Ronaldo và cơ hội đỉnh cao cuối cùng?
Theo L'Équipe (Pháp) và nhiều tờ báo hàng đầu Châu Âu, Man City sẽ "chốt" nhanh thương vụ của Cristiano Ronaldo, nếu Tottenham vẫn không chịu để Harry Kane rời đi. Ở tuổi 36, việc trở lại Ngoại hạng Anh thi đấu không hẳn là phương án tối ưu với CR7 dù thể chất cũng không phải rào cản không thể vượt qua.
Man City có tiềm lực tài chính, đồng thời sở hữu đội hình mang chiều sâu bậc nhất Châu Âu. Đây là điểm hơn của "Gã nhà giàu thành Manchester" nếu đem so với Juventus. Cả 2 đều muốn có Champions League, nhưng điều kiện của Man City dễ đi đến cái đích cuối cùng hơn. Ronaldo có lẽ không phải chất xúc tác phù hợp để đưa "Bà đầm già" lên đỉnh cao Châu Âu nhưng với Man City thì khác.
Đó cũng là con đường ngắn nhất để Ronaldo tiếp tục điền tên vào cuộc đua Quả bóng Vàng. Tuổi tác là kẻ thù khó đánh bại, đồng nghĩa thời gian đỉnh cao của CR7 không còn nhiều, cần phải hòa nhập nhanh. Về điểm này, lợi thế của Man City là có rất nhiều tuyển thủ người Bồ Đào Nha đóng vai trò trụ cột như Ruben Dias, Bernardo Silva hay Joao Cancelo.
Bên cạnh đó, vấn đề kinh tế cũng đã có phương án giải quyết. Tờ L'Équipe tiết lộ, mức lương 31 triệu Euro dành cho Ronaldo vẫn được giữ nguyên, duy chỉ có phí chuyển nhượng cần đàm phán để hạn chế phạm luật công bằng tài chính. Hơn nữa, Man City cũng không muốn chi quá nhiều cho 1 năm hợp đồng còn lại của CR7 với Juventus. Để đảm bảo cân bằng, trung vệ Aymeric Laporte có thể chuyển đến Italia theo dạng trao đổi.
Sau khi Sergio Aguero ra đi, Gabriel Jesus được kéo sang biên, Man City rất cần một tiền đạo đẳng cấp. Nếu như chiêu mộ Harry Kane là điều không thể, Ronaldo sẽ là "mảnh ghép" hoàn hảo phục vụ cho tham vọng Champions League của huấn luyện viên Pep Guardiola.
Juventus được gì khi bán Ronaldo?
Vị thế và vai trò của Cristiano Ronaldo tại Juventus đã không còn là bất khả xâm phạm. Kể từ khi huấn luyện viên Max Allegri trở lại, ông đã muốn xây dựng đội bóng xung quanh Paulo Dybala. Điều này nhận được sự ủng hộ của rất nhiều phía, một trong số đó là cựu Chủ tịch Juventus Giovanni Gigli.
Người đứng đầu Juve giai đoạn 2006-2009 thậm chí còn khẳng định Ronaldo là gánh nặng trên hàng công Juventus. "Đội bóng sẽ chơi tốt hơn nhiều nếu không có cậu ta nên bán đi là hợp lý". Tuy nhiên, màn trình diễn của CR7 trước Udinese cuối tuần trước nói lên điều ngược lại. Siêu sao 36 tuổi vẫn là khác biệt của "Bà đầm già", bởi không cầu thủ nào tại Serie A có đẳng cấp tương đương.
Giả sử nếu muốn bán Ronaldo, đây cũng không còn là thời điểm thích hợp. Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, thị trường chuyển nhượng Hè 2021 sẽ khép lại. Việc mua sắm sẽ thích hợp nếu vào giai đoạn quyết định "chốt đơn", thay vì phải bắt đầu tìm mục tiêu và bước vào đàm phán.
Nếu Juventus có thể bán Ronaldo ngay từ đầu Hè, họ có lẽ đã sớm đón về Locatelli, thậm chí tiếp cận với thủ thành Donnarumma - người đã cân nhắc rất nhiều mới đến Pháp. Giờ đây, vị trí của Szczesny không mang lại cảm giác yên tâm nhưng cũng không kịp nhắm nhân sự đẳng cấp.
Số tiền bán Ronaldo có thể thu về khoảng 30-40 triệu Euro, hoặc 1-2 cái tên có trình độ cao (theo dạng trao đổi). Thế nhưng, tiền cũng không thể đổi lấy một cái tên thay thế xứng đáng, trong khi nhân sự thu về chưa chắc bổ sung vị trí khuyết yếu. Tính đường nào, Juventus cũng hại nhiều hơn lợi.