Mourinho và Lampard hợp sức: Con thuyền lớn giúp Chelsea vượt sóng gió

VIỆT HÙNG |

HLV Sarri đang trên đường rời London để tới Juventus, Chelsea cần tìm gấp một chiến lược gia mới để chèo lái CLB vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin khẳng định "như đinh đóng cột" rằng, Chelsea đang đàm phán với Frank Lampard cho vị trí HLV trưởng. Trước đó, Sarri đã đồng ý với các điều khoản của Juventus và chỉ chờ ngày thay thế Allegri ở sân Allianz.

Đây là tin không thể vui hơn với những người yêu đội bóng áo xanh thành London. Lampard khi còn là cầu thủ của The Blues, anh được coi là huyền thoại vĩ đại thuộc về sân Stamford Bridge. Kỉ lục ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea vẫn được Lampard nắm giữ và hứa hẹn còn rất lâu nữa mới có người phá được.

Khi rời Chelsea và Man City để bắt đầu tìm hướng đi mới trên băng ghế huấn luyện, Lampard được coi là trường hợp hiếm hoi đạt được những thành công đáng ghi nhận trong thời gian ngắn. Anh cùng Derby County chơi thăng hoa ở Championship (hạng Nhất Anh) và đi được tới trận play-off kiếm suất thăng hạng Premier League.

Đáng tiếc, "những chú cừu" để thua Aston Villa do một huyền thoại khác của Chelsea là John Terry đang làm trợ lý.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Cuộc phiêu lưu với The Rams là đủ để Lampard ghi điểm với ban lãnh đạo Chelsea về tài năng của anh trong cương vị HLV. Dù chưa có được danh hiệu hay thành tích xuất sắc nhưng những gì Lampard làm với Derby là đủ để cùng Chelsea chống chọi được với giai đoạn 1 năm khó khăn sắp tới, khi họ đã mất Eden Hazard, chuẩn bị mất Sarri và không được mua cầu thủ trong 2 kì chuyển nhượng.

Nếu Lampard trở lại Chelsea, anh sẽ được chào đón với những niềm hân hoan và sự trân trọng lớn nhất. Khác với những người "ngoại bang", Lampard là huyền thoại của CLB và anh sẽ được ủng hộ hết mình. Tuy nhiên, nếu Chủ tịch Abramovich vẫn nuôi tham vọng trong 1 năm trước mắt, hơn là việc chỉ duy trì đội bóng, ông có thể nghĩ về Jose Mourinho.

Tháng trước, "Người đặc biệt" cho biết có cậu học trò cũ ở một CLB cũ đang khuyên ông quay lại. Cầu thủ được Mourinho giấu tên đã chia sẻ rằng, chỉ cần ông thầy người Bồ thắng vài trận mở màn, mọi ký ức buồn từng có sẽ tan biến.

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.

Từng dẫn dắt FC Porto, Chelsea, Real Madrid và Inter Milan, Mourinho chỉ chịu cảnh được cho là thất bại tại Real và Chelsea trong 2 nhiệm kì dù từng giành những danh hiệu nhất định. Real hiện tại đang dần ổn định với sự trở lại của Zidane và đã mua hàng đống ngôi sao để phục vụ HLV người Pháp. Do đó, có thể tiên đoán lời mời gọi của cầu thủ giấu tên kia đến từ Chelsea.

Trả lời với Sky Sports, bản thân Mourinho cũng tiết lộ ông muốn trở lại vào tháng 6 tới khi đã có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm lý.

Khi Chelsea gặp rắc rối trong phòng thay đồ ở cuối mỗi nhiệm kì Mourinho dẫn dắt, Anramovich vẫn dành những lời tôn trọng sau khi đôi bên chia tay. Vị tỷ phú người Nga hiểu rằng, ông buộc phải thanh lý Mourinho hơn là việc "đuổi cổ" một lúc hàng đống ngôi sao đang quậy phá.

Mối quan hệ giữa 2 người đàn ông này vẫn tốt đẹp và chuyện tái hợp có thể xảy ra khi lứa cầu thủ cũ từng chống đối ở nhiệm kì 2 gồm Costa, Fabregas... đã không còn ở Chelsea nữa.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Mourinho cũng như Lampard, là huyền thoại của đội bóng thành London khi đã đem về sân Stamford Bridge 3 danh hiệu Premier League cùng nhiều chiếc cúp khác. Ở một kịch bản hoàn hảo, Mourinho quay lại làm HLV trưởng và Lampard trở thành trợ lý số 1, sự phối hợp của bộ đôi thầy trò này sẽ đem lại nhiều giá trị cho Chelsea: nền tảng, kinh nghiệm, truyền thống, sự máu lửa và tự hào.

Chelsea đã có danh hiệu Europa League để định thần cho một năm nhiều giông tố trước mắt. Nếu vẫn muốn ổn định trong bối cảnh Premier League ngày càng canh tranh, thậm chí muốn giữ vị trí trong Top 4, Chelsea nên đón cả Lampard và Mourinho. Một vị tướng thiện chiến trên băng ghế chỉ đạo và một anh lớn trong phòng thay đồ để dẹp yên những mầm mống nổi loạn.

Sự kết hợp đó, nghe qua thôi đã thấy hoàn hảo!

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.