Mourinho tạm khép lại chuỗi ngày mơ mộng tại AS Roma

MINH TRIẾT |

Sau khi chuỗi 6 trận thắng liên tiếp bị chặn đứng, huấn luyện viên Jose Mourinho cần nhìn nhận lại đúng thực lực của AS Roma.

Công thức của "Người đặc biệt"

Khi quyết tâm nhận AS Roma, Jose Mourinho đã để lại chuỗi ngày đáng quên về Premier League ở phía sau lưng. Với danh tiếng vốn có tại Serie A, kỳ vọng và áp lực đặt lên vai "Người đặc biệt" là rất lớn. Tuy nhiên, Mourinho đã tái xuất một cách hoàn hảo với 6 trận toàn thắng (tính chính thức) hồi đầu mùa.

Từ thời mới tập tành dẫn dắt Benfica đến khi đã thành danh với Chelsea, Inter Milan và Real Madrid, Mourinho thường có khởi đầu tốt nhưng cũng có ít nhất 1 trận hòa trong 6 trận đầu. Sang đến những năm tháng "hết thời" (như đánh giá của tờ L'Equipe) tại Tottenham, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bắt đầu với chuỗi ngày chỉ biết hòa và thua. Do đó, khởi đầu hoàn hảo tại AS Roma như lời khẳng định vị thế chưa thay đổi của Mourinho tại Serie A.

Song, cũng không vì vậy mà Mourinho chủ quan. Ông từng khẳng định, 3-5 trận thắng chưa nói lên điều gì, hãy giữ bình tĩnh để hướng đến 30-50 chiến thắng. Trận thua ngược 2-3 trước Verona ở vòng 4 Serie A là minh chứng rõ nét cho những lo ngại của Mourinho. Vị chiến lược gia 58 tuổi đã có nhiều thay đổi nhưng nền tảng vẫn dựa trên triết lý đã cũ xây dựng từ một thập kỷ trước cùng Real Madrid.

Ngoài sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, Mourinho từng ưa thích sơ đồ 4-2-3-1 tạo sự cân bằng công thủ trong thời điểm còn làm việc tại Bernabeu. Tựu chung, việc lấy phòng ngự làm căn bản và tổ chức phản công nhanh vẫn là cốt lõi trong vận hành đội bóng. Những kiến thức tưởng chừng đã lỗi thời ấy đã được áp dụng và tạo ra hiệu quả tại AS Roma.

Tammy Abraham được mệnh danh là "Drogba đệ nhị", còn Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante và Gianluca Mancini đều là những tuyển thủ Italia chất lượng. Họ kết hợp cùng thủ thành Rui Patricio trở thành trục dọc vững chắc, liên kết các tuyến trong đội hình. Nếu so với Inter hay Juventus, nhân sự của AS Roma có phần lép vế. Nhưng với một triết lý được nhất quán, kết hợp cùng những con người phù hợp, họ vẫn đang bám đuổi nơi đầu bảng xếp hạng Serie A.

Khó khăn còn ở trước mắt

Nếu 6 chiến thắng liên tiếp đưa cảm xúc cầu thủ và người hâm mộ Roma lên cao thì thất bại trước Verona sẽ kéo tất cả trở lại mặt đất. Đội trưởng Lorenzo Pellegrini từng nói, Mourinho là "chất xúc tác" mang lại điều gì đó rất đặc biệt cho đội bóng. "Đó là cảm giác đã có kể từ khi Mourinho đến mà tôi chưa bao giờ cảm thấy ở câu lạc bộ này từ trước đây".

AS Roma đã không nếm mùi vinh quang tại Serie A kể từ năm 2001, 3 lần giành Scudetto là không đủ với đội bóng giàu truyền thống này. Một ngôi sao như Mourinho đến thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu của các cầu thủ. Nhưng cảm xúc chỉ là thứ nhất thời, thực lực mới là điều kiện để một đội bóng hướng đến thành công.

Thực tế, lực lượng của "Bầy cáo" không mạnh cả về chất lẫn lượng. Abraham, Pellegrini hay Cristante có thừa tài năng nhưng chưa đạt đẳng cấp thế giới. Trên ghế dự bị, họ cũng không có những quân bài chiến lược để giải quyết trận đấu. Trong tình thế vẫn phải căng sức ở cả 2 đấu trường Serie A và Europa League, Roma rất dễ hụt hơi ở giai đoạn giữa mùa. Ở trận thua Verona, vấn đề thể lực cũng đã được nhắc đến.

Mourinho cũng đã không giành được chức vô địch quốc nội nào kể từ mùa giải 2014-15. Dù vẫn được đánh giá cao tại Italia sau khi đưa Inter giành cú ăn 3 vô tiền khoáng hậu vào năm 2010, áp lực vô hình cũng đủ khiến ông mệt nhoài. Đó là chưa kể cái tính cách thích hướng mũi dùi dư luận về phía mình để giảm tải cho các học trò, giai đoạn tiếp theo sẽ là phép thử lớn với "Người đặc biệt".

Một trận thua ngược trước Verona không phải sự xuống dốc của AS Roma nhưng cũng đủ để khép lại chuỗi ngày mơ mộng của thầy trò Mourinho. Chặng đường phía trước còn rất gian nan...

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Bản tin bóng đá 16.9: Mourinho muốn ghi danh lịch sử

TAM NGUYÊN |

Mourinho muốn ghi danh lịch sử; Tuyển Anh vươn lên Top 3 bảng xếp hạng FIFA; Liverpool nên thận trọng với Salah… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 16.9.

1.000 trận đấu của Mourinho: Điên cuồng, cay đắng và thăng hoa

VIỆT HÙNG |

Những bước chạy như phát điên của Mourinho rạng sáng nay tại Serie A cũng chẳng khác nào màn chạy dọc đường pitch Old Trafford gần 20 năm về trước.

Mourinho ăn mừng điên cuồng khi Roma lên ngôi đầu bảng

Thanh Vũ |

Chiến thắng 2-1 trước Sassuolo giúp AS Roma leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A 2021-22. Huấn luyện viên Mourinho không giấu được cảm xúc khi các học trò của ông ghi bàn ấn định tỉ số trong những phút bù giờ.

8 khu công nghiệp còn vướng mắc, Đồng Nai khan hiếm quỹ đất cho thuê

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai được Chính phủ phê duyệt quy hoạch 40 khu công nghiệp (KCN) có diện tích gần 19.000 ha và đến nay đã có 32 KCN được thành lập, diện tích hơn 10.000 ha, với tỉ lệ lấp đầy đạt trên 85%. Trong khi đó, 8 KCN mới được phê duyệt lại gặp nhiều vấn đề vướng mắc dẫn tới chưa được thành lập, khiến quỹ đất công nghiệp của Đồng Nai để cho thuê trở nên khan hiếm.

Thị trường bất động sản: Cần minh bạch và chuyên nghiệp hơn

Ái Vân |

TS Cấn Văn Lực cho rằng, thị trường bất động sản cũng như thị trường tài chính, cần tiến tới minh bạch thị trường và chuyên nghiệp hơn.

Hải Phòng: Trưởng phòng Nội vụ học Đại học năm 3 mới có bằng THPT

Mai Chi |

Ngày 17.2, lãnh đạo quận Hải An (Hải Phòng) xác nhận, Trưởng phòng Nội vụ quận này học đại học đến năm thứ 3 mới có bằng tốt nghiệp bổ túc trung học.

Không có dấu hiệu tội phạm trong vụ bé trai rơi trụ bêtông ở Đồng Tháp

PHONG LINH |

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua xác minh ban đầu xác định vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống ống trụ bê tông là tai nạn lao động và không có dấu hiệu tội phạm.

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trở mưa rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết hiện nay phía bắc có một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía nam.

Bản tin bóng đá 16.9: Mourinho muốn ghi danh lịch sử

TAM NGUYÊN |

Mourinho muốn ghi danh lịch sử; Tuyển Anh vươn lên Top 3 bảng xếp hạng FIFA; Liverpool nên thận trọng với Salah… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 16.9.

1.000 trận đấu của Mourinho: Điên cuồng, cay đắng và thăng hoa

VIỆT HÙNG |

Những bước chạy như phát điên của Mourinho rạng sáng nay tại Serie A cũng chẳng khác nào màn chạy dọc đường pitch Old Trafford gần 20 năm về trước.

Mourinho ăn mừng điên cuồng khi Roma lên ngôi đầu bảng

Thanh Vũ |

Chiến thắng 2-1 trước Sassuolo giúp AS Roma leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A 2021-22. Huấn luyện viên Mourinho không giấu được cảm xúc khi các học trò của ông ghi bàn ấn định tỉ số trong những phút bù giờ.