Mùa tới, cầu thủ ở Premier League “chưa cắt móng tay sẽ không việt vị”

TAM NGUYÊN |

Premier League lên kế hoạch thay đổi trong việc sử dụng VAR.

Ban tổ chức Premier League cho biết, mùa giải tới sẽ sử dụng các đường kẻ dày hơn khi sử dụng công nghệ VAR để xác định các quyết định trong trận đấu. Đây được cho là phản ứng của tổ chức này sau rất nhiều tình huống việt vị gây tranh cãi ở mùa giải 2020-21.

Với thay đổi này, họ hy vọng rằng điều này sẽ mang lại lợi ích trong những trường hợp không chắc chắn của các cầu thủ tấn công, đồng thời ngăn chặn các quyết định không hợp lý liên quan đến việc một cầu thủ bị cho là việt vị ở khoảng cách nhỏ nhất. Rất nhiều ví von mang tính mỉa mai trên mạng xã hội về việc “cầu thủ việt vị do… quên cắt móng tay hoặc chưa cắt tóc”, để thấy việc chi li quá đà đến mức không cần thiết.

Thông qua một cuộc khảo sát được thực hiện gần đây, các câu lạc bộ giải Ngoại hạng đã có phản hồi về việc sử dụng VAR ở mùa giải trước. Hội đồng trọng tài các giải đấu chuyên nghiệp (PGMOL) tin rằng, sự thay đổi trong mùa giải tới sẽ giúp cải thiện một hệ thống thường xuyên bị chỉ trích.

Hôm thứ Năm (10.6), người đứng đầu PGMOL - Mike Riley đã có một bài thuyết trình trước các câu lạc bộ. Sau đó, SkySports cho biết, việc sử dụng những đường kẻ dày hơn đã được xác nhận dù vẫn còn phải xem liệu thay đổi có được sử dụng tại FA Cup hay sẽ chỉ ở Premier League.

Trên thực tế, mong muốn loại bỏ những trường hợp việt vị đến mức khó chịu là theo cách Liên đoàn bóng đá Hà Lan sử dụng VAR, khi trọng tài VAR xác định bằng 2 dòng kẻ có độ rộng 5cm và nếu chúng chạm nhau, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về trọng tài trên sân.

Mặc dù vẫn chưa biết chính xác hệ thống mới sẽ được triển khai như thế nào tại Premier League nhưng việc tạo ra khoảng cách rộng hơn sẽ không dẫn tới nhiều tình huống ảnh hưởng đáng kể đến một số trận đấu ở mùa giải trước.

Như ở trận đấu của Liverpool trên sân Everton tại Goodison Park chẳng hạn, The Kop đã có thể thắng thay vì bị cầm hòa 2-2 vào tháng 10 năm ngoái. Khi đó, bàn thắng ở phút bù giờ của Jordan Henderson đã bị từ chối sau khi Sadio Mane được cho là đã việt vị. Với các đường kẻ dày hơn, bàn thắng sẽ được công nhận. Tương tự, Jurgen Klopp đã chứng kiến đội bóng hòa 1-1 với Brighton vào tháng 11, sau quả khi Pascal Gross bị thổi 11m nhưng Quỷ đỏ một lần nữa lại bị phạt lỗi việt vị.

Các cầu thủ tấn công hẳn sẽ hài lòng hơn với sự thay đổi này, nhất là khi họ… quên cắt móng tay.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Để VAR không bị "lố" tại EURO 2020

TAM NGUYÊN |

EURO 2020 là một giải đấu lớn và không ai muốn VAR kéo theo những tranh cãi nực cười như thời gian qua.

Man City áp đảo đội hình tiêu biểu Premier League 2020-21

MINH TRIẾT |

Man City góp mặt 6/11 vị trí trong đội hình tiêu biểu Premier League do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn.

Fan hâm mộ có thể bầu chọn các giải cá nhân Premier League 2020-21

TAM NGUYÊN |

Ngày 1.6, Ban tổ chức Premier League đã công bố danh sách ứng viên ở mỗi hạng mục giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất mùa giải 2020-21.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để VAR không bị "lố" tại EURO 2020

TAM NGUYÊN |

EURO 2020 là một giải đấu lớn và không ai muốn VAR kéo theo những tranh cãi nực cười như thời gian qua.

Man City áp đảo đội hình tiêu biểu Premier League 2020-21

MINH TRIẾT |

Man City góp mặt 6/11 vị trí trong đội hình tiêu biểu Premier League do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn.

Fan hâm mộ có thể bầu chọn các giải cá nhân Premier League 2020-21

TAM NGUYÊN |

Ngày 1.6, Ban tổ chức Premier League đã công bố danh sách ứng viên ở mỗi hạng mục giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất mùa giải 2020-21.