Mourinho đưa Tottenham trở lại đỉnh cao
Đúng 1 ngày sau kỷ niệm tròn năm dẫn dắt Tottenham, Mourinho sẽ gặp thách thức lớn khi đối đầu với Man City của Pep. Khó khăn chắc chắn sẽ có nhưng cũng không là gì so với sự nghiệp lẫy lừng của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. "Người từng trải" giờ phải khác...
Hồi tháng 8.2020, tờ L'Equipe (Pháp) đánh giá Mourinho đã hết thời, chỉ còn hay trong phòng họp báo và nhạt nhẽo về chuyên môn. Ông thầy 57 có tuyên bố điều ngược lại, nhưng không phải kiểu "phản pháo" khiêu khích thường thấy. Điều ông làm là lời nói và hành động chứng minh.
Tottenham đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League mùa này, chỉ ít hơn Leicester 1 điểm. Thậm chí, lịch thi đấu sớm từng giúp Spurs đứng đầu bảng khoảng 6 tiếng đồng hồ. Vinh quang ngắn ngủi nhưng đáng giá và đủ tiếp thêm động lực cho toàn đội.
Đã 60 năm kể từ lần gần nhất Tottenham giành chức vô địch nước Anh (1960-61), gấp đôi những gì người hâm mộ Liverpool phải chờ đợi. Thực chất, "Gà trống" luôn bị chê thiếu cá tính để thành "ông lớn". May mắn thay, họ đang được dẫn dắt bởi mộ ông thầy thừa "nổi trội" nhưng bị chê hết thời. Mảnh ghép khớp và câu chuyện "lên đời" vốn nằm trong suy nghĩ nhiều người, cựu tiền đạo Dimitar Berbatov là một ví dụ.
Trong một mùa giải đã đặt quyết tâm vô địch Premier League, kèm theo một đội hình ở độ chín nhất sự nghiệp, không có lý do gì thầy trò Mourinho e ngại đối thủ. Nói như Berbatov, Tottenham giành chiến thắng đối thủ như Man City là cách để nói với cả giải đấu rằng họ thật sự là một ứng cử viên cho chức vô địch.
Không lúc này thì không biết sẽ là lúc nào. Vì Jose Mourinho, vì Tottenham, chiến thắng trên sân nhà là điều trong tầm tay Harry Kane và các đồng đội.
Man City và Pep Guardiola còn thời gian làm lại
Tottenham nhì bảng, còn Man City nằm ở vị trí thứ 10, tức giữa bảng. Với một đội bóng lớn mang tâm thế ứng cử viên vô địch, đó là kết quả tệ hại. Phong độ của The Citizens thực sự rất thất thường, thắng được những đối thủ khó nhằn như Wolves, Arsenal nhưng cũng có thể bị West Ham hay Leeds cầm chân. Không ai đoán biết được màn trình diễn tiếp theo của thầy trò Pep.
Sự bất ổn của Man City được nhận định xuất phát trước nhất từ Pep. 4 năm dẫn dắt The Citizens, danh hiệu quốc nội không thiếu nhưng Champions League vẫn là điều xa vời. Thứ tốt nhất mà ông thầy người Tây Ban Nha xây dựng được là một nền tảng, một triết lý và cơ sở nhân sự bền vững để phát triển đội bóng. Những điều này tuy đáng giá nhưng không giải quyết được vấn đề danh hiệu trước mắt.
Trên sân Tottenham Stadium, Pep và các học trò nên nghĩ cách hạn chế Kane - Son và những cầu thủ thiện chiến bên phía đội chủ nhà thủ hơn. Tất nhiên, ông có lợi thế cũng là người đối thủ và thậm chí "át vía" với 11 chiến thắng trong 23 lần đối đầu Mourinho ("Người đặc biệt" thắng 6 lần)
Dù đội hình đang trong quá trình chuyển giao nhưng việc Pep ký gia hạn đến năm 2023 đã giúp toàn đội "Man xanh" thêm phần vững tin. Mùa giải còn dài, họ còn thời gian làm lại.
Trận đấu giữa Tottenham và Manchester City sẽ diễn ra vào 0h30 ngày 22.11 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.