Nếu không thể dự Champions League, Kevin De Bruyne cân nhắc rời Man City

HOÀI MINH |

Tiền vệ Kevin De Bruyne thừa nhận sẽ xem xét tương lai nếu Man City vẫn bị giữ nguyên án phạt cấm tham dự cúp Châu Âu 2 mùa.

Hồi tháng 2, Man City đã bị Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) ra án cấm dự cúp Châu Âu trong 2 năm, đồng thời phạt 30 triệu Euro do vi phạm luật công bằng tài chính. Dù đã đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhưng khả năng "The Citizens" lật ngược tình thế là không cao.

Nếu án phạt được thi hành, rất có thể sẽ có một "làn sóng" các ngôi sao ra đi. Khi được hỏi về tương lai, tiền vệ Kevin De Bruyne tỏ ra thận trọng và muốn chờ phán quyết của CAS.

"Câu lạc bộ khẳng định sẽ kháng cáo. Chúng tôi cũng đã gửi đơn lên CAS. Tôi chỉ biết chờ đợi mà thôi. Tôi tin tưởng đội bóng, Man City sẽ không phải nhận án phạt.

Khi phán quyết được đưa ra, tôi sẽ xem xét mọi thứ. Nếu nó giữ nguyên thì mọi chuyện rất khó khăn, 2 năm không  dự cúp Châu Âu là quãng thời gian rất dài. Còn nếu hạ xuống 1 năm thì tôi sẽ xem xét", Daily Mail dẫn lời De Bruyne.

Ảnh: Getty
Man City đang bay cao nhờ Pep và De Bruyne. Ảnh: Getty

Ngoài ra, tiền vệ 28 tuổi cũng khẳng định tương lai của bản thân không phụ thuộc quá nhiều vào sự hiện diện của huấn luyện viên Pep Guardiola tại Man City.

"Tôi nghĩ Pep Guardiola sẽ ở lại Man City cho tới đáo hạn hợp đồng dù cho có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tương lai của tôi không phụ thuộc vào việc đi hay ở của ông ấy. Nếu ông ấy đi, tôi sẽ làm việc với huấn luyện viên mới. Tôi cũng không thực sự chú ý đến điều đó lúc này, còn nhiều việc phải quan tâm.

Tôi đang rất thoải mái tại Man City. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi đạt đẳng cấp thế giới và luôn khao khát giành danh hiệu. Tôi cũng xem Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới", De Bruyne chia sẻ thêm.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Đánh bật Man City, Tottenham giá trị nhất Premier League

Minh Đăng |

Không phải Man City, Man United hay Liverpool, câu lạc bộ có giá trị nhất Premier League là Tottenham.

Nói không với trợ cấp, Man City “vỗ thẳng mặt” Liverpool

Minh Đăng |

Việc Man City cam kết trả 100% lương cho nhân viên như một cú "knock out" trực diện vào đội bóng đầu bảng Liverpool.

De Bruyne không chịu giảm lương vì không muốn những ông chủ hưởng lợi

HOÀI MINH |

Tiền vệ Kevin De Bruyne và nhiều ngôi sao Premier League từ chối giảm 30% tiền lương, vì như thế chỉ các ông chủ đại gia hưởng lợi.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đánh bật Man City, Tottenham giá trị nhất Premier League

Minh Đăng |

Không phải Man City, Man United hay Liverpool, câu lạc bộ có giá trị nhất Premier League là Tottenham.

Nói không với trợ cấp, Man City “vỗ thẳng mặt” Liverpool

Minh Đăng |

Việc Man City cam kết trả 100% lương cho nhân viên như một cú "knock out" trực diện vào đội bóng đầu bảng Liverpool.

De Bruyne không chịu giảm lương vì không muốn những ông chủ hưởng lợi

HOÀI MINH |

Tiền vệ Kevin De Bruyne và nhiều ngôi sao Premier League từ chối giảm 30% tiền lương, vì như thế chỉ các ông chủ đại gia hưởng lợi.