Một lần nữa, Super League lại gõ cửa bóng đá Châu Âu

VIỆT HÙNG |

Dù từng tồn tại chỉ 48 giờ đồng hồ vào năm ngoái nhưng những mầm mống tồn tại vẫn còn, hứa hẹn Super League sẽ trở lại sớm nhất.

Nhìn vào danh sách 4 đội đá bán kết Champions League từ tuần sau mới thấy, sự công bằng trên bình diện chung của bóng đá Châu Âu không còn rõ nữa. Một đội là vua của sân chơi này (Real Madrid) với 13 lần vô địch. Một đội là đương kim vô địch Europa League mùa trước (Villarreal). Hai cái tên còn lại được đánh giá mạnh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại (Liverpool, Manchester City).

4 câu lạc bộ này chỉ đến từ Anh và Tây Ban Nha. Đây là những quốc gia có tỉ lệ góp mặt đại diện tại vòng bán kết Champions League nhiều nhất 2 thập kỷ qua (62,5%). Villarreal có thể hẻo về tiềm lực tài chính, đến từ một thành phố chỉ có 50.000 dân nhưng đã vượt qua cả Juventus lẫn Bayern Munich. Dù chiến tích của thầy trò Emery rất thần kỳ nhưng cuối cùng, họ vẫn là đội đến từ Tây Ban Nha.

4 đội góp mặt ở bán kết Champions League 2021-22. Ảnh: UEFA
4 đội góp mặt ở bán kết Champions League 2021-22. Ảnh: UEFA

Gần đây, các giải còn lại gây được ấn tượng gì tại Champions League? Atalanta (Serie A) từng tạo nên nhiều cơn địa chấn ở mùa trước dù ngân sách eo hẹp. Ajax (Hà Lan) đã gục ngã trước cửa thiên đường khi bị Tottenham (một đội bóng Anh) lội ngược dòng ở bán kết mùa 2018-19. Leipzig (Đức) đã nỗ lực hết mình nhưng rồi ấn tượng họ để lại chỉ là lối đá đẹp và máu lửa thời Nagelsmann còn nắm đội. Các cái tên lớn như Juventus, Inter, Milan, Bayern, PSG... đều không thể gánh cả một nền bóng đá.

Trong 80 đội lọt vào bán kết 20 năm qua, có 26 đội đến từ Tây Ban Nha và 24 đội đến từ Anh. Các số lượt góp mặt tiếp theo là Bồ Đào Nha (1), Hà Lan (2), phần còn lại thuộc về Italia, Đức và Pháp. Gần như tất cả quyền lợi về hình ảnh, doanh thu và sự đánh bóng tên tuổi đều dồn hết về Anh và Tây Ban Nha tại sân chơi số 1 Châu Âu.

Quyết định thành lập Europa Conference League của UEFA phần nào đã ngầm công nhận sự thật này, qua đó tạo thêm cơ hội cho các đội ở những nền quốc gia có bóng đá không phát triển như Na Uy, Slovenia hay Israel tham gia. Europa Conference League năm nay đã chứng kiến 7 quốc gia có đội bóng góp mặt ở tứ kết. Sự thay đổi tích cực này được nhìn ra nhưng hiệu ứng của nó đem lại quá muộn.

4 đội vào bán kết Europa Conference League mùa này. Ảnh: UEFA
4 đội vào bán kết Europa Conference League mùa này. Ảnh: UEFA

Người hâm mộ của các đội bóng lớn từng biểu tình để phản đối sự ra đời của Super League vào năm ngoái. Họ không muốn đội bóng của mình tham gia sân chơi lạ đời đó nhưng cũng mong muốn UEFA phải thay đổi, đừng để tình trạng vắt sức nhau như hiện tại xảy ra nữa.

Bóng đá Anh hiện tại đang thành công nhưng cũng chỉ như mành treo trước gió. Chelsea đổi chủ rồi còn ổn như thời Abramovich không? Những gói hầu bao không đáy đến từ thế giới Ả Rập khi nào sẽ quay lưng bởi sự chán nản? Hàng loạt câu hỏi như vậy khiến nhu cầu tham gia một giải đấu kiểu Super League ngày một lớn hơn. Một khi tự kiếm được nhiều tiền hơn, các đội bóng sẽ không sợ rơi vào viễn cảnh chông chênh nữa.

Super League sẽ sớm trở lại với các đội bóng Anh? Ảnh: AFP
Super League sẽ sớm trở lại với các đội bóng Anh? Ảnh: AFP

Việc UEFA thay đổi thể thức và cách tuyển chọn câu lạc bộ đang mở rộng quyền được tham gia Champions League với các đội giàu truyền thống. Như vậy, sự bất công ngày một được nhìn nhận rõ hơn, các đội bóng yếu sẽ không khi nào còn cửa cạnh tranh và cứ thế, sự bấp bênh ngày một lớn hơn.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Champions League kiểu mới đâu khác gì Super League

VIỆT HÙNG |

UEFA luôn tìm cách cản trở Super League nhưng thực chất Champions League phiên bản cải tiến cũng có tính chất như vậy?

Super League tái khởi động, có khả thi?

Nguyễn Văn An |

Dự án Super League sau một thời gian im hơi lặng tiếng đã được tái khởi động với nhiều chi tiết mới.

UEFA thay đổi Champions League: Đừng trách khi Super League tái sinh

VIỆT HÙNG |

Nhìn vào thể thức mới của Champions League sắp được UEFA áp dụng, mọi cầu thủ đều cảm thấy phát ngán và có thể không còn sức để than vãn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Champions League kiểu mới đâu khác gì Super League

VIỆT HÙNG |

UEFA luôn tìm cách cản trở Super League nhưng thực chất Champions League phiên bản cải tiến cũng có tính chất như vậy?

Super League tái khởi động, có khả thi?

Nguyễn Văn An |

Dự án Super League sau một thời gian im hơi lặng tiếng đã được tái khởi động với nhiều chi tiết mới.

UEFA thay đổi Champions League: Đừng trách khi Super League tái sinh

VIỆT HÙNG |

Nhìn vào thể thức mới của Champions League sắp được UEFA áp dụng, mọi cầu thủ đều cảm thấy phát ngán và có thể không còn sức để than vãn.