"Một vài triệu bảng Anh" và niềm vui của những đội Premier League

VIỆT HÙNG |

Trong bối cảnh tài chính của các câu lạc bộ gặp nhiều trục trặc do dịch COVID-19, Premier League có động thái kịp thời nhằm động viên tinh thần.

Trong tuần tới, các đội đang chơi ở Premier League có thể nhận được hàng chục triệu bảng Anh tiền thưởng của mùa giải 2019 - 2020. Dù mùa bóng năm nay còn tới 9 vòng nữa mới kết thúc nhưng ngay từ lúc này, Ban tổ chức đã quyết định trao sớm phần mà mỗi đội sẽ được nhận.

Tiền thưởng sẽ được trao một phần trong tuần tới chứ chưa trao hết bởi trên thực tế, đa phần các đội chưa biết sẽ "hạ cánh" ở vị trí nào trên bảng xếp hạng sau khi mùa giải kết thúc. Do đó, Premier League sẽ ứng trước "một phần nhỏ".

"Một phần nhỏ" ở đây là khoản tối thiểu các đội có thể nhận được dù xếp ở bất cứ vị trí nào trên bảng xếp hạng. Ví dụ đội xếp bét bảng nhận được số tiền n, đội đầu bảng nhận được số tiền n+20, tất cả các đội sẽ nhận trước một khoản "n"   để đảm bảo rằng lợi ích về tài chính không bị ảnh hưởng.

Khoản "n" vừa nêu trên có thể được chi trả trong vài tháng tới, theo từng tuần bởi hiện tại, Ban tổ chức cũng gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính.

Liverpool chắc chắn sẽ vô địch Premier Leauge. Ảnh: Getty.
Liverpool chắc chắn sẽ vô địch Premier Leauge. Ảnh: Getty.

Với những trường hợp khó bị thay đổi vị trí như Liverpool (hiện xếp thứ nhất và hơn Man City 22 điểm), The Kop có thể nhận được 20 triệu bảng vào tuần tới. 

Mùa trước vô địch, Manchester City nhận tổng cộng 148,1 triệu bảng tiền thưởng từ mọi nguồn. Liverpool dù xếp thứ 2 nhưng là đội nhận được nhiều nhất với tổng số là 149,5 triệu bảng.

Đội bét bảng mùa trước là Huddersfiled Town cũng nhận tới 93,6 triệu bảng. Có thể thấy chỉ cần được đá tại Premier League, các đội bóng sẽ có nguồn thu cực lớn.

Tổng tiền thưởng, thu nhập của các đội ở mùa trước. Ảnh: Daily Mail.
Tổng tiền thưởng, thu nhập của các đội ở mùa trước. Ảnh: Daily Mail.

Với các đội bóng ít tên tuổi của giải đấu, đến lúc này họ vẫn chưa quyết định được việc sẽ cắt giảm lương ra sao. Số tiền nhỏ này của Ban tổ chức giải có thể làm vơi nhẹ đi một vài gánh nặng bởi dẫu sao, các cầu thủ thuộc biên chế các đội nhỏ không nhận lương quá lớn.

Số tiền này Premier League lấy từ đâu? Đến hiện tại, dù cũng gặp khó như những người trực tiếp tổ chức giải nhưng các Đài truyền hình lớn cũng thể hiện hành động chung tay vượt qua khó khăn.

Các đối tác lớn của Premier League như Sky Sports hay BT Sports đã ứng trước các khoản thanh toán tiền mua bản quyền truyền hình để Ban tổ chức có tiền ứng trước cho các câu lạc bộ.

Số tiền ứng trước của các Đài đương nhiên được giữ kín nhưng chắc chắn không thể trả hết tiền bản quyền cả mùa chừng nào trái bóng chưa lăn trở lại. Premier League còn tới 9 vòng nữa. Có thể, đôi bên sẽ chọn cách trả tiền trước cho 29 vòng đã diễn ra, 9 vòng còn lại khi nào đá sẽ tính tiếp.

Trường quay kênh Sky Sports tại sân Old Trafford. Ảnh: Independent.
Trường quay kênh Sky Sports tại sân Old Trafford. Ảnh: Independent.

Một phương án được vẽ ra cho 9 vòng còn lại. Các đội có thể nhận được tiền cho mỗi trận ngay sau khi tín hiệu trực tiếp của trận đấu được nghiệm thu trọn vẹn. Trong thời kì dịch bệnh và tài chính khó khăn, miễn là có tiền và có đủ, các đội cũng không quan tâm phải nhận theo hình thức nào.

Ngoài các đội đang chơi ở Premier League sẽ nhận được hàng trăm triệu bảng trong tuần tới, 24 đội ở Championship (giải hạng Nhất) cũng có thể nhận được 125 triệu bảng tiền ứng trước.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch FA sợ Premier League sụp đổ vì ảnh hưởng dịch COVID-19

Minh Đăng |

Trước sự ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Anh (FA), Greg Clarke lo ngại Premier League cùng các giải đấu tại Anh sẽ phải kết thúc trong dang dở.

Chuyện giảm lương ở Premier League: Những ông chủ tham lam và "vật tế thần"

HOÀI MINH |

Khi giới chức Anh "chĩa mũi dùi" vào các cầu thủ, họ dường như để quên mất những ông chủ câu lạc bộ đầy tham lam và đang âm thầm hưởng lợi phía sau.

Premier League sẽ đá đến tháng 10: Kiểu nào cũng phải xong

VIỆT HÙNG |

Sau buổi họp trực tuyến vào chiều thứ Sáu (giờ địa phương), nút thắt cho phần còn lại của mùa giải đã được đại diện 20 câu lạc bộ dần đồng thuận, dù dịch COVID-19 chưa biết đến bao giờ mới kết thúc.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chủ tịch FA sợ Premier League sụp đổ vì ảnh hưởng dịch COVID-19

Minh Đăng |

Trước sự ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Anh (FA), Greg Clarke lo ngại Premier League cùng các giải đấu tại Anh sẽ phải kết thúc trong dang dở.

Chuyện giảm lương ở Premier League: Những ông chủ tham lam và "vật tế thần"

HOÀI MINH |

Khi giới chức Anh "chĩa mũi dùi" vào các cầu thủ, họ dường như để quên mất những ông chủ câu lạc bộ đầy tham lam và đang âm thầm hưởng lợi phía sau.

Premier League sẽ đá đến tháng 10: Kiểu nào cũng phải xong

VIỆT HÙNG |

Sau buổi họp trực tuyến vào chiều thứ Sáu (giờ địa phương), nút thắt cho phần còn lại của mùa giải đã được đại diện 20 câu lạc bộ dần đồng thuận, dù dịch COVID-19 chưa biết đến bao giờ mới kết thúc.