Sau gần 3 tháng kể từ trận đấu gần nhất, Premier League đã lên hàng loạt kế hoạch để giải đấu có thể quay trở lại từ khoảng giữa tháng 6.
Đủ các điều kiện, phương pháp để vẽ ra hướng an toàn cho cầu thủ, ban huấn luyện và những nhân viên phục vụ trực tiếp. Trên lý thuyết, mọi cách đều có thể giữ họ an toàn khỏi dịch bệnh quái ác kia. Tuy nhiên, với những người đã mắc bệnh, hồi phục và muốn quay trở lại, liệu sức họ còn được bao nhiêu?
Giới chức Y tế Anh cho biết, COVID-19 là loại bệnh ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng tới tim và phổi. Những ai đã mắc bệnh, dù được chữa khỏi cũng phải mất rất lâu mới có thể lấy lại trạng thái bình thường của những cơ quan nội tạng kể trên.
Không ít các đội bóng ở Châu Âu có cầu thủ hoặc nhân viên khỏi bệnh COVID-19 chia sẻ, phần lớn những đối tượng này không thể tập bình thường, không thể hít thở sâu khi đang tập trong vòng 5 phút. Từ đó dẫn đến mối lo ngại, liệu quyết định quay trở lại với bóng đá lúc này có thật sự an toàn, bất chấp việc con virus kia không tác động đến họ nữa?
Tiến sĩ Aneil Malhotra hiện là bác sĩ tim mạch của Liên đoàn bóng đá Anh chia sẻ, ngoài việc đánh giá xem các cầu thủ đã khỏi bệnh hay chưa, cần có thêm những xét nghiệm để tính đến độ rủi ro mà những người này có thể gặp phải khi trở lại sân cỏ.
Các cầu thủ được đóng bảo hiểm, số tiền đó được dùng để phục vụ những lúc như thế này, bất kể người đó đang thuộc biên chế của một đội tí hon như Scunthorpe United hay "Gã khổng lồ" Manchester United. Các bác sĩ muốn họ phải được xuống tận sân, kiểm tra kĩ cho các cầu thủ, đảm bảo những ai đủ điều kiện mới được ra sân, tránh những hậu quả đáng tiếc.
Ở giải Thổ Nhĩ Kỳ, các cầu thủ được sát khuẩn toàn thân trước khi đá. Tại Premier League, những ngôi sao còn được khuyến khích đeo mặt nạ, găng tay caosu hoặc khẩu trang,... Đủ thứ quy định kì lạ chưa từng xảy ra khiến những ngôi sao sân cỏ cảm thấy hoang mang nhưng họ buộc phải chấp nhận dù trong thâm tâm, nhiều người đang rất sợ dịch.
Những bài tập trực tuyến trở thành vô nghĩa khi không ai dạy cho cầu thủ kĩ năng quan trọng nhất khi trở lại sân cỏ ở thời điểm này. Họ chỉ được dạy các bài tập, điều đã làm liên tục trong cả sự nghiệp. Chính vì lẽ đó, tâm lý hoang mang là điều không tránh khỏi.
Nhiều cầu thủ đề xuất với đội bóng rằng họ muốn 3 tuần chỉ để tập nhẹ và làm quen trước khi trở lại với cường độ bình thường. Sức khỏe là điều quan trọng nhất, lỡ có ai đó bị đau tim khi tập với cường độ cao sau khi khỏi bệnh, đội chủ quản sẽ mắc một sai lầm có thể không bao giờ cứu vãn được nữa.
Xét nghiệm âm tính, trả về tập rồi có thể lại dương tính với SARS-CoV-2, các cầu thủ ở Anh nói riêng và Châu Âu nói chung dù ít hay nhiều vẫn có cảm giác e sợ. Bởi sau lưng còn có gia đình, nếu họ không an toàn, ai sẽ là người gánh vác những trách nhiệm nặng nề đó?