ dày đặc, dự kiến 3 trận/tuần. Các cầu thủ cũng phát ốm vì phải đá bóng trong tình trạng này.

Cảnh tượng này sẽ không còn. Ảnh: Getty.
Cảnh tượng này sẽ không còn. Ảnh: Getty.

Khi hết trận đấu, các cầu thủ không được tiến lại gần để bắt tay hay đổi áo, ai quên sẽ bị phạt thẻ. Khó xử nhất là những cái đầu nóng sau các tình huống va chạm trên sân. Không hiểu các cầu thủ sẽ cãi, vặc nhau kiểu gì khi vẫn tuân thủ chặt các quy định mới?

Đứng cách nhau tối thiểu 2m và đe dọa lẫn nhau, cảnh tượng đó thật khó hình dung được. Nhưng chắc chắn nếu các cầu thủ lao vào nhau đòi ăn thua, chưa cần biết lý do là gì có thể nhận thẻ ngay lập tức.

Các cầu thủ phải giữ “cái đầu lạnh“. Ảnh: Express.
Các cầu thủ phải giữ “cái đầu lạnh“. Ảnh: Express.

Trước ngày bóng lăn trở lại, Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể về các điều luật mới gửi tới các câu lạc bộ. Các cầu thủ sẽ được đào tạo từ 1 buổi trở lên để nắm rõ các quy tắc kì lạ trong khoảng thời gian từ giờ đến hết mùa.

Nếu có các quy định khác nới lỏng hơn sẽ thông báo sau và bây giờ, tất cả được xác định trước tinh thần rằng không có gì thay đổi cho đến hết mùa giải.

Premier League đã lên kế hoạch tái khởi động vào giữa tháng 6, vấn đề đá như thế nào và ở đâu thì vẫn chưa chốt lại.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ không đá, đội bóng phản đối sân trung lập, Premier League đau đầu

HOÀI MINH |

Dự án tái khởi động  Premier League(Project Restart) một lần nữa lại gặp rắc rối khi nhiều đội không ép cầu thủ phải trở lại thi đấu, đồng thời chưa chấp nhận phương pháp đá sân trung lập.

Những sáng chế độc lạ khi Premier League quay lại với khán đài trống

Minh Đăng |

Với giả thiết Premier League đá lại ở các khán đài trống và để có được cảm xúc và không khí, nhiều ý tưởng sáng tạo được đưa ra.

Ban tổ chức dàn xếp với "nhóm chống đối", Premier League sắp tái khởi động

HOÀI MINH |

Những người đứng đầu Premier League đang phải ra tay dàn xếp khi có một nhóm các câu lạc bộ phản đối kế hoạch tái khởi động giải đấu.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cầu thủ không đá, đội bóng phản đối sân trung lập, Premier League đau đầu

HOÀI MINH |

Dự án tái khởi động  Premier League(Project Restart) một lần nữa lại gặp rắc rối khi nhiều đội không ép cầu thủ phải trở lại thi đấu, đồng thời chưa chấp nhận phương pháp đá sân trung lập.

Những sáng chế độc lạ khi Premier League quay lại với khán đài trống

Minh Đăng |

Với giả thiết Premier League đá lại ở các khán đài trống và để có được cảm xúc và không khí, nhiều ý tưởng sáng tạo được đưa ra.

Ban tổ chức dàn xếp với "nhóm chống đối", Premier League sắp tái khởi động

HOÀI MINH |

Những người đứng đầu Premier League đang phải ra tay dàn xếp khi có một nhóm các câu lạc bộ phản đối kế hoạch tái khởi động giải đấu.