Tính từ lúc gia nhập đội bóng Bắc London, Conte đã có thêm 7 học trò mới gồm Bentancur, Kulusevski, Perisic, Forster Bissouma, Richarlison và mới nhất là Lenglet. Hứa hẹn từ giờ đến khi phiên chợ Hè khép lại, Tottenham sẽ đón thêm ít nhất 1 cái tên nữa.
Trong hơn 8 tháng qua, Conte đã thay đổi được tư duy mua cầu thủ của ông chủ Levy. Trước đây, Levy thường hay quyết nhanh, đôi lúc bị nhận xét thiếu cẩn trọng. Với Conte, mọi thứ cần được suy xét kĩ nếu không muốn mua hớ.
Việc có Bentancur và Kulusevski, sau đó là vé Champions League đã khiến Conte và Levy cùng mỉm cười, qua đó tin tưởng nhau hơn. CEO Paratici hiểu Conte rất rõ. Nếu để chiến lược gia này được sử dụng những cầu thủ yêu thích, kết quả sẽ rất tốt, bước đầu mọi thứ đang đúng đắn.
Conte chia sẻ, ông không nghĩ những trận thua đau với Tottenham trong mùa giải trước là những vết sẹo lớn trong tâm trí. Việc thua trận và huấn luyện viên lên mạng xã hội xin lỗi không có gì đáng bàn. Quan trọng, ông và các cộng sự nhìn thấy các cầu thủ cố gắng hơn mỗi ngày, đó là điều quan trọng nhất.
Conte muốn Tottenham là tập thể của nhiều cá tính và chiều sâu hơn. Việc tăng chiều sâu trong đội hình rất quan trọng, nó giúp chiến lược gia cá tính này có thể xoay tua dễ dàng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Perisic và Forster có kinh nghiệm giành các danh hiệu khi từng đá cho các câu lạc bộ lớn. Họ cũng tương tự như Bentancur hay Kulusevski. Perisic và Richarlison sẽ mang lại sự linh hoạt về chiến thuật. Khi còn làm việc chung ở Inter, chính Conte từng điều chỉnh Perisic về đá hậu vệ trái và giờ tuyển thủ Croatia đang thành công với vị trí đó.
Richarlison và Bissouma đang ở độ tuổi chín nhất của sự nghiệp và họ đều là những "thợ lành nghề" ở Premier League. Conte cần những người như vậy để tăng tính thích nghi với môi trường khắc nghiệt này và đặc biệt, họ có tính kỉ luật trong việc tôn trọng chiến thuật. Giai đoạn tiền mùa giải rất quan trọng và Conte đã có đủ người, hi vọng về một sự ổn định sớm.
Trong quá khứ, khi đứng trước những lập luận tương tự của Pochettino và Mourinho, Levy đã từ chối nhưng Conte lại khác. Mùa trước, chiến lược gia người Italia đã lớn tiếng cho hay, Spurs phải chứng minh đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của ông.
Tottenam sẽ sớm bổ nhiệm chuyên gia Vio vào ban huấn luyện. Paratici lúc này đang bận rộn trong việc lập ê-kíp cho riêng mình với chức danh Giám đốc hiệu suất dành cho Steinsson, Scoulding làm trợ lý và Davies làm trưởng bộ phận tư pháp. Tất cả mọi thứ đang thay đổi tích cực.
Vẫn còn nhiều nghi vấn xoay quanh các tân binh. Làm thế nào để khẳng định Lenglet hay Richarlison về Bắc London sẽ đá hay ngay lập tức? Liệu khi bán Berwijn, Conte đã thật sự đúng đắn khi tiền đạo này vẫn còn nhiều tiềm năng?
Giai đoạn trước World Cup sẽ chứng minh tất cả. Ít nhất vào Hè này, Conte đã mãn nguyện với chuyện chuyển nhượng, hãy cứ vui trước đã.