MU đã tệ đi như thế nào dưới thời Jose Mourinho?

Văn Thắng |

Sau chuỗi thành tích bết bát, cuối cùng Jose Mourinho đã bị BLĐ MU sa thải. Sự ra đi của Mourinho là đau đớn nhưng thực sự cần thiết mới MU, các cầu thủ cũng như người hâm mộ lúc này bởi MU dưới thời "Người đặc biệt" thực sự rất tệ.

Sau bao nhiêu lần ra đi trong cay đắng, lần này Jose Mourinho lại đi vào vết xe đổ của chính mình khi không  làm chủ phòng thay đồ và bị học trò làm phản.

Chiến thắng tưng bừng 5-1 của "Quỷ đỏ" trước Cardiff đã minh chứng rõ cho sự phản bội đó. Tuy nhiên, việc các cầu thủ không chịu thi đấu dẫn đến thành tích bết bát của MU cũng chỉ là một giọt nước làm tràn ly, những thống kê của các chuyên gia phân tích cho thấy, triết lý bóng đá của Mourinho chính là thứ đã giết chết sự nghiệp của ông ở MU.

 
 

Dưới thời Mourinho, MU giữ cự ly đội hình ở ngưỡng 35-38 m (tính từ khung thành của De Gea). Đây là đội hình quá thấp, và thực tế chứng minh MU là đội bóng duy trì đội hình thấp thứ 15 Premier League, điều này khiến khả năng tấn công và triển khai bóng của MU bị hạn chế đi rất nhiều.

Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền, ngay ở trận đầu tiên của mình, tân HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đẩy đội hình MU lên “tầm cao” mới: 45,7 m (chỉ kém Man City, 46,3 m).

Việc "Quỷ đỏ" đá với đội hình cao hơn, chủ động phối hợp tạo dựng thế trận ở gần khung thành đối phương hơn chính là nền tảng cho thế trận áp đặt trước Cardiff.

Theo thống kê của ban tổ chức Premier League, MU tung ra tới 18 pha dứt điểm trước Cardiff, đạt tỷ lệ chính xác 51%. Trong khi đó, bình quân những trận đấu của Mourinho, MU chỉ có 13-14 lần dứt điểm, tỷ lệ chính xác đa phần dưới 48%.

 
 

Một thống kê tệ hại khác là MU dưới thời Mourinho phòng ngự cực kỳ thụ động.

Tại Premier League mùa này, "Quỷ đỏ" của Mourinho để đối phương chuyền ban tới 13,7 lần mới cắt nổi bóng. Kiểu phòng ngự đổ bê tông đặc trưng của Mourinho, chủ yếu cắt những đường chuyền cuối cùng của đối thủ chứ không chủ động áp sát, ngăn đối phương phối hợp.

Ở trận đấu đầu tiên, Solskjaer đã thay đổi điều này. Ông buộc các cầu thủ MU phải tranh bóng nhiều hơn và thành quả là Cardiff hiếm khi nào có quá 7 đường chuyền liên tiếp đã bị M.U đoạt mất bóng. Như vậy, khi đối phương không thể chuyền nhiều, sức ép mà hàng thủ MU phải chịu cũng giảm đi đáng kể.

 
Solskjaer có khởi đầu như mơ ở MU. 

Ngoài ra, khi theo dõi MU thi đấu, có thể thấy lối chơi của MU dưới thời Mourinho dùng quá nhiều đường chuyền dài nên cầu thủ chạy chỗ rất ít và tăng tốc cũng ít. Điều này khiến MU thụ động trong mọi diễn biến của trận đấu.

Người hâm mộ cũng phải ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài mỗi khi xem MU thi đấu. Trong khi đó ở trận đấu với Cardiff, MU của Solskjaer tăng tốc tới 119 lần. Việc tăng tốc và chạy chỗ nhiều khiến cơ hội đến với MU nhiều hơn và tất nhiên kết quả 5 - 1 sau trận đấu với Cardiff là thành quả xứng đáng.

Rõ ràng là trong khi thế giới đều đi theo xu hướng kiểm soát trận đấu thì Jose Mourinho vẫn chỉ nhăm nhăm phá lối chơi của đối thủ. Ông thất bại vì triết lý đã quá lỗi thời chứ không hẳn là vì học trò phản bội.

Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Rooney "xát muối" thêm vào nỗi đau của Mourinho sau vụ sa thải

Đông Nguyễn |

Khi được hỏi về việc Man United bất ngờ sa thải HLV Jose Mourinho, Wayne Rooney, cựu cầu thủ của CLB này đã thẳng thắn cho biết quan điểm của mình về thầy cũ.

Đá gãy ghế Mourinho rồi, Pogba, Sanchez, Bailly chịu đá bóng chưa?

VIỆT HÙNG |

Không phủ nhận, "Người đặc biệt" là cái gai trong mắt rất nhiều cầu thủ M.U nên chẳng trách sau khi ông thầy bị sa thải, Pogba đã mừng ra mặt như thế...

Lampard tin tưởng Mourinho sẽ trở lại Premier League

VIỆT ANH |

Lampard không ngạc nhiên nếu “Người đặc biệt” sẽ tiếp tục dẫn dắt 1 đội bóng ở Premier League trong tương lai.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022. 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Rooney "xát muối" thêm vào nỗi đau của Mourinho sau vụ sa thải

Đông Nguyễn |

Khi được hỏi về việc Man United bất ngờ sa thải HLV Jose Mourinho, Wayne Rooney, cựu cầu thủ của CLB này đã thẳng thắn cho biết quan điểm của mình về thầy cũ.

Đá gãy ghế Mourinho rồi, Pogba, Sanchez, Bailly chịu đá bóng chưa?

VIỆT HÙNG |

Không phủ nhận, "Người đặc biệt" là cái gai trong mắt rất nhiều cầu thủ M.U nên chẳng trách sau khi ông thầy bị sa thải, Pogba đã mừng ra mặt như thế...

Lampard tin tưởng Mourinho sẽ trở lại Premier League

VIỆT ANH |

Lampard không ngạc nhiên nếu “Người đặc biệt” sẽ tiếp tục dẫn dắt 1 đội bóng ở Premier League trong tương lai.